Những ngôi sao phải cắt bỏ hai bên ngực vì ung thư - Tạp chí Đẹp

Những ngôi sao phải cắt bỏ hai bên ngực vì ung thư

Sao

Vì mang trong mình loại gene BRCA1 khiếm khuyết, chứa 87% nguy cơ ung thư vú và 50% khả năng ung thư buồng trứng, nữ minh tinh đã chọn cách cắt bỏ phần ngực hoàn toàn. Quyết định của Angelina Jolie được gia đình, các con và nhiều ngôi sao Hollywood ủng hộ.

Sharon Osbourne

Tháng 11 năm ngoái, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Sharon Osbourne đã tiết lộ với Tạp chí Hello! việc cô tự nguyện cắt bỏ hai ngực của mình. Trước đó, ngôi sao chương trình “America’s Got Talent” phải chiến đấu với bệnh ung thư ruột kết vào năm 2002 và điều này đã gây ra stress nặng cho chồng cô là rocker Ozzy và các con. Sau đó, cô tiếp tục phát hiện mình có gen gây ung thư vú nên đã quyết định sử dụng phương pháp điều trị tận gốc bằng cách cắt bỏ bộ ngực.

 

Cô giải thích: “Tôi thậm chí không luyến tiếc gì về bộ ngực của mình, tôi chỉ mong muốn có thể sống mà không phải chịu bất kỳ nỗi sợ hãi nào”.

Christina Applegate

Năm 2008, không chỉ bị phát hiện một bên vú bị ung thư, trong cơ thể nữ diễn viên từng đoạt giải Quả cầu Vàng còn có gen BRCA1, một loại gen gây nhiều nguy cơ mắc thêm ung thư buồng trứng. Vì thế, Christina Applegate đã quyết định thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ phần ngực. Cắt bỏ ngực là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn nguy cơ xảy ra biến chứng trong tương lai và việc phải điều trị bằng xạ trị. Hiện tại, tại cô hoàn toàn âm tính với xét nghiệm ung thư.

 

Giuliana Rancic

Vào năm 2011, MC nổi tiếng của kênh E! là Giuliana Rancic phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên ngực để chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Không lâu sau đó, cô lại phải phẫu thuật cắt bỏ hạch bạch hầu. Tại thời điểm đó, cô đã tâm sự với Tạp chí E! News rằng: “Sau khi trải qua phân tích sâu và thấy được những tích cực, cuộc phẫu thuật đã được tiến hành với phương pháp giống như từ 20 năm trước đây. Và kết quả là một điều không thể tin nổi”.

 

Wanda Sykes

Wanda Sykes đã phát hiện mình mắc ung thư vú khi đi làm phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh ngực. Kết quả phân tích từ phòng thí nghiệm của bác sỹ cho biết cô đã chuyển sang giai đoạn ung thư từ trước đó. Thay vì việc tiến hành điều trị định kỳ, Sykes đã quyết định cắt bỏ ngực hoàn toàn để tránh bệnh ung thư chuyển sang di căn.

 

Cô đã tâm sự với MC nổi tiếng Ellen DeGeneres vào năm 2011 rằng: “Tôi có quyền lựa chọn khác là đến bệnh viện 3 tháng một lần để kiểm tra sự phát triển của khối u thông qua chụp X quang và chụp cộng hưởng từ (MRI). Nhưng tôi không phải là người giỏi sắp xếp công việc.”. Do vậy, Wanda Sykes đã quyết định giải pháp “trọn gói” là cắt bỏ cả hai bên ngực của mình.

Kathy Bates

Các bác sỹ đã phát hiện ra khối u ở ngực của Kathy Bates vào mùa hè năm 2012 và sau rất nhiều cân nhắc, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar đã quyết định tiến hành phẫu thuật. Trước đó vào năm 2003, cô đã vượt qua được bệnh ung thư buồng trứng và từng tâm sự với Tạp chí People rằng: “Thật may mắn, tôi không phải trải qua xạ trị hay hóa trị. Gia đình tôi thường gọi tôi là Kat (con mèo) vì tôi luôn luôn gặp may và đã không có một sơ sảy nào diễn ra”.


Tuệ Tâm

Biên dịch từ Starpulse.com

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

15/05/2013, 07:55