Những vì sao vụt tắt để lại sự tiếc nuối trong năm 2018 - Tạp chí Đẹp

Những vì sao vụt tắt để lại sự tiếc nuối trong năm 2018

Giải Trí

“Vua bếp vĩ đại” Paul Bocuse (91 tuổi)

Paul Bocuse trút hơi thở cuối cùng vào ngày 20/1/2018, khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 92. Ông qua đời tại chính nhà hàng lừng danh Collonges au Mont d’Or của ông sau nhiều năm mắc bệnh Parkinson. Paul Bocuse được xem như một trong những đầu bếp vĩ đại nhất mà nước Pháp từng sản sinh. Ngay từ năm 1965, ông đã sở hữu 3 sao Michelin danh giá.
Paul Bocuse trút hơi thở cuối cùng vào ngày 20/1/2018, khi chỉ còn 3 tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 92. Ông qua đời tại chính nhà hàng lừng danh Collonges au Mont d’Or của ông sau nhiều năm mắc bệnh Parkinson. Paul Bocuse được xem như một trong những đầu bếp vĩ đại nhất mà nước Pháp từng sản sinh. Ngay từ năm 1965, ông đã sở hữu 3 sao Michelin danh giá.

Ngôi sao của “Glee” Mark Salling (35 tuổi)

Nam diễn viên người Mỹ, Mark Salling, được biết đến qua vai diễn trong series “Glee” đã bất ngờ tự tử vào ngày 30/1/2018, trước khi bị kết án vì hành vi tàng trữ và khai thác các sản phẩm ấu dâm. Sau “Glee”, Mark không tìm cơ hội ở những vai diễn khác mà dành thời gian tập trung cho sự nghiệp ca hát.
Nam diễn viên người Mỹ, Mark Salling, được biết đến qua vai diễn trong series “Glee” đã bất ngờ tự tử vào ngày 30/1/2018, trước khi bị kết án vì hành vi tàng trữ và khai thác các sản phẩm ấu dâm. Sau “Glee”, Mark không tìm cơ hội ở những vai diễn khác mà dành thời gian tập trung cho sự nghiệp ca hát.

Huyền thoại làng thời trang Hubert de Givenchy  (91 tuổi)

Hubert De Givenchy, người sáng lập ra nhà mốt danh giá Givenchy qua đời trong giấc ngủ yên bình vào ngày 10/3/2018 tại một lâu đài ở Pháp. Hubert thành lập Givenchy vào năm 1952 khi ông mới chỉ 24 tuổi, liền sau đó vụt sáng thành siêu sao sau khi giới thiệu BST vào tháng hai cùng năm. Tôn chỉ trong sáng tạo của ông là thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn phóng khoáng.
Hubert De Givenchy, người sáng lập ra nhà mốt danh giá Givenchy qua đời trong giấc ngủ vào ngày 10/3/2018 tại một lâu đài ở Pháp. Hubert thành lập Givenchy vào năm 1952 khi ông mới 24 tuổi, liền sau đó vụt sáng thành siêu sao khi giới thiệu BST vào tháng hai cùng năm. Những thiết kế của ông luôn gây ấn tượng với vẻ thanh lịch, tinh tế nhưng tràn đầy tinh thần phóng khoáng.

Nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking (76 tuổi)

Ông là tác giả của “A Brief History of Time” (Lược sử thời gian), một trong những cuốn sách phổ thông về khoa học nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sự ra đi của Stephen vào ngày (14/3/2018) để lại niềm tiếc nuối sâu sắc đối với giới khoa học và những ai quan tâm đến vật lý và vũ trụ học. Cuộc đời ông là những chuỗi ngày sống chung với căn bệnh xơ cứng teo cơ (ALS) và tìm kiếm lời giải cho những bí ẩn bên ngoài không gian.
Được mệnh danh là “ngôi sao sáng nhất trong ngành vũ trụ học hiện đại”, Stephen Hawking là tác giả của cuốn sách phổ thông về khoa học nổi tiếng nhất mọi thời đại “Lược sử thời gian”, cùng nhiều khám phá về nguồn gốc vũ trụ, thăm dò tiềm năng du hành thời gian, bí ẩn đằng sau hố đen. Sự ra đi của ông vào ngày 14/3/2018 để lại niềm tiếc nuối sâu sắc đối với giới khoa học và những ai quan tâm đến vật lý, vũ trụ học. Cuộc đời ông là những chuỗi ngày sống chung với căn bệnh xơ cứng teo cơ (ALS) và tìm kiếm lời giải cho những bí ẩn bên ngoài không gian.

 DJ người Thụy Điển Avicii (28 tuổi)

Ngày 20/4/2018, những người yêu âm nhạc trên toàn thế giới đã vô cùng đau lòng trước tin tức về cái chết của chàng DJ tài năng Avicii. Anh đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong vài năm do lạm dụng đồ uống có cồn. Avicii là người tiên phong của phong trào nhạc điện tử và là DJ hiếm hoi có thể tổ chức show lưu diễn vòng quanh thế giới. Anh sở hữu hàng loạt bản hit như “Wake Me Up”, “You Make Me”, “Addicted to You”, “Waiting for Love”, v.v...
Ngày 20/4/2018, những người yêu âm nhạc trên toàn thế giới đã bàng hoàng trước tin tức về cái chết của Avicii. Anh từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong vài năm do lạm dụng đồ uống có cồn. Avicii là người tiên phong của phong trào nhạc điện tử và là DJ hiếm hoi có thể tổ chức show lưu diễn vòng quanh thế giới. Anh sở hữu hàng loạt bản hit như “Wake Me Up”, “You Make Me”, “Addicted to You”, “Waiting for Love”, v.v…

Nhà mốt nổi danh Kate Spade (55 tuổi)

Ngày 5/6/2018, Kate Spade đã treo cổ tự tử vì chứng trầm cảm trầm trọng của mình tại căn hộ ở New York. Kate Spade là nhà thiết kế thời trang và túi xách. Năm 1993, cô cùng chồng mình - Andy Spade thành lập thương hiệu túi xách Kate Spade New York. Các mẫu túi xách của Kate Spade được yêu chuộng bởi phong cách trẻ trung, độc đáo và giá hợp lý. Cô có hơn 140 cửa hàng bán lẻ tại Mỹ và hơn 175 cửa hàng trên thế giới.
Ngày 5/6/2018, Kate Spade tự tử vì chứng trầm cảm tại căn hộ ở New York. Kate Spade là nhà thiết kế thời trang và túi xách. Các mẫu túi xách của bà được yêu chuộng bởi phong cách trẻ trung, độc đáo và giá cả hợp lý. Kate có hơn 140 cửa hàng bán lẻ tại Mỹ và hơn 175 cửa hàng trên thế giới.

“Sứ giả mỹ vị” Anthony Bourdain (61 tuổi)

Anthony Bourdain là vị đầu bếp lừng danh từng khiến thế giới ẩm thực lên cơn sốt với cuốn sách “Kitchen Confidential” và là nhân vật được yêu thích của các show truyền hình về ẩm thực, trong đó nổi tiếng nhất là “Anthony Bourdain: Parts Unknown”.Tin tức Anthony tự tử vì ám ảnh nghiện ngập vào ngày 8/6/2018 đã làm trái tim của hàng triệu người đau nhói.
Khán giả Việt Nam đã được biết đến Anthony Bourdain qua lần ông tháp tùng Tổng thống Mỹ Barack Obama trải nghiệm ẩm thực Việt. Ông là vị đầu bếp lừng danh từng khiến thế giới ẩm thực lên cơn sốt với cuốn sách “Kitchen Confidential” và là nhân vật được yêu thích của các show truyền hình về ẩm thực, trong đó nổi tiếng nhất là “Anthony Bourdain: Parts Unknown”.Tin tức Anthony tự tử vì ám ảnh nghiện ngập vào ngày 8/6/2018 đã làm trái tim của hàng triệu người đau nhói.

 “Nữ hoàng nhạc Soul” Aretha Franklin (76 tuổi)

Chủ nhân của hit “Respect” Aretha Franklin đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vào ngày 16/8/2018. Trong sự nghiệp âm nhạc kéo dài gần bảy thập niên, bà đã trở thành một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của nước Mỹ. Giọng ca của bà được đánh giá là cực kỳ xuất sắc: “Bà ấy luôn mở hết tâm hồn để hát”. Năm 1987, bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên có tên trong Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.
Chủ nhân của hit “Respect” Aretha Franklin đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vào ngày 16/8/2018. Trong sự nghiệp âm nhạc kéo dài gần bảy thập niên, bà đã trở thành một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất của nước Mỹ và là hình mẫu truyền cảm hứng cho không ít ngôi sao hiện nay như Christina Aguilera, Taylor Swift, Ariana Grande,…

Huyền thoại Hollywood Burt Reynolds (82 tuổi)

Theo Us Weekly, Burt Reynolds được đưa vào viện ở Florida trong tình trạng suy tim. Bác sĩ tìm cách hồi sức tim phổi nhiều lần nhưng không thành công. Tài tử Burt Reynolds nổi tiếng từ thập niên 1970 nhờ vai diễn đột phá, Lewis Medlock trong “Deliverance”. Ông tham gia gần 200 tác phẩm truyền hình và điện ảnh. Ông đã qua đời vào ngày 6/9/2018 khi vừa đóng bộ phim “Once Upon a Time in Hollywood” cùng Brad Pitt và Leonardo DiCaprio.
Theo Us Weekly, Burt Reynolds được đưa vào viện ở Florida trong tình trạng suy tim. Tài tử Burt Reynolds nổi tiếng từ thập niên 1970 nhờ vai diễn đột phá Lewis Medlock trong “Deliverance”. Ông tham gia gần 200 tác phẩm truyền hình và điện ảnh. Trong khoảng thời gian cuối đời, ông vừa hoàn thành xong vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp với bộ phim “Once Upon a Time in Hollywood” cùng Brad Pitt và Leonardo DiCaprio, trước khi qua đời vào ngày 6/9/2018.

Nhà văn kiếm hiệp Kim Dung (94 tuổi)

Kim Dung nổi tiếng ở Trung Quốc và cả Việt Nam qua nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp ăn khách, được chuyển thể thành những bộ phim truyền hình được đông đảo khán giả yêu thích trong nhiều thập kỷ như: "Anh hùng xạ điêu", "Thần điêu đại hiệp", "Cô gái Đồ Long", "Thiên Long bát bộ", "Lộc Đỉnh ký"... Vào ngày 30/10/2018, tiểu thuyết gia Kim Dung đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Hong Kong Sanatorium & Hospital sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.
Kim Dung nổi tiếng ở Trung Quốc và cả Việt Nam qua nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp ăn khách được chuyển thể thành những bộ phim truyền hình được yêu thích trong nhiều thập kỷ như: “Anh hùng xạ điêu”, “Thần điêu đại hiệp”, “Cô gái Đồ Long”, “Thiên Long bát bộ”, “Lộc Đỉnh ký”… Vào ngày 30/10/2018, ông đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Hong Kong Sanatorium & Hospital sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

“Cha đẻ” các siêu anh hùng Marvel – Stan Lee (95 tuổi)

Năm 1961 Stan Lee đã cùng Jack Kirby sáng tạo nên Marvel với nhóm siêu anh hùng The Fantastic Four, sau đó là sự ra đời của những Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man và The Avengers... Stan Lee còn xuất hiện trong nhiều phim của Marvel với vai trò cameo danh giá. Sức khoẻ của ông trong nhiều tháng đã bị giảm sút do chứng viêm phổi và giảm thị lực. Stan Lee đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 12/11/2018.
Năm 1961 Stan Lee đã cùng Jack Kirby sáng tạo nên Marvel với nhóm siêu anh hùng “The Fantastic Four”, sau đó là sự ra đời của những Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man, The Avengers,… – những biểu tượng truyện tranh trường kỳ của văn hóa đại chúng Mỹ. Sức khoẻ của ông trong nhiều tháng đã bị giảm sút do chứng viêm phổi và giảm thị lực, để rồi vĩnh viễn ra đi vào ngày 12/11/2018 vừa qua.

Thực hiện: Danh Le Thanh

29/12/2018, 07:00