Những điểm khác biệt trong lần "tái sinh" thành công vang dội của bom tấn "Suicide Squad" - Tạp chí Đẹp

Những điểm khác biệt trong lần “tái sinh” thành công vang dội của bom tấn “Suicide Squad”

Giải Trí

“The Suicide Squad” (Điệp vụ cảm tử) là bom tấn siêu anh hùng DC đang khuấy đảo phòng vé thế giới và nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn cũng như cộng đồng người hâm mộ. Là phần phim độc lập với “Suicide Squad” ra mắt năm 2016, “The Suicide Squad” sẽ đem tới những khác biệt đầy mới mẻ trong đội hình những siêu – ác – nhân có một không hai. Hãy cùng điểm qua những nét mới lạ so với người tiền nhiệm 5 năm trước. 

James Gunn là vị đạo diễn viết nên phần phim này

Mặc dù kiếm được đến 750 triệu đô doanh thu phòng vé cho “Suicide Squad” năm 2016, đạo diễn David Ayer không tiếp tục sát cánh cùng DC trong phần hậu truyện. James Gunn – nhà làm phim từng thành công với “Guardians of the Galaxy” – là người được chọn mặt gửi vàng lần này. Vị đạo diễn kiêm biên kịch đã thổi một luồng gió mới vào bom tấn siêu anh hùng, với việc đem đến một câu chuyện hài hước, táo bạo và điên rồ nhất trên màn ảnh DC từ trước tới giờ. Mặt khác, đạo diễn James Gunn sẽ tiếp tục gắn bó với DC trong các dự án tiếp theo mà gần nhất là phần phim riêng về “Peacemaker” do John Cena thủ vai, dự kiến ra mắt tháng 1 năm 2022.

Sự thay đổi trong hàng ngũ Task Force X
“The Suicide Squad” chào đón sự trở lại của Margot Robbie trong vai Harley Quinn, Rick Flag của Joel Kinnaman hay Amanda Waller do Viola Davis thủ vai. Tuy nhiên, khán giả cũng nhận ra một số nhân vật quan trọng trong phần phim 2016 sẽ vắng mặt, ví dụ như như Deadshot (Will Smith) hay Joker (Jared Leto). Đổi lại, “The Suicide Squad” góp vui bằng dàn tội phạm siêu năng lực và cực kỳ quái dị. Từ một con chồn (Sean Gunn ), một con quái vật nửa người tên King Shark siêu dễ thương nhưng lại thích ăn thịt người, cho đến một cô gái điều khiển chuột, một thanh niên biết tháo rời tay. Vị trí của Deadshot được trao cho Bloodsport (Idris Elba)– một lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm. Trong khi đó, sự độc lập của Harley Quinn cho thấy cô nàng không cần một hoàng tử nào của đời mình để sống hạnh phúc vui vẻ. Tất cả những thay đổi trên đem đến một đội hình cảm tử cực kỳ náo loạn và hài hước như những gì khán giả sẽ được thấy trên phim.
 Bữa tiệc nhãn R đầy máu me và bạo lực
Sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa bản phim năm 2016 là xếp hạng độ tuổi PG-13 so với phần phim năm nay là một chiếc mác R (cho người trên 17 tuổi, trẻ em dưới 17 tuổi phải có phụ huynh đi kèm). Ngay từ khi thương thảo cho dự án, James Gunn yêu cầu bộ phim phải được ra rạp với mác R . Warner Bros và DC đã đồng ý với điều kiện trên và cho nhà làm phim tự do phóng tác với tất cả trí tưởng tượng của mình. Kết quả, “The Suicide Squad” là một bữa tiệc được gắn nhãn R đúng chất, đầy máu me và bạo lực nhất từ trước tới nay của DCEU. So với các phim siêu anh hùng người lớn như “The Boys” hay “Invincible”, độ bạo lực của phần phim này không có gì thua kém.

Có một Harley Quinn không còn bị gắn mác “điên tình”

Harley Quinn vốn được xây dựng như một “phụ kiện” của Joker trên truyện tranh giờ đây đã tìm được tiếng nói riêng trên màn ảnh. Từ “Birds of Prey” (Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn) cho đến “The Suicide Squad”, cô nàng này đã đi được chặng đường khá dài thoát khỏi cái bóng của gã hề, trở thành nhân vật cốt cán trong biệt đội cảm tử và có tâm tư tình cảm riêng. Bộ phim đưa nhân vật này lên một tầm cao mới nhất là khi không có Joker cản đường, kết hợp với diễn xuất tài năng của người đẹp Margot Robbie, đây sẽ là màn trình diễn rực rỡ nhất của cô nàng từ trước đến giờ.

 

 

Tác giả: Đẹp Entertainment

18/08/2021, 17:00