Không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời danh dự tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris Thu Đông 2026, Phạm Băng Băng còn trực tiếp sải bước trên sàn diễn ở vị trí vedette.

Phạm Băng Băng khép lại buổi trình diễn bộ sưu tập “Devi” của nhà thiết kế Haute Couture người Ấn Độ Rahul Mishra trong vai trò vedette. Thiết kế cô trình diễn được xây dựng trên sự tương phản giữa hai lớp cấu trúc. Bên trong là bodysuit màu đen bằng vải co giãn, ôm sát cơ thể tạo cảm giác như một lớp “da” thứ hai. Bao phủ bên ngoài là chiếc đầm dài bằng ren dệt ống xuyên thấu, với kết cấu mở làm mờ ranh giới giữa cơ thể và trang phục. Chính sự đối lập giữa bề mặt ôm khít và lớp phủ nhẹ, tạo nên chiều sâu thị giác cho thiết kế, đồng thời phản ánh cách Rahul Mishra khai thác mối quan hệ giữa cơ thể con người và nghệ thuật thủ công trong ngôn ngữ Haute Couture.

Trọng tâm của thiết kế nằm ở hệ khung vòm 3D bao quanh phần vai và thân trên. Bằng kỹ thuật thêu chỉ kim loại kết hợp đính kết hạt cườm, nhà thiết kế tái hiện những đường nét gợi nhắc kiến trúc đền cổ trên tiểu lục địa Ấn Độ. Toàn bộ cấu trúc được cố định bằng các sợi kim loại mảnh, giúp khung trang phục giữ nguyên hình thái trong suốt quá trình người mẫu di chuyển trên sàn diễn, đồng thời tạo nên hiệu ứng thị giác như một công trình đang bao bọc cơ thể. Để hướng mọi sự chú ý vào cấu trúc của thiết kế, phần tạo hình được tiết chế tối đa. Mái tóc được tết sát da đầu rồi buông dài xuống lưng, giữ cho phần đầu và vai trở nên gọn gàng, không che khuất hệ khung 3D. Lối trang điểm với bảng màu trung tính cũng được lựa chọn nhằm duy trì sự cân bằng thị giác, để từng đường thêu, mảng đính kết và phom khối của bộ trang phục trở thành tâm điểm trên sàn runway.
Mở đầu hành trình tại Tuần lễ Thời trang Haute Couture Paris Thu Đông 2026, Phạm Băng Băng xuất hiện ở hàng ghế đầu buổi trình diễn của Georges Hobeika với một thiết kế dạ hội. Bộ đầm khai thác phom cúp ngực kinh điển, ôm gọn phần thân trên và để lộ bờ vai, một cấu trúc luôn được các nhà mốt sử dụng để tôn lên tỷ lệ cơ thể mà vẫn giữ sự cân bằng trong tổng thể. Trên nền lụa satin trắng, hệ thống họa tiết đính kết thủ công trải đều khắp bề mặt trang phục, tạo nên sự chuyển động của ánh sáng theo từng bước di chuyển, đồng thời cho thấy tay nghề thủ công làm nên giá trị của một thiết kế Haute Couture.

Tại xưởng may ở Paris, các nghệ nhân hoàn thiện bề mặt thiết kế bằng kỹ thuật đính pha lê và hạt cườm thủy tinh theo bố cục đối xứng. Mật độ đính kết được xử lý khéo léo nhằm tập trung ở vòng eo rồi giảm dần về phía gấu đầm, dẫn ánh nhìn theo trục dọc và góp phần tạo cảm giác cơ thể trở nên thanh thoát hơn. Cách phân bổ này cho phép ánh sáng chuyển động cùng từng bước chân, làm nổi bật chiều sâu của chất liệu và kỹ thuật thủ công.
Tại buổi trình diễn bộ sưu tập mới của Manish Malhotra, diễn ra trong không gian Pavillon Cambon, Phạm Băng Băng lựa chọn một thiết kế Haute Couture mang đậm dấu ấn của nhà mốt Ấn Độ. Bộ đầm là sự gặp gỡ giữa kỹ nghệ thủ công truyền thống và tư duy thiết kế đương đại, khi các giá trị di sản được chuyển hóa thành ngôn ngữ của thời trang cao cấp. Trên nền vải dạ dệt từ sợi tự nhiên với tông nâu camel, họa tiết đính kết được triển khai như một lớp bề mặt giàu cấu trúc, làm nổi bật chiều sâu của chất liệu và tay nghề của các nghệ nhân. Qua thiết kế này, Manish Malhotra tiếp tục cho thấy cách ông đưa bản sắc thủ công Ấn Độ vào Haute Couture bằng kỹ thuật chế tác và ngôn ngữ tạo hình.

Điểm nhấn kỹ thuật của bộ trang phục là phương pháp thêu đính thủ công Karigari, một kỹ nghệ lâu đời của vùng Nam Á. Hàng ngàn viên ngọc trai tự nhiên với các kích thước từ 2mm đến 8mm được khâu đính theo cấu trúc xếp lớp từ cổ áo kéo dài xuống gấu áo choàng bên ngoài. Trọng lượng của lượng ngọc trai tạo ra độ rủ tự nhiên cho chất liệu vải, ép phom dáng trang phục đi theo trục đứng của cơ thể. Để duy trì tính đồng bộ của ngôn ngữ thiết kế, nữ diễn viên kết hợp trang phục cùng vòng cổ và hoa tai nạm đá quý bản lớn, cùng kiểu tóc tết bím đôi có độ dài chạm hông, tạo nên mối liên kết giữa văn hóa Á Đông và bối cảnh thời trang phương Tây.
Khi tham dự sự kiện ra mắt thương hiệu mới AZZOPARDI tại Paris, minh tinh họ Phạm thay đổi ngôn ngữ tạo hình từ đầm dạ hội sang phong cách thời trang nam ứng dụng tư duy giải cấu trúc. Bộ trang phục gồm áo blazer hai hàng khuy và quần tây ống đứng được cắt may từ chất liệu vải len tự nhiên màu đen.

AZZOPARDI đã thay đổi tỷ lệ cơ thể bằng cách mở rộng đường đệm vai thêm 5cm so với số đo vai chuẩn của nữ giới, tạo ra một phom dáng hình hộp chữ nhật vuông vức. Phần ve áo được thiết kế theo phom ve xếch lớn, làm tăng yếu tố hình học cho thân trước. Sự đối lập được tạo ra bởi màu tóc nhuộm vàng ánh kim, tương phản trực tiếp với sắc đen của chất liệu vải len. Đây là phương pháp xử lý tạo hình loại bỏ hoàn toàn các đường cong của cơ thể, tập trung vào kỹ thuật cắt may phẳng của thợ may gốc London.
Tại show diễn của Stéphane Rolland Haute Couture Thu Đông 2026, thương hiệu nổi tiếng với trường phái thiết kế kiến trúc vị lai, Phạm Băng Băng xuất hiện với trang phục mang phom dáng ứng dụng tư duy kiến trúc và nhân học tôn giáo. Bộ trang phục chọn tông màu trắng nguyên bản làm chủ đạo cho toàn bộ tổng thể, kết hợp giữa đầm suông dài chạm đất và hệ thống phụ kiện trùm đầu.

Dáng đầm ống quây ngang được dựng phom đứng bằng chất liệu vải crepe có độ dày lớn để giữ trục thẳng từ ngực xuống gấu váy mà không tạo nếp gấp tự nhiên. Đặc biệt, phần thân trước có một cấu trúc hình bầu dục màu đen mô phỏng đá tự nhiên hoặc chất liệu sơn mài, đính cố định ở trung tâm ngực áo. Chi tiết này phá vỡ khoảng trống màu trắng, tạo một điểm nhấn hình học tương phản theo diện tích nhỏ. Phần thân trên được bao bọc bởi một khăn trùm đầu nối liền vạt choàng dài hai bên. Bề mặt của khăn trùm được xử lý bằng kỹ thuật đính kết các hạt cườm siêu nhỏ cùng tông màu trắng, tạo độ nhám và bắt sáng khi có góc nghiêng. Nữ diễn viên kết hợp trang phục cùng găng tay dáng dài qua khuỷu tay và một quả cầu thủy tinh trong suốt trên tay, hoàn thiện tạo hình theo trường phái vị lai tối giản.
Đến với show diễn của nhà mốt Hà Lan Viktor & Rolf, cô lựa chọn một thiết kế mang tính khái niệm thuộc trường phái Avant-Garde. Bộ trang phục xây dựng dựa trên sự đối lập sắc độ giữa hai tông màu đen và trắng, đi kèm điểm nhấn màu sắc từ phụ kiện tóc.

Dáng đầm dài che kín chân màu đen đơn sắc sở hữu cấu trúc cổ cao và tay dài ôm sát cánh tay. Ống tay áo được xử lý loe nhẹ bằng chất liệu vải có độ bóng để tạo sự chuyển tiếp sang phần găng tay da màu trắng. Phần đầu được bao bọc bởi một khăn trùm bằng chất liệu ren hoa văn màu trắng, ôm sát khuôn mặt và cố định bằng thắt nơ dưới cằm. Trên đỉnh đầu, tạo hình được hoàn thiện bằng các bông hoa hồng lụa kích thước lớn mang tông màu hồng pastel xếp chồng lên nhau.
Nhà thiết kế Robert Wun mang đến tuần lễ thời trang một tư duy duy mỹ mang đậm tính kịch nghệ điện ảnh thông qua trang phục được nữ minh diện tại hàng ghế đầu. Bộ đầm dài sử dụng kỹ thuật xếp nếp thủ công trên chất liệu vải organza và lụa tơ tằm mềm.

Các nếp gấp được tính toán khoảng cách cố định bằng các đường khâu giấu mũi, bao bọc từ phần cổ cao xuống dọc thân xe, tạo ra hiệu ứng thị giác như một làn khói chuyển động xung quanh cơ thể. Trên bề mặt chất liệu, nhà thiết kế ứng dụng kỹ thuật in kỹ thuật số kết hợp đính kết pha lê siêu nhỏ để mô phỏng hình ảnh các vệt nước mưa đang đọng lại. Khi có ánh sáng đèn flash từ ống kính truyền thông chiếu vào, các viên pha lê khúc xạ ánh sáng, tạo nên hiệu ứng lấp lánh như nước trên nền vải tối màu.
Có lẽ, sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trong show Germanier Haute Couture Thu Đông 2026 để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất. Cô diện một thiết kế mang cấu trúc siêu thực, được thực hiện bởi sự hợp tác giữa giám đốc sáng tạo Kevin Germanier và nhà thiết kế Việt Nam – Nguyễn Tiến Truyển.

Trang phục sử dụng nền tảng là phương thức thời trang bền vững thông qua việc thu gom và tái chế các vật liệu công nghiệp bao gồm hạt cườm nhựa, mảnh thủy tinh vỡ và sợi tổng hợp. Nguyễn Tiến Truyển đóng góp vào tác phẩm bằng kỹ thuật dựng phom định hình để tạo ra cấu trúc phóng đại ở hai bên bả vai và phần hông. Khung ngực và hông được lót bằng các lớp mút định hình và dây thép dẻo, tạo ra tỷ lệ đồng hồ cát cường điệu hóa. Bề mặt trang phục là một ma trận đính kết đa sắc sắc diện, các hạt cườm được phân loại theo kích thước và tông màu từ lạnh sang nóng, khâu tay trực tiếp lên nền vải lưới. Thiết kế này không đi theo các quy chuẩn về sự vừa vặn thông thường mà tạo ra một không gian hình khối độc lập bao quanh người mặc, thể hiện gu thẩm mỹ và năng lực xử lý các cấu trúc trang phục có độ phức tạp cao của đội ngũ thiết kế trước truyền thông quốc tế.