Mưa lũ khiến 30.000 thợ mỏ Quảng Ninh phải tạm nghỉ việc - Tạp chí Đẹp

Mưa lũ khiến 30.000 thợ mỏ Quảng Ninh phải tạm nghỉ việc

Hậu Trường

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện kế hoạch giãn việc, chuyển việc tạm thời đối với công nhân một số đơn vị khai thác hầm lò bị thiệt hại nặng như Công ty than Mông Dương, Công ty than Quang Hanh, Công ty than Dương Huy sang các đơn vị khác.

Tập đoàn cũng trích kinh phí từ Quỹ hỗ trợ trong trường hợp xảy ra sự cố của Tập đoàn để hỗ trợ tiền lương cho công nhân, đảm bảo ổn định cuộc sống. Tỉnh Quảng Ninh cũng trích 5 tỷ đồng cho Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam để hỗ trợ công nhân bị nghỉ, giãn việc.


Khu vực bãi thải Đông Cao Sơn ngày 29/7. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, tại hầu hết các mỏ, hầm lò lượng nước tăng đột biến khiến nhiều hầm lò bị ngập nước không thể hoạt động.

Nước lũ tràn về kéo theo bùn đất cũng lấp mặt bằng khai thác của nhiều mỏ buộc phải dừng hoạt động như mỏ Giáp Khẩu (Công ty Than Hòn Gai), khai trường sản xuất của Công ty Than Uông Bí, Công ty cổ phần Than Vàng Danh.

Tại các mỏ lộ thiên, mưa lớn gây sạt lở nhiều hệ thống tầng, bờ moong mỏ, vỡ mương thoát nước; hệ thống đường giao thông nội bộ mỏ bị chia cắt, bùn đất chảy vào moong khai thác. Mưa lớn cũng đã làm tràn tường chắn, vỡ đê bao chân, ngập úng tại các kho than của các Công ty Kho vận Cẩm Phả, Hòn Gai, lượng than bị cuốn trôi mất chưa xác định được cụ thể, nhưng theo ước tính ban đầu đến hàng nghìn tấn.

Các mỏ bị thiệt hại nặng nề nhất là mỏ than của Công ty Than Mông Dương (Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam) và mỏ than của Công ty 790 (Tổng Công ty Đông Bắc).

Dự kiến hai mỏ trên phải mất từ 3-5 tháng mới khắc phục xong và trở lại hoạt động sản xuất. Tổng thiệt hại ước tính đến ngày 3/8 của ngành than lên tới gần 1.200 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập tổ công tác hỗ trợ ngành than khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tổ công tác gồm 10 thành viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Huy Hậu là tổ trưởng.

Tổ công tác có trách nhiệm giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác hỗ trợ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, ổn định đời sống cán bộ, công nhân viên ngành than trong thời gian gián đoạn sản xuất, đảm bảo sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo: Văn Đức/Vietnamplus

Thực hiện: depweb

04/08/2015, 15:28