Những bật mí về Oscar 2018 trước giờ G  - Tạp chí Đẹp

Những bật mí về Oscar 2018 trước giờ G 

Hậu Trường

Thảm đỏ Oscar 2018 sẽ không được “nhuộm đen” như dự đoán

Để hưởng ứng cho phong trào Time’s up, nhiều nghệ sĩ đã đồng lòng mặc cùng một màu áo nhuộm đen thảm đỏ “Quả cầu vàng” lần thứ 75 hay “Đêm trao giải điện ảnh Anh 2018” (BAFTA). Nhưng tại Oscar năm nay, những gam màu tối trầm buồn sẽ được cất lại nhường chỗ cho các bộ cánh rực rỡ.

Các nhà tổ chức phong trào Time’s Up, bao gồm Shonda Rhimes, Laura Dern, đạo diễn Ava DuVernay, và nhà sản xuất Katie McGrath, cũng đã xác nhận trong một cuộc họp báo vào ngày 1/3 rằng sẽ không có quy tắc ăn mặc nào nhằm thể hiện sự ủng hộ nạn nhân của bạo hành và quấy rối tình dục trong buổi lễ trao giải Oscar.

 Lupita Nyong'o, Salma Hayek, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence
Các minh tinh Lupita Nyong’o, Salma Hayek, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence cùng diện đầm đen khi tham dự BAFTA

Theo nhiều nguồn tin, năm nay, các khách mời sẽ đến tham sự lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh với chiếc cài áo hình lá cờ Mỹ màu da cam. Điều này nhằm bày tỏ sự phản đối trước tình trạng bạo lực súng đạn tại xứ cờ hoa, đòi hỏi giới cầm quyền phải có động thái rõ ràng hơn trong việc kiểm soát súng đạn. Chiến dịch này được khởi xướng sau khi Mỹ liên tiếp trải qua các thảm kịch xả súng đau lòng.

MC Jimmy Kimmel sẽ không đề cập đến #MeToo tại lễ trao giải

Jimmy Kimmel chia sẻ về quyết định không nhắc nhiều đến phong trào chống quấy rối tình dục Time’s Up hay #MeToo đang bùng nổ ở Hollywood: “Đây là một lễ trao giải cho những người đã mơ ước có thể giành giải Oscar trong suốt cuộc đời của họ. Và cuối cùng, nếu như tôi làm thế sẽ khiến cho những ứng cử viên cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nhà làm phim xuất sắc nhất hay bất cứ ai khác cảm thấy khó chịu. Tôi sẽ không thể dừng các hành vi xấu xa chỉ bằng những câu nói hài hước của mình được.”

Kimmel – người trở lại làm người chủ trì cho lễ trao giải Oscar năm thứ hai liên tiếp
Jimmy Kimmel trở lại làm người chủ trì cho lễ trao giải Oscar năm thứ hai liên tiếp

Có lẽ, Jimmy Kimmel rút kinh nghiệm từ sự cố của James Corden. Nam diễn viên người Anh này từng trở thành tâm điểm chỉ trích vì đã đùa cợt về “ông trùm quấy rối” Harvey Weinstein tại một sự kiện từ thiện ở Los Angeles năm ngoái. Sau khi nói với khán giả rằng: “Ban đêm thật đẹp và Harvey Weinstein mời mọi người về khách sạn của mình để massage”. Sau đó anh đã phải đưa ra lời xin lỗi trên Twitter.

Một trong những nhà sản xuất chương trình cũng lên tiếng, Oscar năm nay tập trung vào giải trí và phim ảnh, không phải chính trị. Như vậy, rất có thể các phát biểu của người thắng giải cũng sẽ không xoay quanh vấn đề lạm dụng và bất bình đẳng giới. Oscar lần thứ 90 sẽ trở về đúng nghĩa là đêm vinh danh các tài năng điện ảnh một cách trọn vẹn nhất.

Oscar 2018 siết chặt qui trình để tránh sự cố trao nhầm giải

Việc công bố nhầm giải thưởng quan trọng “Phim truyện xuất sắc” năm 2017 đã trở thành sự cố đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Oscar. Năm nay, ban tổ chức đã có những thay đổi về nhân sự lẫn qui trình để tránh lặp lại sai sót cũ.

PwC – công ty kiểm toán chịu trách nhiệm chuẩn bị và phát phong bì đề tên người thắng giải đã cấm nhân viên kế toán Brian Cullinan và Martha Ruiz – hai “tội đồ” trong vụ việc lần trước tham gia Oscar vĩnh viễn. Thay vị trí đó là Rick Rosas và Kimberly Bourdon. Rosas đứng đầu hệ thống kiểm tra phiếu bầu của Oscar trong 14 năm trước khi nghỉ vào 2015. Còn Kimberly Bourdon làm việc cho PwC trong 20 năm và được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, PwC cũng bổ sung người kiểm phiếu thứ ba, người sẽ ngồi cùng các nhà sản xuất Oscar trong phòng điều khiển chương trình. Giống như người kiểm phiếu “chốt” ở hai bên sân khấu, người này sẽ có một bộ bao gồm đầy đủ các phong bì của người chiến thắng và cam kết nhớ tên những người chiến thắng.

Một quy định mới cũng được đề ra trong việc kiểm tra phong bì để tránh việc đưa nhầm giống Oscar lần thứ 89. Cả dẫn chương trình lẫn người trao giải sẽ phải xác nhận rằng họ đã được cung cấp đúng phong bì cho danh mục sắp giới thiệu.

Cảnh hỗn loạn diễn ra trên sân khấu khi đoàn làm phim "La La Land" vừa phát biểu thắng giải lại ngỡ ngàng vì tuột tượng vàng còn đoàn làm phim "Moonlight" chạy lên nhận giải.
Cảnh hỗn loạn diễn ra trên sân khấu khi đoàn làm phim “La La Land” vừa phát biểu thắng giải lại ngỡ ngàng vì tuột tượng vàng còn đoàn làm phim “Moonlight” chạy lên nhận giải.

Thay đổi cuối cùng để ngăn chặn sai lầm lớn nhất mà nhân viên kiểm toán của PwC từng mắc phải: Toàn bộ các thành viên PwC sẽ bị cấm sử dụng điện thoại và mạng xã hội trong thời gian diễn ra sự kiện. Brian Cullinan – “tội đồ” của năm ngoái bị cho là đã không tập trung vì mải update Twitter dẫn tới việc đưa nhầm phong bì cho người dẫn chương trình.

Năm nay, 9 tác phẩm tranh giải “Phim truyện xuất sắc” của Oscar bao gồm: Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Trong đó, The Shape of Water và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri được cho rằng sẽ chiếm ưu thế hơn các tác phẩm còn lại.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

04/03/2018, 13:37