Mới nhất, “nóng” nhất làng giải trí ngày 8/6 - Tạp chí Đẹp

Mới nhất, “nóng” nhất làng giải trí ngày 8/6

Giải Trí

Tối nay, khai mạc Festival Biển Nha Trang 2013

Tối nay (8/6), Festival Biển Nha Trang 2013 chính thức được khai diễn tại Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chủ đề của Festival kéo dài trong 3 ngày năm nay là “Biển đảo quê hương”, trong đó điểm nhấn là các hoạt động hướng về Trường Sa, một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Với chủ đề “Tiếng vọng biển xanh”, đêm khai mạc Festival sẽ diễn ra trong khoảng 90 phút, tại Quảng trường 2 Tháng 4 trên đường Trần Phú, gồm 4 chương: Dấu ấn của biển; Một ngày trên phố biển; Bình minh biển, đảo quê hương; Nha Trang – Khánh Hòa chào đón.

Cư dân mạng tiếc vì “Bụi đời Chợ Lớn” bị cấm chiếu

Chiều qua (7/6), thông tin bộ phim hành động “Bụi đời Chợ Lớn” chính thức bị cấm chiếu nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Theo thông tin từ Cục điện ảnh, “Bụi đời Chợ Lớn” đã chính thức bị cấm chiếu vì chứa các cảnh bạo lực không đúng với bản chất xã hội hiện tại dù có sửa chữa, cắt bỏ một số cảnh và quay bổ sung thêm. Thông tin này không chỉ gây bất ngờ mà còn khiến nhiều khán giả tỏ ra vô cùng thất vọng. Nhiều ý kiến thể hiện sự tiếc nuối cho bộ phim của đạo diễn Charlie Nguyễn.

 

Poster “Bụi đời chợ Lớn” nguyên bản (trái) và poster bị cư dân mạng chế (phải)

MC Thành Trung lần đầu nói về cuộc hôn nhân đổ vỡ

Sau một thời gian dài đổ vỡ, nam diễn viên, MC Thành Trung mới cởi mở lòng mình, thừa nhận thất bại trong hôn nhân. Anh cho biết mình buồn nhưng không đau. Với anh, đó là một bài học có ích để tương lai mình sống tốt hơn.

MC Thành Trung và con gái

“Với tôi đã làm phải chịu… Điều quan trọng là mình phải biết đứng dậy, nhìn về phía trước và tiếp tục bước đi, tránh những gì chúng ta đã vấp phải. Còn nuối tiếc cũng có được đâu, thay vì nuối tiếc đấy hãy làm gì để trong tương lai mình được tốt hơn, không phải nuối tiếc. Có những điều mình đúng, nhưng cũng có những cái mình sai. Có những cái cứ nghĩ mình trưởng thành nhưng thật ra vẫn còn non nớt lắm. Tất cả điều đó tôi nghĩ thời gian và trải nghiệm sống sẽ làm mình trưởng thành hơn”, Thành Trung chia sẻ.

Chiếu phim Việt Nam tại Ý

Trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Vienice (Italia)”, “Chương trình phim Việt Nam” bao gồm những tác phẩm nổi bật nhất từ năm 2000 đến nay sẽ được giới thiệu đến khán giả tại nước Ý.

Cảnh trong phim “Áo lụa Hà Đông”

Các phim sẽ được giới thiệu bao gồm: “Bến không chồng”, “Thời xa vắng”, “Sống trong sợ hãi”, “Chuyện của Pao”, “Áo Lụa Hà Đông”, “Chơi vơi”, “Khát vọng Thăng Long”, “Tâm hồn mẹ”, “Mùi cỏ cháy”. “Những ngày văn hóa Việt Nam tại Italia” diễn ra từ ngày 7 – 21/6.

“Học trò biết yêu – Cấm hay không cấm”

Đoạn clip mới nhất về học trò của thầy giáo nổi tiếng cộng đồng mạng – Khắc Hiếu – mang tên “Học trò biết yêu – Cấm hay không cấm” vừa được đưa lên mạng hơn 1 ngày đã nhận được sự xuýt xoa, tán thành của các học trò, người trẻ tuổi và nhất là giúp cha mẹ các bạn vị thành niên hiểu hơn về tâm tư tình cảm của con cái mình.

Đoạn clip không chỉ đưa ra những thông điệp sâu sắc mà còn khiến người xem cười nghiêng ngả vì lối diễn xuất hài hước và những chi tiết hóm hỉnh. “Tình yêu tuổi học trò không xấu. Xấu hay không là tùy thuộc vào cách mà học trò yêu. Vì vậy, chúng ta không cấm tình yêu, mà chỉ cấm những cách yêu chưa đúng”, thầy Hiếu khẳng định.

Thành Long ghi dấu mũi, tay chân lần 2 tại Hollywood

Diễn viên nổi tiếng Thành Long vừa có lần thứ hai được in dấu tại nhà hát Trung Quốc ở Hollywood bởi mẫu trưng bày trước đó đã bị mất trong quá trình chuyển giao chủ sở hữu nhà hát. Tại sự kiện, Thành Long đã in dấu mũi, bàn tay và bàn chân của mình trên một khối xi măng ướt. Mẫu in dấu này sẽ được lát sân trước của nhà hát Trung Quốc TCL.

Tham dự buổi lễ có mặt những đồng nghiệp thân thiết. Nhà hát Trung Quốc ở Hollywood là nơi ghi dấu của nhiều diễn viên nổi tiếng như Clark Gable, Marilyn Monroe, Will Smith, Brad Pitt…

 

Khối xi măng thành phẩm sau khi được in dấu

Nam diễn viên xứ Hàn mặc váy, tô son trên thảm đỏ

Tại liên hoan phim dành cho thế giới thứ 3 tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc vừa qua, diễn viên Kim Seung Hwan – “bạn gái” của đạo diễn đồng tính nổi tiếng Kim Jo Kwang Su – đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người khi bất ngờ diện bộ váy dạ hội màu be lộng lẫy, quý phái như một… quý bà. Kim Seung Hwan trang điểm cầu kỳ với đôi mắt kẻ sắc sảo cùng đôi môi tô son đỏ chót.

 

Đạo diễn đồng tính nổi tiếng Kim Jo Kwang Su nâng niu “bạn gái”

“Người đẹp” không thực hiện phẫu thuật chuyển giới nên xung quanh mép vẫn lấm tấm những chấm râu đen. Kim Seung Hwan nhẹ nhàng xuất hiện trên sân khấu, cúi chào và trò chuyện với quan khách. Sau đó anh được “chồng” dìu xuống bậc thềm. Đạo diễn Kim Jo Kwang Su cũng dành nhiều mỹ từ đẹp để nói về “bạn gái” điệu đà của mình.

Ca sĩ Anh quốc bán album chạy nhất thế giới

Theo số liệu của tổ chức BPI (Công nghiệp Ghi âm Anh quốc) thì những cái tên đình đám như Adele hay One Direction đã giúp cho làng nhạc nước Anh tiếp tục có một năm thành công. Doanh số album của nghệ sĩ Anh bán ra trong năm 2012 cao nhất thế giới, chiếm 13,3% thị phần (năm 2011 là 12,6%).

 

Adele và One Direction 

Nữ ca sĩ Adele có album “21” hai năm liền bán chạy nhất thế giới (2011-2012). Thành công của Adele đánh dấu lần thứ 5 trong vòng 6 năm qua ngôi vị quán quân thuộc về một ca sĩ người Anh. Ba vị trí tiếp theo trong top 5 năm 2012 cũng đều do hai nhóm nhạc người Anh nắm giữ, là Mumford & Sons và One Direction. Trong đó, One Direction là chủ nhân của hạng 3 và 5 với 2 album “Up All Night” và “Take Me Home”.

Phim đoạt giải Cành Cọ Vàng bị chính tác giả kịch bản chỉ trích

Tác giả Julie Maroh của cuốn tiểu thuyết bằng tranh làm nên kịch bản của bộ phim “Blue Is The Warmest Color” (vừa thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim (LHP) Cannes 2013) vừa có bài viết trên blog chỉ trích đạo diễn Abdellatif Kechiche và hai nữ diễn viên chính đều chẳng hiểu gì về lesbian.

 

Đạo diễn Kechiche cùng hai nữ diễn viên chính nhận giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2013 vừa qua. 

Nữ tác giả 27 tuổi gọi bộ phim là một tác phẩm “phô bày một cách tàn nhẫn và lạnh lùng về tình dục đồng tính, như thể một bộ phim cấp 3”. Theo Julie, giới đồng tính khi coi bộ phim này đều “cười khúc khích” vì nó quá giả tạo và vô lý. Đạo diễn Kechiche hiện chưa phản hồi về lời chỉ trích này.

Nữ tác giả người Pháp Julie Maroh

Liên hoan phim Toronto tôn vinh điện ảnh Trung Quốc

Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TTFF) vừa chính thức khởi động với triển lãm phim Trung Quốc lớn nhất tại Bắc Mỹ mang tên “Một thập kỷ của Điện ảnh Trung Quốc”. Đây là sự kiện được mong chờ sẽ giúp đánh bóng các bộ phim nổi bật, nền văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của Trung Quốc.

Thông qua việc trình chiếu hơn 80 đầu phim tại TTFF, triển lãm phim Trung Quốc sẽ giúp đông đảo khán giả khám phá những nét đặc trưng về lịch sử Trung Quốc cũng như về một số ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của nước này. Triễn lãm dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 11/8.

Nga Thị (tổng hợp)

Thực hiện: depweb

08/06/2013, 02:06