Nếu trước đây hình ảnh vận động viên chủ yếu gắn với những thiết kế phục vụ hiệu suất thi đấu, thì ngày nay họ đã trở thành một phần của cuộc đối thoại trong thời trang cao cấp. Thế hệ vận động viên mới xây dựng thương hiệu cá nhân bằng thời trang. Erling Haaland là một trong những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ vận động viên như vậy.

Đã qua thời đại mà thời trang của các vận động viên chỉ gắn với chiếc áo số sau 90 phút thi đấu, đôi giày đinh phủ bùn hay bộ tracksuit xuất hiện trên băng ghế dự bị. Trong kỷ nguyên mà thời trang và thể thao ngày càng giao thoa, hình ảnh của các cầu thủ không còn được ghi nhận bởi những pha ghi bàn hay cú sút đẹp mắt trên sân cỏ nữa. Những món đồ thời trang theo chân họ vào sân tập, ra sân bay hay cả những khoảnh khắc thường nhật cũng được truyền thông và công chúng theo dõi với sự quan tâm không kém những thống kê sau trận đấu. Bên cạnh vai trò của một trong những chân sút hàng đầu thế giới trong màu áo Manchester City, Erling Haaland từng bước mở rộng sức ảnh hưởng sang lĩnh vực thời trang. Chính cách tiếp cận ấy đã đưa anh trở thành một trong những gương mặt được các nhà mốt và giới thời trang quan tâm nhất trong thế hệ cầu thủ đương đại.

Trái ngược hoàn toàn với những pha bứt tốc dũng mãnh, lối chơi càn lướt trên sân cỏ, phong cách thời trang đời thường của “cỗ máy ghi bàn” Erling Haaland lại mang hơi hướng điềm đạm và giản dị hơn. Tủ đồ của tiền đạo người Na Uy được xây dựng trên những phom dáng rộng rãi, đường cắt gọn gàng và chất liệu được đặt lên hàng đầu. Giữa bối cảnh nhiều cầu thủ vẫn xem logomania như một cách khẳng định vị thế, Haaland gần như đứng ngoài cuộc chơi đó. Anh hiếm khi để logo trở thành tâm điểm. Thay vào đó, dấu ấn cá nhân được tạo nên từ cách phối lớp lang và lựa chọn chất liệu.

Với chiều cao gần 2 mét cùng tỷ lệ cơ thể rắn rỏi của một chân sút, Erling Haaland sở hữu lợi thế hiếm có khi tiếp cận thời trang. Khung vai rộng và vóc dáng cao lớn cho phép anh dễ dàng chinh phục những phom dáng ngoại cỡ, vốn là xu hướng được nhiều nhà mốt theo đuổi trong những mùa gần đây. Tủ đồ của Haaland vì thế xoay quanh những cấu trúc trang phục có tỷ lệ rõ ràng và đường cắt dứt khoát. Anh nhiều lần xuất hiện trong các bản phối Canadian tuxedo, cách kết hợp áo khoác và quần denim cùng chất liệu với phom dáng rộng và bề mặt vải được xử lý chỉn chu. Khi cần sự trang trọng, Haaland cũng không lựa chọn những bộ suit ôm sát theo lối cổ điển. Thay vào đó là những thiết kế có phần vai mềm, quần ống rộng và tỷ lệ thoải mái, phản ánh sự chuyển dịch của thời trang nam đương đại khỏi những quy chuẩn may đo cứng nhắc.
Những món đồ xuất hiện với tần suất cao trong phong cách của anh gồm áo len dệt kim mỏng, áo khoác dạ dáng dài, quần ống suông và bảng màu trung tính như beige, xám, xanh navy hay đen. Đây cũng là những gam màu thường được nhắc đến trong xu hướng Quiet Luxury, cách tiếp cận đề cao chất lượng chất liệu, kỹ thuật cắt may trong ngôn ngữ thiết kế hơn là những dấu hiệu nhận diện thương hiệu.


Điều khiến phong cách của Erling Haaland trở nên khác biệt nằm ở cách anh mở rộng giới hạn của thời trang nam. Trong bối cảnh nhiều vận động viên vẫn ưu tiên phong cách đường phố khỏe khoắn với bảng màu an toàn và những công thức phối đồ dễ đoán, Haaland sẵn sàng thử nghiệm các phom dáng mềm hơn, bảng màu pastel hay những chất liệu như lụa satin trong những lần xuất hiện ngoài sân cỏ. Những lựa chọn này cho thấy Haaland tiếp cận thời trang như một phương tiện biểu đạt bản thân. Trang phục được lựa chọn dựa trên cảm nhận cá nhân thay vì những kỳ vọng gắn với hình ảnh của một cầu thủ chuyên nghiệp. Chính sự nhất quán trong cách xây dựng hình ảnh này đã giúp phong cách của anh giữ được dấu ấn riêng, dù xuất hiện trong một bộ suit may đo hay những bản phối mang tinh thần đời thường.

Mỗi vận động viên đều có một sở thích khác nhau, có người thích sưu tầm giày thể thao, có người thích săn đồng hồ hiếm có khó tìm, cũng có người mê mẩn những chiếc túi ngoại cỡ. Và đó chính là Erling Haaland. Mỗi lần xuất hiện tại sân bay, trên đường đến sân vận động hay trong các sự kiện, Haaland thường mang theo những mẫu túi thuộc nhóm khó tiếp cận nhất trên thị trường xa xỉ.

Nếu có một món phụ kiện định hình hình ảnh của Erling Haaland, đó chắc chắn là túi xách Hermès. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không phải việc anh sở hữu bao nhiêu chiếc túi có giá trị cao, mà là sự nhất quán dành đối với dòng Haut à Courroies (HAC). Không ít người nhầm các mẫu túi Haaland sử dụng với Birkin bởi phom dáng tương đồng, nhưng giới sưu tầm và những người am hiểu Hermès đều nhận ra anh ưu ái thiết kế HAC ra đời từ đầu thế kỷ XX và được xem là tiền thân của dòng Birkin nhiều hơn cả. So với Birkin, HAC có tỷ lệ cao hơn, cấu trúc thẳng và phần thân đứng dáng hơn. Ban đầu, mẫu túi này được Hermès phát triển dành cho nhu cầu cưỡi ngựa và di chuyển, trước khi trở thành một trong những thiết kế được giới sưu tầm đặc biệt quan tâm. Chính lịch sử của mẫu túi, cùng số lượng sản xuất hạn chế và quy trình phân phối đặc thù của Hermès, khiến HAC luôn nằm trong nhóm thiết kế khó tiếp cận nhất của nhà mốt Pháp.


Trong bộ sưu tập của Haaland, nổi bật nhất là chiếc túi Hermès Limited Edition Caban Togo Multipockets HAC 50. Thiết kế gây chú ý với hệ thống túi hộp cỡ lớn được bố trí ở mặt ngoài, kết hợp cùng chất liệu da Togo màu đen. Cấu trúc nhiều ngăn gợi nhắc đến những chiếc túi dành cho hành trình dịch chuyển, đồng thời giữ lại ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Haut à Courroies thông qua tỷ lệ cao và phom dáng vuông vức. Một thiết kế khác thường xuyên được nhắc đến là Hermès “Endless Road” HAC 50. Điểm đặc biệt của mẫu túi nằm ở kỹ thuật khảm da, phương pháp ghép nhiều mảng da với sắc độ khác nhau để tạo nên hình ảnh hoàn chỉnh. Trên bề mặt túi, các thợ thủ công Hermès tái hiện khung cảnh núi đồi trải dài dưới bầu trời đêm.
Bộ sưu tập của tiền đạo người Na Uy còn xuất hiện nhiều phiên bản được giới sưu tầm săn tìm như HAC 40 Rock bằng da bê vân nổi, Evercalf Toile Cargo HAC 40 với những chi tiết gợi cảm hứng thời trang tiện ích, hay các thiết kế vốn thường gắn với tủ đồ nữ giới như Kelly 35 bằng da Togo màu đen và Kelly Depeches 25.

Qua lựa chọn những chiếc túi xách thường ngày, phong cách của tiền đạo người Na Uy phản ánh rõ tư duy xây dựng tổng thể xoay quanh một điểm nhấn duy nhất, để mọi yếu tố còn lại đóng vai trò nâng đỡ thay vì cạnh tranh về thị giác. Chính vì vậy, Haaland hiếm khi kết hợp những chiếc túi xách Hermès HAC hay vali Goyard Satolas GM với các bản phối nhiều chi tiết. Anh thường lựa chọn denim nguyên bộ, áo khoác da, đồ dệt kim hoặc trang phục thể thao với bảng màu trung tính. Khi phom dáng và màu sắc được tiết chế, chiếc túi tự nhiên trở thành tâm điểm của tổng thể.

Nếu Hermès phản ánh sự gắn bó của Erling Haaland với những giá trị thủ công và di sản lâu đời, thì những lựa chọn còn lại trong tủ phụ kiện của anh lại cho thấy một góc nhìn cởi mở hơn với thời trang đương đại. Trong những chuyến di chuyển, Haaland từng xuất hiện cùng Louis Vuitton Keepall Bandoulière 50 Comics từ bộ sưu tập năm 2023 với họa tiết truyện tranh, hay Louis Vuitton L’Œil Keepall 55 do Virgil Abloh thiết kế, nổi bật với họa tiết Monogram đa sắc và chi tiết đôi mắt đặc trưng. Bên cạnh đó là những món phụ kiện như vali CHANEL Métiers d’art hoặc túi Goyard Jouvence màu xanh, thường được kết hợp cùng các bản phối có bảng màu trung tính.


