Những siêu phẩm tuyệt đẹp khiến phái nữ khó lòng khước từ - Tạp chí Đẹp

Những siêu phẩm tuyệt đẹp khiến phái nữ khó lòng khước từ

Bộ Sưu Tập

Dòng đồng hồ Royal Oak Selfwinding với kích thước nhỏ nhắn 34mm được Audemars Piguet bổ sung thêm hai thiết kế mới vô cùng sắc sảo và ấn tượng dành riêng cho phái đẹp. 

Frosted Gold – Lấp lánh di sản từ kỹ thuật trang trí cổ xưa từ Florentine

Mẫu Royal Oak Selfwinding 34mm nổi bật với hiệu ứng lấp lánh từ kỹ nghệ Florentine, đồng thời mang lại sự tương phản phong phú với các đường vát được đánh bóng bao quanh vành bezel, những chiếc ốc vít, núm crown và cả các mắc nối trên day đeo. Một thiết kế rực rỡ nhưng vẫn rất hài hòa. Mặt số được phủ PVD màu xanh nhạt tao nhã hoàn toàn mới, nổi bật trên nền vàng trắng lung linh sang trọng. Vẫn giữ nguyên kỹ nghệ “Grande Tapisserie” mang đậm di sản của Audemars Piguet, kết hợp với các kim chỉ giờ và các cọc số được làm từ vàng trắng phù hợp với tổng thể của thiết kế. Nổi bật nhất với đường kính 34mm, sẽ thực sự mang lại một nét thẩm mỹ hoàn hảo cho những cổ tay nhỏ nhắn và vừa vặn.

Tôn vinh kỹ thuật bí truyền của Florence, tinh hoa của người Ý đồng thời cũng là nơi rực rỡ nhất trong chế tác vàng hàng trăm năm qua, Audemars Piguet đã chọn kĩ nghệ Florentine để đưa vào bộ sưu tập Royal Oak tạo nên một bữa tiệc thị giác, như một dải ngân hà tuôn chảy trên chất liệu vàng hồng hay như những giọt sương giá dưới ánh trăng trên bộ vỏ từ vàng trắng. Tác phẩm này có sự tham gia của nữ nghệ nhân kim hoàn Carolina Bucci lần đầu tiên từ năm 2016. Cô là thế hệ thứ 4 điều hành công ty trang sức của gia đình được thành lập vào năm 1885, chỉ 10 năm sau khi Jules Louis Audemars và Edward Auguste Piguet thành lập Audemars Piguet.

Bộ chuyền động Calibre 5800 và rotor được làm bằng vàng hồng có thể được chiêm ngưỡng qua mặt sau của thiết kế nhờ lớp sapphire chống lóa mang đến hiệu ứng trong suốt. Bộ máy có thể dự trữ năng lượng lên đến 50 giờ, lý tưởng cho một phong cách sống năng động. 

Lớp giáp đen huyền bí từ chất liệu ceramic đen

BST mùa hè của Audemars Piguet được lấy cảm hứng từ sự đa dạng trong chất liệu và màu sắc. Bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến và kỹ thuật chế tác lâu đời, thiết kế Royal Oak Selfwinding được khai phá với chất liệu bằng chất liệu ceramic đen được hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết khiến thiết kế có độ phản quang và tương phản vô cùng đặc sắc.

Nét đẹp của ceramics được phát huy tối đa nhờ vào khả năng xử lý chất liệu phức tạp, mỗi một thiết kế được làm ra đều trải qua quá trình chế tác và hoàn thiện thủ công vô cùng tỉ mỉ. Dưới bàn tay của các nghệ nhân tại Audemars Piguet, mẫu Royal Oak Selfwinding 34mm với vẻ ngoài mới bền bỉ, dù đã được điều chỉnh cho phù hợp với kích thước cổ tay nhỏ nhưng vẫn giữ nguyên được thiết kế đặc trưng, tỷ lệ hoàn hảo, và kỹ thuật hoàn thiện đỉnh cao. 

Sắc độ và chiều sâu của chất liệu ceramics từ bộ vỏ càng nổi bật hơn khi được kết hợp với các chi tiết vàng hồng. Tám con ốc hình lục giác giúp cố định phần vỏ đồng hồ cũng được chế tác bằng vàng hồng 18 carat. Từng thiết kế đều được hoàn thiện tỉ mỉ bằng các thao tác thủ công. Mặt số của Royal Oak Selfwinding có họa tiết Grande Tapisserie đặc trưng. Màu đen của mặt số càng được làm nổi bật khi các chi tiết kim và vạch số được hoàn thiện bằng vàng 18 carat tương phản. 

Thực hiện: Tuấn Anh

06/07/2021, 16:01