Những minh tinh bỏ nghề lúc đang trên đỉnh hào quang - Tạp chí Đẹp

Những minh tinh bỏ nghề lúc đang trên đỉnh hào quang

Giải Trí

Nhiều người tin rằng sự nổi tiếng mang lại cho các ngôi sao danh vọng, tiền tài và những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng đằng sau những hào quang ấy, người nổi tiếng phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận cũng như từ chính bản thân. Và nhiều ngôi sao đã quyết định tìm đến những công việc khác, vì điều đó làm họ hạnh phúc hơn.

Geena Davis

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar gây dựng được tên tuổi với các vai chính trong “Thelma & Louise” (1991), “A League Of Their Own” (1992) cũng như tạo ra nên một chương trình truyền hình cho riêng mình. Chính những năm hoạt động nghệ thuật tại Hollywood đã khiến Geena nhận ra rằng vai trò của nữ giới trong lĩnh vực truyền thông bị đánh giá thấp. Hiện nay, Geena đang điều hành Viện nghiên cứu về Giới tính trong Lĩnh vực truyền thông Geena Davis, một tổ chức nghiên cứu nhằm thúc đẩy cân bằng giới tính trong nghệ thuật. Cô dành phần lớn thời gian nghiên cứu và vận động những nhà chính trị trong lĩnh vực giải trí nâng cao đất diễn cho nữ giới.

(Ảnh: Hqparadise)

Mia Farrow

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, bản thân Mia cũng đã bộc lộ tài năng diễn xuất trên màn ảnh rộng trong những tác phẩm điện ảnh lớn như “Rosemary’s Baby” (1968), “The Grear Gatsby” (1974), “The Purple Rose of Cairo” (1985) và “Hannah and Her Sisters” (1986). Nhưng niềm đam mê lớn nhất của “đóa hồng tím Cairo” lại ở những công tác xã hội. Nữ diễn viên là đại sứ thiện chí của UNICEF và đã thực hiện nhiều chuyến đi tình nguyện đến Chad và vùng Darfur. Mia đã nỗ lực không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống của trẻ em ở những quốc gia đang phát triển.

(Ảnh: Socialregister)

Alicia Silverstone

Từ cô nàng hotgirl Cher Horowitz trong “Clueless” (1995), Alicia đã trở thành thần tượng của giới trẻ trong thập niên 90. Tuy nhiên, bản thân Alicia lại là một nhà hoạt động vì môi trường. Cô ủng hộ ăn chay, sử dụng những sản phẩm thiên nhiên và viết một vài quyển sách về vấn đề môi trường. Sự lựa chọn của cô có thể khiến nhiều người nuối tiếc nhưng bản thân Alicia lại đang tận hưởng cuộc sống cân bằng theo cách của riêng cô. 

(Ảnh: Walllpaperbasecamp)

Jonathan Taylor Thomas

Cùng với “Home Improvement” (1991 – 1998), “The Lion King” (1994), Jonathan là một trong những ngôi sao trẻ thành công nhất Hollywood. Nhiều người tin rằng, Jonathan sẽ có một sự nghiệp điện ảnh sáng chói. Nhưng “vua sư tử” ngày nào đã quyết định rời xa Hollywood để chuyên tâm vào công việc học tập. Jonathan đã trở thành sinh viên của Harvard, Columbia và thậm chí là Đại học St. Andrews ở Scotland. Và giờ đây, anh đang nỗ lực để chuyển thể những trang sách của mình lên màn ảnh. Người hâm mộ tiếc nuối cho sự nghiệp của anh nhưng bản thân Jonathan, khi trả lời phỏng vấn của Tạp chí People, cho biết anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

(Ảnh: Hollywire)

Paul Newman

Sự nghiệp của huyền thoại điện ảnh Mỹ không thể tóm tắt trong một vài trang giấy. Và những gì tổ chức từ thiện Newman’s Own của ông đã làm được cũng sáng chói tương tự như sự nghiệp diễn xuất kia. Tổ chức từ thiện của nam diễn viên quá cố đã quyên tặng hàng triệu đô cho trẻ em cũng như giúp đỡ cho các quốc gia kém phát triển. Quả thật, Newman đã dùng chính đam mê nghệ thuật của mình vì mục tiêu cao cả hơn: biến thế giới thành một nơi tốt hơn.

(Ảnh: Persiangig)

Mara Wilson

Sau những vai diễn trong “Mrs. Doubtfire” (1993), “Matilda” (1996), Mara đã từ bỏ Hollywood. Hiện tại, Mara đang làm việc tại Publicolor, một tổ chức phi lợi nhuận cho thanh thiếu niên có trụ sở ở New York. Bên cạnh đó, Mara cũng dành nhiều thời gian cho trang blog cá nhân của mình.

(Ảnh: Teenidols4you)

Grace Kelly

Nữ minh tinh của thập niên 50 đang có một sự nghiệp vẻ vang cùng với tượng vàng Oscar cho vai diễn trong “Country Girl” (1954). Tuy nhiên, trên đỉnh cao sự nghiệp, Grace giã từ màn ảnh để trở thành vợ, thành mẹ và hẳn nhiên, trở thành công nương Monaco. Sau đó, huyền thoại Hollywood đã thành lập nhiều tổ chức giúp đỡ cho những nhà hoạt động nghệ thuật.

(Ảnh: Theplace2u)

Cary Grant

Sự nghiệp của Cary trải dài hơn ba thập kỷ từ năm 1932 đến 1966. Tuy nhiên, cuộc ly hôn với nữ diễn viên Dyan Cannon đã đưa đến quyết định thay đổi cuộc đời nam diễn viên từng hai nhận được đề cử Oscar. Cary giã từ ánh hào quang để toàn tâm trở thành một người cha đơn thân. Khác với những người khác vẫn còn lưu luyến với màn bạc, Cary từ bỏ điện ảnh hoàn toàn. Bộ phim cuối cùng của huyền thoại này phát hành vào năm 1966 mang tên “Walk Don’t Run”.

(Ảnh: Leninimports)

Phoebe Cates

Phoebe nổi tiếng khi chuyên trị những vai diễn “tạm biệt ngây thơ” như trong “Fast Times at Ridgemont High” (1982), “Gremlins” (1984) cho đến khi gặp nam diễn viên Kevin Kline. Kết hôn với nam diễn viên này từ 1989, Phoebe ngừng tham gia đóng phim từ giữa những năm 90. Hiện tại, ngoài việc chăm sóc gia đình, Phoebe còn sở hữu cửa hiệu “Blue Tree” tại New York.

(Ảnh: Pixeltvs)

Rick Moranis

Khán giả khó lòng quên những vai diễn ấn tượng của Rick trong “Ghostbusters” (1984), “Little Shop of Horrors” (1986), “Spaceballs” (1987), và “Honey, I Shrunk the Kids” (1992). Nhưng sáu năm sau khi người vợ yêu quý của ông mất vì căn bệnh ung thư vú, Rick đã quyết định tạm biệt nghiệp diễn để tập trung chăm sóc cho các con. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi vào năm 2013, Rick đã chia sẽ về quyết định của mình: “Khi bọn trẻ về nhà, sẽ có âm nhạc, đèn sáng và mùi thức ăn từ trong bếp. Đó phải là nơi vui vẻ để sống và đó là những gì tôi muốn.”


(Ảnh: Cinemagia)

Britgitte Bardot

Ở tuổi 40, “biểu tượng sex nước Pháp” đã từ giã nghiệp diễn vì những rắc rối từ sự nổi tiếng của mình. Những người đàn ông mê mẩn vẻ đẹp của bà luôn lượn lờ và cố gắng đột nhập để nhìn thấy Brigitte hoặc trộm những vật dụng thuộc về nữ minh tinh này. Bên cạnh đó, các tay săn ảnh không ngừng bám theo khiến cho cuộc sống của nữ diễn viên từng được đề cử giải BAFTA (được xem như Oscar nước Anh) mất cân bằng. Sau khi từ giã điện ảnh, huyền thoại này trở thành người phát ngôn vì động vật và thành lập “Quỹ Brigitte Bardot” vì mục tiêu trên. Và sự hoạt động vì động vật của Britgitte còn tuyệt vời hơn so với sự nghiệp điện ảnh.

(Ảnh: Vouge)

Lạc Nguyên

Biên dịch từ Refinery29


logo 

Thực hiện: depweb

29/11/2014, 16:18