Quốc Thiên - "Uyên Linh nồng nhiệt, nhưng yếu đuối lắm" - Tạp chí Đẹp

Quốc Thiên – “Uyên Linh nồng nhiệt, nhưng yếu đuối lắm”

Giải Trí

Uyên Linh & Quốc Thiên

Uyên Linh – một cô ca sĩ mạnh mẽ, đầy vẻ nam tính từ ngoại hình cho tới tính cách – kết hợp cùng Quốc Thiên, một nam ca sĩ hiên lành nhất showbiz – xem chừng như một sự “bù trừ” từ cả hai phía để tạo thành một “cặp đôi hoàn hảo”. Linh ăn to nói lớn, thích là làm, không thích thì bỏ. Thiên ngược lại, cẩn trọng trong từng bước đi, lời nói để không ai mất lòng. Họ đến với nhau trong một dự án bất chợt mùa cuối năm, và không ngoài dự tính, dự án “nhỏ nhỏ xinh xinh” đó đã thành công hơn cả mong đợi.

Đọc thêm: Uyên Linh – “Tôi toàn bắt nạt Quốc Thiên”

Quốc Thiên – có lẽ là một “người Việt trầm lặng” thực thụ, bởi suốt những năm tháng theo nghề từ khi bước ra khỏi sân chơi Vietnam Idol với “ngôi Vương” vẫn luôn là hình ảnh đẹp và an toàn. Quốc Thiên không cố tình chọn điều đó, đơn giản là tính cách. Thiên không sân si, không đố kị và càng không muốn bon chen gì nhiều với nghề. Đơn giản chỉ là đi hát và được hát. Bởi vậy, Thiên hợp với Linh nếu tính về mặt tính cách. 
 

– Để nói về Uyên Linh, bạn sẽ nói gì?

 
– Chơi với nhau mà ca ngợi nhau thì chuyện thường rồi. Nên thôi, chúng ta nói về những cái cần góp ý đi. Uyên Linh đối với tôi là một cô gái thông minh – quyết đoán và rất thẳng thắn. Nhưng đôi khi sự thẳng thắn lại không mấy tạo thiện cảm ở những người chưa tiếp xúc với cô ấy. Tôi cũng mong Linh tiết chế lại sẽ tốt hơn. Linh nồng nhiệt với bạn bè, nhưng cũng yếu đuối lắm (phụ nữ mà).
 

– Vì sao bạn và Uyên Linh lại có sự hợp tác trong single “Chiếc lá mùa đông”? Mọi chuyện bắt đầu từ đâu?

 
– Chơi thân với nhau nên kết hợp để có kỷ niệm. Tôi nhớ vào dịp 30/4 vừa rồi, hai đứa đi diễn chung ở Hà Tĩnh. Trên xe tôi nói vui là kiếm bài hát đi bạn ơi. Linh đồng ý liền và chọn cái bài mà hai đứa đi hát karaoke hay hát nhất.
 

– Tại sao lại là Uyên Linh chứ không phải là một ai khác? Có chăng vì hai người đều là “Thần tượng âm nhạc Việt Nam” nên “dàn hàng ngang” mà tiến?

 
“Tôi muốn được cùng mọi người trở về thời mà chúng ta được nghe âm nhạc qua những băng cát-set. Thời tuổi trẻ của chúng ta với mối tình đầu say đắm, hay những cảm xúc mãnh liệt và chân thành đã trở thành ký ức khó phai. Thời mà chúng ta tiếc nuối…”.
– Tôi ngưỡng mộ Linh, yêu thích giọng hát của cô ấy. Và đã hai lần mời cô ấy là khách mời trong những đêm nhạc ra mắt album của mình. Qua những lần đó tôi thấy được sức hút của cô ấy khi đứng trên sân khấu. Tôi nói sức hút ở đây chính là sự cuốn hút và hòa quyện với bạn diễn. Chính cái cảm giác đó tạo cho tôi quyết tâm sẽ mời Linh hát đôi trong một dịp nào đó. Và đây chính là kết quả. Chúng tôi chưa nghĩ nhiều đến mục đích lắm đâu. Bạn bè hát với nhau là điều bình thường mà. Đây chỉ mới là lần đầu kết hợp vẫn chưa nói được gì nhiều. Tiến được hay không còn phải chờ hiệu ứng từ khán giả đấy.

 
– Ngay sau single này bạn lại cho ra mắt một album mới, với sản phẩm mới lần này, có gì mới và đặc biệt?
 

– Album là sự mở màn cho dự án những album nhạc Tình: “Tình khúc một thời”. Album này, tôi muốn tạo nên sự khác biệt. Tôi đã hợp tác với các nhạc sĩ trẻ 8x như: Hải Âu, Vũ Đặng Quốc Việt… với những bản hòa âm mới, văn minh nhưng không làm mất đi tinh thần vốn có của các ca khúc đã từng được rất nhiều các ca sĩ thể hiện. Tập trung vào cách hát đơn giản, để thể hiện cái tình trong từng câu chữ sao cho đúng với tinh thần của từng ca khúc. Album bao gồm những sáng tác vang bóng một thời (sau 1975 đến thập niên 90) của các nhạc sĩ: Quốc Dũng, Trịnh Nam Sơn, Đức Huy… và một số sáng tác nhạc ngoại – lời Việt. Giữa lúc âm nhạc đang thoái trào, chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ về những cái xưa cũ. Vì vậy, tôi muốn được cùng mọi người trở về thời chúng ta được nghe âm nhạc qua những băng cát-set. Thời tuổi trẻ của chúng ta với mối tình đầu say đắm, hay những cảm xúc mãnh liệt và chân thành đã trở thành ký ức khó phai. Thời mà chúng ta tiếc nuối… 

– Uyên Linh sẽ tham gia vào album của bạn chứ?
 
– Chắc chắn nhưng cụ thể như thế nào tôi sẽ không nói cho tới khi album lên sạp, khán giả sẽ biết tường tận hơn.

– Album mới của bạn đã được thực hiện trong bao lâu và có điểm gì đặc biệt hơn so với các sản phẩm trước đây?
 
– Tôi mất gần một năm cho album này. Đã lên ý tưởng sẽ làm một loạt những album nhạc “Tình” mang thương hiệu Quốc Thiên. Album này nhận được sự hỗ trợ, tư vấn rất lớn từ ca sĩ Bằng Kiều và nhạc sĩ Đức Trí, như thế đã đủ tự tin để làm một sản phẩm chất lượng chưa nhỉ? À dĩ nhiên là tôi cũng phải nhìn nhận và biết khả năng của mình ở đâu mới quyết tâm làm dự án này.

– Nếu nói Quốc Thiên là một nam ca sĩ “mãi không lớn” hoặc “mãi loay hoay” với định hướng dòng nhạc đã – đang và sẽ theo thì bạn sẽ phản biện như thế nào?
 
– Tôi không có việc gì phải phản biện cả. Việc tôi tôi làm, nếu như bạn nói tôi cứ mãi như thế thì chẳng khác nào tôi là một đứa không phát triển được và lập trường luôn thay đổi? Tôi tự tin là mình có khả năng và luôn làm việc một cách chuyên tâm. Tôi tự hào về điều đó!

 

Thực hiện: depweb

29/11/2014, 00:11