Ông Cao Thắng: Quý ông nhạc trẻ trong… 5 năm tới? - Tạp chí Đẹp

Ông Cao Thắng: Quý ông nhạc trẻ trong… 5 năm tới?

Giải Trí

 

– Điều Thắng thay đổi lớn nhất khi chuyển từ một ca sĩ trong nhóm nhạc Weboys thành một người đứng độc lập với cái tên riêng Ông Cao Thắng của bây giờ?

– Ngày trước, Thắng luôn nóng tính và vội vàng trong mọi tình huống trong cuộc sống, thích đạt được kết quả tức thời. Nhưng thời gian trôi qua, Thắng trở nên chững chạc hơn, điềm tĩnh hơn nên hiểu rằng sẽ không thể “đốt cháy giai đoạn” khi mình chưa đủ lực!

Boys to Men

Trong thể xác của một người đàn ông trưởng thành luôn còn sót lại những tính cách của một cậu nhóc mới lớn – phụ nữ đã từng nhận xét như thế. Vậy từ một anh chàng hotboy vốn là “trung tâm vũ trụ” trong mắt các cô gái mới lớn đến một người đàn ông trưởng thành thì như thế nào? Chắc cũng không khác lắm với ca từ mà chúng tôi chế lại từ ca khúc của Britney Spears: “I’m not a… hotboy, not yet a man” để nói về họ: “I’m not a boy/ Not yet a man/ All I need is time/ A moment that is mine/ While I’m in between”. Chẳng có cuộc trưởng thành nào mà không đau đớn, một nhà văn nào đó đã từng nói vậy.

– Hình ảnh của Thắng vẫn không khác mấy so với thời trong Weboys, nhưng phong cách và âm nhạc thì hình như chững chạc hơn?

– Giờ thì Thắng theo dòng nhạc pop ballad nhẹ nhàng tình cảm hơn, có lẽ sâu lắng chững chạc hơn chăng? Một phần vì Thắng muốn tìm ra con đường đi riêng cho mình. Thắng mong muốn khán giả sẽ thấy được sự thay đổi của mình, không chỉ trong âm nhạc mà hình ảnh của Thắng nữa.

– Ngoài việc xây dựng lại một hình ảnh mới khác với thời còn trong boyband, Thắng còn có kế hoạch hay dự tính nào khác không?

– Hiện tại Thắng đang có một công ty riêng về giải trí nên cũng có khá nhiều kế hoạch trong tương lai. Và đương nhiên khi đã đầu tư vào việc gì, mình cũng mong có một tương lai sáng lạn. Thắng hy vọng rằng sau này công ty của mình sẽ trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu Việt Nam.

– Có vẻ con đường sự nghiệp đang là mục tiêu chính của Thắng hiện nay, vậy bạn mong muốn Ông Cao Thắng sẽ như thế nào trong 5 năm nữa trong làng nhạc?

– Với người nghệ sĩ thì sự nghiệp thăng hoa luôn là điều quan trọng nhất còn với Thắng thì luôn mong rằng mình sẽ tạo ra được những điều mới mẻ trong con đường ca hát. Thắng không biết 5 năm tới mình sẽ trở thành người như thế nào trong âm nhạc, nhưng trong giấc mơ thì Thắng đã từng thấy mình trình diễn trên sân khấu lớn trước… 100.000 khán giả. Ai cấm mình mơ, phải không?

– Đã ít nhiều tạo được tên tuổi trong sự nghiệp, đặc biệt là với các cô gái trẻ, Thắng có ý định thay đổi để trở thành một người đàn ông trưởng thành trong âm nhạc và chinh phục được cả những… phụ nữ lớn tuổi?

Tất nhiên theo thời gian, Thắng phải thay đổi rồi nhưng vì Thắng là một người làm nghệ thuật thì thường tâm hồn sẽ trẻ trung hơn, thích chinh phục các cô gái trẻ lâu hơn. Nhưng mặt khác, Thắng là một người tự lập sớm nên sẽ đến lúc phải thoát khỏi hình ảnh một chàng ca sĩ hát nhạc teen để trở thành một quý ông trong âm nhạc và trong cuộc sống, khi bên mình còn có một cô gái đẹp.

 

Q & A

– Quần Jeans rách hay quần skinny jeans?

– Quần skinny jeans

– Chiếc áo yêu thích nhất hiệu gì?

– Zara

– Nơi thường xuyên đi shopping nhất?

– Zara

– Địa điểm ăn uống yêu thích ở Sài Gòn?

– Các quán nướng Hàn Quốc

– Trời nóng sẽ trốn đi?

– Sẽ ra biển

– Định nghĩa “hotboy”?

– “Hot boy” chắc chắn là một chàng trai khiến các cô gái không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của mình, sức hấp dẫn có thể từ phong cách, từ ngoại hình hay từ sự thành công của bản thân.

– Định nghĩa đàn ông lịch lãm?

– Với Thắng thì người đàn ông lịch lãm là một người luôn xuất hiện với phong thái lịch lãm có những cử xử đúng mực.

– Mơ ước viển vông nhất?

– Đã từng mơ ước rằng mình sẽ trình diễn tại một sân khấu lớn với hơn 100.000 khán giả. Ngoài ra Thắng còn là một người đam mê đá bóng từ nhỏ nên đã mơ trở thành ngôi sao bóng đá nổi tiếng.

– Điều gì khiến bạn phì cười?

– Chỉ cần nghĩ đến sinh nhật gần đây nhất của mình là Thắng có thể phì cười.

– Bộ phim xem nhiều lần nhất?

– Tân Tam Quốc Chí

– Nhân vật tiểu thuyết, truyện tranh yêu thích nhất?

– Doremon.

 

Text: Thuy Le, Phuong Huynh
Photo: Tuan.Fr
Producer: Cam Huyen
Assistant: Ly Binh Son
Stylist: Sid Chung, Maruko
Make up: Thong Bao, Dinh Nhon

Thực hiện: depweb

17/05/2013, 17:13