Một ngày 2 vụ cháy xe trên cầu Chương Dương - Tạp chí Đẹp

Một ngày 2 vụ cháy xe trên cầu Chương Dương

Tin Tức

Chiều 29-10, tại đầu cầu Chương Dương, ôtô mang nhãn hiệu Asia đang chạy từ nội thành sang huyện Gia Lâm (Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy.

Bên trong ôtô bị cháy – Ảnh: Quang Thế 

Tài xế ôtô là ông Phạm Thanh Hưng (thường trú tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết: “Xe đang chạy bình thường thì tôi thấy dưới ghế nóng và khói bốc lên. Lúc đó sợ quá, chỉ kịp mở cửa để thoát ra ngoài”.

Chủ xe là bà Nguyễn Thị Thực (ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Gia Lâm).

Được biết, trước khi sang Gia Lâm, ông Hưng có đổ 400.000 đồng xăng tại một cửa hàng ở Dịch Vọng (quận Cầu Giấy). Ông Hưng đang trên đường đi chở hàng thì xảy ra sự việc trên.

Theo trung tá Phạm Văn Cương – Đội CSGT số 1 Công an Hà Nội, thời điểm trên khi đang làm nhiệm vụ tại phía nam cầu Chương Dương thì nhìn thấy một chiếc xe bốc khói phía đầu cầu. Ngay lập tức trung tá Cương cùng 2 nhân viên Xí nghiệp quản lý cầu đã mang bình cứu hỏa đến để dập lửa, chỉ 10 phút sau lửa trên xe đã được dập tắt.

Trước đó, sáng 29-10, khi đang chạy trên cầu Chương Dương, một xe máy nhãn hiệu Honda SCR đột nhiên bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe bị cháy chỉ còn trơ khung sắt 

 

Cơ quan chức năng đưa xe bị cháy về trụ sở

Ngọn lửa bốc lên từ phía gầm xe, chỉ sau ít phút chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt.

Ông Nguyễn Ngọc Hoan (ngụ ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) là người lái xe cho biết ông và vợ đang đi từ đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên) về nội thành, đến giữa cầu thì xe phát hỏa.

Ông Hoan cũng cho biết thêm vào khoảng 8g sáng cùng ngày ông đã đổ xăng ở một cửa hàng gần cầu Chui (Gia Lâm).

Ngay khi phát hiện khói bốc lên phía giữa cầu, hai bảo vệ cùng các chiến sĩ Đội CSGT số 5  – Công an thành phố Hà Nội đã cầm bình cứu hỏa để chữa cháy.

Cảnh sát 113 Công an quận Long Biên đã đưa xe bị cháy về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ cháy đã làm hai đầu cầu Chương Dương bị ách tắc cục bộ.

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

30/10/2012, 07:44