Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kể về sức ảnh hưởng to lớn của mẹ trong hồi ký "Sự thật ta nắm giữ" - Tạp chí Đẹp

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris kể về sức ảnh hưởng to lớn của mẹ trong hồi ký “Sự thật ta nắm giữ”

Giải Trí

Trong cuốn hồi kí “Sự thật ta nắm giữ”, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris mang tới cho độc giả cái nhìn sâu sắc về xã hội Mỹ, xen kẽ những câu chuyện vô cùng thú vị về gia đình và tuổi thợ của Kamala.

Trong cuốn hồi ký “Sự thật ta nắm giữ” đương kim Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người mẹ gốc Ấn trở thành người có sức ảnh hưởng bậc nhất lên cuộc đời bà. Là một sinh viên xuất sắc đến từ Jamaica, phải nuôi con một mình sau khi ly hôn nhưng mẹ của Kamala vẫn quyết tâm nuôi dạy hai chị em Kamala “trở thành những phụ nữ da màu tự tin và kiêu hãnh”. Bà luôn dạy hai chị em Kamala rằng “đấu tranh với chế độ làm sao cho chúng trở nên công bằng hơn và không bị giới hạn bởi những điều vốn có”.

Với niềm tin, lý tưởng sống ấy, cùng sự hỗ trợ của gia đình, người thân, bạn bè, Kamala Harris đã lần lượt nỗ lực hoàn thành chương trình học tập tại Đại học Howard, Đại học luật Hasting, trở thành một công tố viên, tổng chưởng lý, rồi trở thành một Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ. Giờ đây bà trở thành nữ phó tổng thống đầu tiên và là nữ quan chức cấp cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đồng thời là người Mỹ gốc Phi, gốc Á đầu tiên là Phó Tổng thống của Hoa Kỳ.

Ở đây, Kamala Harris cũng phơi bày thực trạng bất ổn của chính phủ Mỹ, những thách thức lớn mà người dân Mỹ phải đối mặt. Được viết bởi một nhà lãnh đạo chính trị quyền lực bậc nhất Hoa Kỳ, nhưng cuốn sách không hề khiến độc giả ngợp trong những vấn đề chính trị khô khan. Ngược lại, nó sẽ giúp độc giả có kiến thức thiết thực về cách giải quyết vấn đề, xử lý khủng hoảng, và vai trò người lãnh đạo trong những thời điểm đầy thách thức.

Cuốn sách cũng gửi gắm một thông điệp rất lớn của tác giả: Nền dân chủ, sự tự do và công lý không thể bén rễ, phát triển và nở rộ giữa lòng căm thù, cơn thịnh nộ. Chúng ta phải phản đối sự thờ ơ, sợ hãi, căm ghét và ngờ vực. Cuốn sách ra đời cũng là lời kêu gọi hành động, “chúng ta phải bắt đầu và kết thúc bằng việc nói ra sự thật”.

Tác giả: Đẹp Lifestyle

26/08/2021, 11:10