Những kỳ quan lấp lánh của Cartier - Tạp chí Đẹp

Những kỳ quan lấp lánh của Cartier

Thời Trang

Exhibitions

Không hẹn mà gặp, thời điểm cuối năm 2015 diễn ra hàng loạt triển lãm độc đáo của các thương hiệu thời trang hàng đầu. Từ những triển lãm hoàn toàn mới, lần đầu ra mắt công chúng  như “Etourdissant Cartier” của Cartier hay “No Longer/Not Yet” của Gucci cho tới các triển lãm đình đám đã, đang và sẽ tiếp tục cuộc chu du vòng quanh thế giới của mình như “Leather Forever” của Hermès. Mỗi triển lãm tạo ra một thế giới, một không gian ấn tượng, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khách tham quan. Và gắn với mỗi buổi triển lãm là những câu chuyện, những chia sẻ để công chúng có thể hiểu rõ hơn về các giá trị cốt lõi của thương hiệu.
Đọc thêm:

1. Vòng cổ Agra của Cartier – 2. Vòng cổ Andaman của Cartier – 3. Nhẫn Amazonie của Cartier với viên ngọc lục bảo 17,38 carat – 4. Vòng cổ Etourdissant của Cartier – 5. Vòng cổ Cisela của Cartier

Triển lãm “Etourdissant Cartier” mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Cartier. Đây là lần đầu tiên Cartier trưng bày những bộ sưu tập trang sức cao cấp của mình, giới thiệu tới đông đảo công chúng. Với hơn 600 thiết kế trang sức cao cấp, đồng hồ và các món đồ mang dấu ấn nghệ thuật được bài trí vô cùng ấn tượng, khách tham quan đã tận mắt chứng kiến những tuyệt tác tinh hoa của Cartier. Trong số đó có đến hơn 60 thiết kế trang sức lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng mộ điệu, những người luôn trân trọng các giá trị nghệ thuật cũng như tay nghề thủ công bậc thầy của nhãn hiệu. 

“Etourdissant” có nghĩa là lộng lẫy chói sáng, thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của các thiết kế được trưng bày tại triển lãm. Tiêu điểm của buổi triển lãm phải kể đến mẫu vòng cổ Etourdissant tuyệt đẹp với viên kim cương nước D có độ sạch hoàn hảo (internally flawless) nặng 34,96 carat và sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Đó có thể nói là giấc mơ của bất kỳ phụ nữ nào trên thế giới. Hay mẫu vòng tay Diamas ứng dụng kỹ thuật thủ công với những sợi kim cương mảnh cực kỳ tinh xảo, tái hiện kỹ thuật thủ công đã bị thất truyền nhiều thập kỷ qua.

Một góc triển lãm ‘Etourdissant Cartier’ tại Singapore

Không chỉ kim cương mà ngay cả những viên đá quý được nhà Cartier sử dụng trong các sáng tạo của mình cũng không phải loại thông thường. Điển hình như mẫu vòng cổ Andaman sử dụng một viên đá sapphire có nguồn gốc từ Myanmar với trọng lượng lên đến 44,47 carat. Các cạnh của viên đá được mài tròn với tông màu xanh hoàng gia tự nhiên cực kỳ nổi bật. Gắn kết giữa viên đá sapphire này với dây chuyền là viên ngọc trai tự nhiên cực kỳ hiếm. Mẫu dây chuyền Cisela làm từ vàng khối, kim cương, sapphire và pha lê đá cũng là tiêu điểm nổi bật tại triển lãm. Những họa tiết được tạo hình trên mặt dây chuyền bằng các cử chỉ vô cùng tinh tế của người thợ kim hoàn với một chiếc búa nhỏ và không dùng nhiệt. Họ như những nghệ nhân tái hiện lại các hình ảnh tuyệt đẹp gắn liền với thương hiệu Cartier trong những năm 1920, 1930 trên chất liệu vàng 20 carat.

Người mẫu trình diễn những mẫu trang sức độc nhất vô nhị của Cartier trong bữa tiệc tối sang trọng

logo

Thực hiện: depweb

14/12/2015, 00:42