Những nghệ sỹ ra đi do lạm dùng chất kích thích - Tạp chí Đẹp

Những nghệ sỹ ra đi do lạm dùng chất kích thích

Sao

Heath Ledger (4/4/1979 –22/1/ 2008)

Diễn viên Heath Ledger nổi tiếng với những cảnh quay đầy hấp dẫn trong phim “Brokeback Mountain” và “The Dark Knight” chết trong căn hộ ở New York do lạm dụng các chất gây nghiện, bao gồm các loại ma túy oxycodone, hydrocodone, diazepam, temazepam, alprazolam và doxylamine.

 

Marilyn Monroe (1/6/1926 – 5/8/ 1962)

Mặc dù có rất nhiều giả thuyết được người hâm mộ đưa ra trong nhiều năm qua liên quan tới cái chết của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe, nhưng theo cảnh sát Los Angeles kết luận thì ngôi sao này chết do dùng thuốc quá liều. Cảnh sát Los Angeles cho biết biểu tượng sex đã chết tại nhà riêng ở Brentwood, Los Angeles do sử dụng quá liều các loại thuốc giảm đau, bao gồm thuốc Nembutal và chloral hydrate.

 

Amy Winehouse (14/9/1983 – 23/7/ 2011)

Nữ ca sỹ Amy Winehouse vẫn được biết tới là người thường xuyên sử dụng ma túy, bao gồm cocain nguyên chất và heroin. Cái chết của ngôi sao âm nhạc từng đoạt giải Grammy được tuyên bố chính thức là do tình trạng ngộ độc rượu, theo kết quả giám định pháp y thì nồng độ rượu trong máu của cô lên tới 0,4%.

Xác của Winehouse được tìm thấy tại nhà riêng ở London.

 

Michael Jackson (29/8/1958 – 25/6/2009)

Ông hoàng nhạc pop được công chúng biết tới là người lạm dụng các chất gây nghiện trong nhiều năm liền, đã qua đời ở biệt thự riêng tại Beverly Hills, California vào năm 2009. Nguyên nhân của cái chết được xác định là do siêu sao âm nhạc này đã sử dụng quá liều chất propofol và benzodiazepine khiến tim ngừng đập.

Thuốc Michael sử dụng được cho là để giúp anh dễ ngủ và được kê đơn bởi bác sỹ riêng của anh là Conrad Murray, người này sau đó bị kết tội ngộ sát vào tháng 11/2011 và chịu hình phạt tù 4 năm.

 

Anna Nicole Smith (28/11/ 1967 –8/2/2007)

Chưa đầy 5 năm sau ngày chứng kiến sự ra đi của con trai do sử dụng quá liều các loại chất gây nghiện, cựu người mẫu Tạp chí Playboy Anna Nicole Smith cũng qua đời do sử dụng thuốc quá liều. Cô chết trong một khách sạn tại Hollywood, bang Florida.

Nguyên nhân cái chết được cho là cô đã sử dụng quá liều thuốc ngủ, chất chloral hydrate và hỗn hợp các chất ma túy gồm có methadone, klonopin, ativan, serax và valium, cùng nhiều chất gây nghiện khác. Smith là người luôn thần tượng ngôi sao điện ảnh Marilyn Monroe, người cũng chết bởi nguyên nhân tương tự.

 

Cory Monteith (11/5/1982 – 13/7/ 2013)

Ngôi sao phim hài kịch âm nhạc truyền hình “Glee” đã thừa nhận với Tạp chí Parade rằng anh sử dụng chất gây nghiện từ khi còn rất trẻ. Cory đã phải vào trại cai nghiện khi mới 19 tuổi. Anh cho biết loại chất ma túy mà anh sử dụng là “bất cứ loại nào và dùng với lượng nhiều nhất có thể”.

Sau nhiều năm từ bỏ chất ma túy nhưng không thành công, Cory lại phải vào trại cai nghiện vào tháng 4/2013. Phát biểu về chết của Monteith tại khách sạn Vancouver, nhân viên điều tra cho biết nghệ sỹ 31 tuổi này chết bởi “hỗn hợp có độc tính bao gồm rượu và heroin”.

 

Judy Garland (10/6/1922 – 22/6/1969)

Ca sỹ, diễn viên huyền thoại Judy Garland luôn công khai về cuộc chiến của cô với ma túy trong cả sự nghiệp. Cô đã chết tại nhà riêng ở London. Cái chết bi thảm của cô được chính thức xác định là thiếu thận trọng khi tự sử dụng quá liều chất an thần.


 

River Phoenix (23/8/1970 – 31/10/1993)

Nghệ sỹ trẻ hứa hẹn nhiều tiềm năng trong sự nghiệp điện ảnh River Phoenix đã sớm ra đi do bị đột quỵ. Thi thể anh được phát hiện trên vỉa hè bên ngoài câu lạc bộ đêm The Viper Room, West Hollywood, California. Theo như các nhân viên điều tra, thi thể của Phoenix chứa một lượng lớn chất cocain và heroin. Điều tra viên cũng tìm thấy trong cơ thể anh dấu vết sử dụng chất cần sa, thuốc an thần và thuốc cảm mua không được kê hóa đơn.

 

Chris Farley (15/2/1964 – 18/12/1997)

Ngôi sao chương trình hài kịch truyền hình nổi tiếng “Saturday Night Live” chết đột ngột do tiêm quá liều hai chất gây nghiện cocain và heroin vào cơ thể cùng một lúc (hỗn hợp này được gọi là speedball). Thi thể anh được tìm thấy trong một căn hộ tại Chicago vào năm 1997.

 

John Belushi (24/1/1949 – 5/3/1982)

Diễn viên John Belushi cũng là một danh hài nổi tiếng trong series hài truyền hình “Saturday Night Live” và các bộ phim cổ điển như “Animal House”. Anh chết do sử dụng đồng thời hỗn hợp cocain và heroin. Thi thể Belushi được tìm thấy tại khách sạn Chateau Marmont, West Hollywood, California.

 

Ol’ Dirty Bastard (15/11/1968 – 13/11/ 2004)

Rapper nổi tiếng Ol’ Dirty Bastard, thành viên của ban nhạc Wu Tang Clan, chết do sử dụng quá liều hỗn hợp pha trộn giữa cocain và một loại thuốc gây nghiện có tên Tramadol. Anh đột quỵ ngay tại phòng thu âm của em họ mình là ngôi sao hip-hop Robert Diggs (thường được biết đến với tên RZA) tại New York.

 

Jimi Hendrix (27/11/1942 – 18/9/1970)

Thần tượng nhạc rock Jimi Hendrix đã chết trong tình trạng ngạt thở tại London do ảnh hưởng từ thuốc an thần. Một phụ nữ ở bên cạnh Hendrix trước khi anh chết cho biết anh đã uống 9 viên thuốc ngủ loại Vesparax vào ngày định mệnh đó.

 

Janis Joplin (19/1/1943 – 4/10/1970)

Ca sỹ nhạc rock Janis Joplin nổi tiếng với giọng hát chua chát và tài năng nổi bật đã chết đột ngột tại tại khách sạn Landmark Motor Hotel ở West Hollywood, California do sử dụng heroin quá liều.

 

Chris Kelly (11/8/1978 – 1/5/2013)

Ca sỹ nhạc rap Chris Kelly chết tại Atlanta vào tháng 5 vừa qua. Giám định pháp y khẳng định anh chết bởi sử dụng ma túy quá liều, do tác động kết hợp của nhiều loại ma túy, bao gồm heroin, cocain, ethanol hydrocodone và alprazolam.

 

Brad Renfro (25/7/1982 – 5/1/2008)

Diễn viên trẻ Brad Renfro trở thành tâm điểm chú ý tại Hollywood nhờ những vai diễn mang tính đột phá trong các phim “Apt Pupil” và “The Client”. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh nhanh chóng lụi tàn do các vấn đề liên quan tới rượu và ma túy. Anh qua đời ngay tại nhà riêng ở Los Angeles khi mới 25 tuổi. Nhân viên điều tra xác định anh chết là do tiêm quá liều heroin hoặc morphine qua tĩnh mạch.

 

Văn Bôi

Biên dịch từ Woderwall

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

18/07/2013, 09:03