Mỹ cảnh báo các dược phẩm từ tế bào gốc chưa được cấp phép - Tạp chí Đẹp

Mỹ cảnh báo các dược phẩm từ tế bào gốc chưa được cấp phép

Sức Khỏe

Ảnh minh họa. (Nguồn: thelongestwayhome.com)
Trong báo cáo đăng trên tạp chí Cell Sterm Cell, các nhà khoa học cho biết ít nhất 351 công ty dược phẩm trên khắp nước Mỹ đang tiếp thị và bán các sản phẩm tế bào gốc chưa được cấp phép tại 570 cơ sở khám tư nhân. 
Các phòng khám này đều đang sử dụng các dược phẩm từ tế bào gốc cho việc điều trị rối loạn xương và cơ, bệnh tim, những vấn đề với hệ thống miễn dịch, tổn thương xương, những nhu cầu làm đẹp và các vấn đề liên quan.
Theo thống kê, 61% chế phẩm của tế bào gốc bán trên thị trường được sử dụng để điều trị bệnh liên quan đến chuyển hóa chất béo, 48% sản phẩm để điều trị thay thế tủy xương và chỉ có duy nhất một công ty sử dụng tế bào gốc sơ khai.
Các nhà khoa học cho rằng kết quả điều tra của họ nên được sử dụng như cơ sở cho những nghiên cứu trong tương lai của các doanh nghiệp Mỹ tham gia việc bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng với những sản phẩm từ tế bào gốc.
Ông Paul Knoepfler – một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu trên, cho biết tại hầu hết các bang của Mỹ hiện nay, bệnh nhân có thể đề nghị điều trị bằng phương pháp tế bào gốc. 
Cụ thể, những bang có phòng khám quảng cáo điều trị bằng phương pháp tế bào gốc nhiều nhất là bang California với 113 phòng khám, Florida (104) và Texas (71).
Theo các chuyên gia, thị trường chế phẩm tế bào gốc đang ngày càng mở rộng và phát triển mạnh kể từ năm 2009. 
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mọi người đang được tiếp cận một cách an toàn và hiệu quả với những loại dược phẩm này hoặc những dược phẩm đó có được tiến hành thí nghiệm với kết quả phù hợp khi sử dụng cho con người hay không.
Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ những sản phẩm có nguồn gốc từ tế bào gốc mà họ quan tâm, cũng như tham khảo những thông tin cập nhật trên trang mạng của FDA.
Y khoa đã chứng minh chức năng đặc biệt của tế bào gốc là tạo ra toàn bộ các tế bào khác để thay thế trong cơ thể hay nói cách khác tế bào gốc là nhà cung cấp các loại tế bào mới cho cơ thể.

Theo VietnamPlus

Ảnh minh họa. (Nguồn: thelongestwayhome.com)

Các nhà nghiên cứu Mỹ ngày 30/6 cho biết hàng trăm công ty dược phẩm trên toàn nước Mỹ đang bán trực tiếp cho bệnh nhân các loại thuốc điều trị từ tế bào gốc chưa được cấp phép, làm gia tăng lo ngại đến sự an toàn cho người bệnh.

Trong báo cáo đăng trên tạp chí Cell Sterm Cell, các nhà khoa học cho biết ít nhất 351 công ty dược phẩm trên khắp nước Mỹ đang tiếp thị và bán các sản phẩm tế bào gốc chưa được cấp phép tại 570 cơ sở khám tư nhân. 

Các phòng khám này đều đang sử dụng các dược phẩm từ tế bào gốc cho việc điều trị rối loạn xương và cơ, bệnh tim, những vấn đề với hệ thống miễn dịch, tổn thương xương, những nhu cầu làm đẹp và các vấn đề liên quan.

Theo thống kê, 61% chế phẩm của tế bào gốc bán trên thị trường được sử dụng để điều trị bệnh liên quan đến chuyển hóa chất béo, 48% sản phẩm để điều trị thay thế tủy xương và chỉ có duy nhất một công ty sử dụng tế bào gốc sơ khai.

Các nhà khoa học cho rằng kết quả điều tra của họ nên được sử dụng như cơ sở cho những nghiên cứu trong tương lai của các doanh nghiệp Mỹ tham gia việc bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng với những sản phẩm từ tế bào gốc.

Ông Paul Knoepfler – một trong những thành viên của nhóm nghiên cứu trên, cho biết tại hầu hết các bang của Mỹ hiện nay, bệnh nhân có thể đề nghị điều trị bằng phương pháp tế bào gốc. 

Cụ thể, những bang có phòng khám quảng cáo điều trị bằng phương pháp tế bào gốc nhiều nhất là bang California với 113 phòng khám, Florida (104) và Texas (71).

Theo các chuyên gia, thị trường chế phẩm tế bào gốc đang ngày càng mở rộng và phát triển mạnh kể từ năm 2009. 

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc mọi người đang được tiếp cận một cách an toàn và hiệu quả với những loại dược phẩm này hoặc những dược phẩm đó có được tiến hành thí nghiệm với kết quả phù hợp khi sử dụng cho con người hay không.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ những sản phẩm có nguồn gốc từ tế bào gốc mà họ quan tâm, cũng như tham khảo những thông tin cập nhật trên trang mạng của FDA.

Y khoa đã chứng minh chức năng đặc biệt của tế bào gốc là tạo ra toàn bộ các tế bào khác để thay thế trong cơ thể hay nói cách khác tế bào gốc là nhà cung cấp các loại tế bào mới cho cơ thể.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

02/07/2016, 13:57