Quái vật vĩ đại và tàn ác nhất trong lịch sử điện ảnh đã trở lại - Tạp chí Đẹp

Quái vật vĩ đại và tàn ác nhất trong lịch sử điện ảnh đã trở lại

Giải Trí

“Predator” là một trong những loạt phim được người Mỹ xem nhiều nhất mọi thời đại, trở thành thương hiệu phim kinh điển về quái vật không gian. Phần phim thứ 4 trong series huyền thoại lần này lấy bối cảnh ở khoảng giữa của “Predator 2″ (1990) và “Predators” (2010).

predator-1
Predator trở lại, thông minh và tàn ác hơn gấp nhiều lần trong phần mới

Mở đầu phim là hình ảnh cậu bé tự kỷ Rory McKenna (Jacob Tremblay đóng) đang say mê những đồ vật kỳ quái mà mình tìm thấy, và cậu đã vô tình triệu hồi các quái vật đến Trái đất. Rory sẽ đóng vai trò mấu chốt và bí ẩn trong cuộc chiến không khoan nhượng giữa loài người và quái thú vô hình. Ở một diễn biến khác, một nhóm đặc nhiệm và các nhà khoa học hàng đầu đang phải tìm cách chống lại loài sinh vật khát máu. Chúng đã trở nên mạnh mẽ, thông minh và tàn ác hơn. Chúng nâng cấp ở mọi hành tinh mà chúng đặt chân đến. Cuộc chiến sinh tồn trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

predator-2
Nam diễn viên của “Logan” Boyd Holbrook vào vai cha của Rory và là chiến binh chống lại quái vật vô hình

“The Predator” (2018) được đạo diễn bởi Shane Black, người được biết đến với “Iron Man 3″ (2013) và “The Nice Guys” (2016). Tác phẩm còn có sự góp mặt của các diễn viên như Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown…

predator-3
Được mệnh danh là thần đồng diễn xuất, Jacob Tremblay thủ vai Rory McKenna – một cậu bé tự kỷ, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và là người triệu hồi các sinh vật không gian.

Cùng với Xenomorph của loạt phim “Alien”, Predator được xếp vào hàng ngũ những con quái vật vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh. Sự trở lại màn ảnh của loài sinh vật đáng sợ này hứa hẹn mang đến những giây phút truy tìm quái thú vô hình thót tim, căng thẳng, đồng thời gây mãn nhãn với những màn đấu sức và đấu trí.

Thực hiện: depweb

15/05/2018, 10:26