Michelle của Obama - Tạp chí Đẹp

Michelle của Obama

Sao

Michelle đã nhiều lần được bình chọn là người phụ nữ mặc đẹp nhất trong năm. Bà nhanh chóng định hình phong cách ăn mặc nghiêng về những thiết kế trẻ trung, lịch lãm của các nhà thiết kế trẻ.

 

Michelle được so sánh với Jackie Kennedy. Dù Jackie nhận được lời tư vấn từ các nhà thiết kế thời trang hàng đầu nước Pháp như Chanel và Christina Dior, và lập tức khiến cả thế giới ngưỡng mộ phong cách ăn mặc của mình, nhưng bà vẫn dành ưu ái cho trang phục của các nhà thiết kế nội địa ít tên tuổi hơn thời đó, như Lilly Pulitzer và Oleg Cassini.

Michelle cũng dễ dàng tạo nên trào lưu thời trang mới khi lựa chọn những nhà thiết kế chưa mấy tên tuổi như Jason Wu hay Sophie Thealler, Narcisco Rodriguez. Bà toả sáng nhờ phong cách của mình cả khi khoác lên người những trang phục bình dân. Năm 2011, xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với đài NBC, Michelle đã không ngần ngại mặc một chiếc váy của H&M với giá chỉ 35USD.

Trong vai trò một phụ nữ nhiệt huyết với cộng đồng, Michelle Obama giống như Rosalynn Carter, nữ nghị sỹ bang Georgie đã tham gia tích cực một tổ chức giúp đỡ người khuyết tật. Khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà bỏ phiếu cho tất cả những luật bảo vệ người khuyết tật và người cao tuổi. Rosalynn là đệ nhất phu nhân đầu tiên của Mỹ mang cặp đến làm việc trong các văn phòng ở Nhà Trắng. Bà nhận được nhiều huy chương danh dự từ các tổ chức thiện nguyện, tổ chức quốc gia dành cho phụ nữ – cho sự nghiệp đấu tranh vì bình đẳng giới.

Michelle cũng hoạt động tích cực vì sức khoẻ của người dân. Tháng 10 – 2009, bà đề xuất chương trình lắc vòng trong vườn của Nhà Trắng. Năm 2010, bà khởi động chiến dịch “Let’s move” (Hãy cùng vận động) để chống lại đại dịch béo phì ở trẻ em. Tháng 4 – 2011, bà đề nghị Beyonce cùng tung ra clip “Get me Bodied”, trong đó, diva của dòng nhạc R’n’B cùng hát và tập gym với hàng nghìn fan. Và tháng 7 vừa rồi, tại Olympic London, bà đã xuất hiện cùng với David Beckham tuyên truyền về lối sống tích cực với thể thao trong chương trình “Let’s move London”.

“Cuộc sống của tôi bắt đầu khi tôi cưới chồng tôi” – Nancy Reagan, người phụ nữ từng có thời độc thân nổi loạn, từng nói như vậy. Thật vậy, từ một phụ nữ hoang phí, bốc đồng, Nancy sát cánh bên chồng trong suốt 5 thập kỷ, ngay cả khi ông rời cương vị và mắc chứng bệnh Alzheimer. Còn Michelle, bà nhìn thấy ở Barack một cộng sự, một người yêu và một người bạn tốt nhất. Đó là những gì mà Michelle nói về mối quan hệ của họ, từ cuộc gặp đầu tiên năm 1988, tại văn phòng luật sư Sidley & Austi, cho đến tận bây giờ.

 

Michelle yêu thích nấu ăn. Như mọi phụ nữ khác, mỗi ngày bà đều nghĩ nhiều đến chuyện “Tối nay nhà mình ăn gì”. Việc nghĩ xem sẽ bày biện gì vào những chiếc đĩa của chồng và các con gái trong bữa ăn tối của gia đình cũng là cách giúp bà cân bằng cuộc sống. Và đó là lý do vì sao, chắc chắn căn bếp nhà Obama luôn ấm.

Năm 2009, Michelle xuất bản cuốn “Trồng trọt ở Mỹ: câu chuyện về vườn rau ở Nhà Trắng và những mảnh vườn trên khắp nước Mỹ”. Trong đó, bà đề nghị người Mỹ để ý hơn đến chuyện ăn uống của mình. Nhưng bà cũng là người rất yêu thích món kem mát lạnh.

Năm 2007, tổng thống Mỹ cũng từng thổ lộ trên tạp chí O The Oprah, rằng ông đã từng hẹn hò lần đầu tiên với bà Michelle ở cửa hàng kem Baskin – Robbins ở Chiacago. Về điểm này, Michelle Obama được so sánh với người tiền nhiệm Barbara Bush – người nổi tiếng yêu thích bếp núc. Chẳng có người Mỹ nào nói rằng những món ăn của Barbara Bush là quá nhiều mỡ.

Và cũng giống như Hillary Clinton, Michelle Obama có một sự nghiệp thực sự.

Hillary Clinton từng có một thời sinh viên sôi nổi với những hoạt động chống chiến tranh ở Việt Nam khi đang theo học chuyên ngành khoa học chính trị ở Đại học Wellesley (Massachusetts). Tiếp đó, bà tốt nghiệp cử nhân Luật ở Đại học Yale rồi có một sự nghiệp chói sáng khi làm việc cho Quỹ Bảo trợ trẻ em ở Cambridge. Sau đó, bà trở thành một luật sư trong chương trình ban thẩm tra luận tội tổng thống Nixon, cố vấn cho Uỷ ban Tư pháp của Hạ viện suốt trong vụ tai tiếng Watergate.

Còn Michelle Obama, bà cũng tốt nghiệp luật sư ở Đại học danh tiếng Harvard, sau đó dành được tấm bằng tiến sĩ về xã hội học ở Princeton. Bà từng làm việc với tư cách là một luật sư trong văn phòng luật sư Sidley&Austin. Năm 1993, bà trở thành Giám đốc điều hành của văn phòng Chicago về các vấn đề việc làm và các cơ hội cho thanh niên. Năm 1996, Michelle làm việc cho Phòng công tác sinh viên ở Đại học Chicago, nơi bà đã phát triển trung tâm phục vụ cộng đồng. Năm 2002, bà bắt đầu làm việc cho bệnh viện của Đại học Chicago như Giám đốc điều hành các vấn đề cộng đồng.

Cả Hillary và Michelle đều có một sự nghiệp sáng sủa cho riêng mình và đã gieo vào lòng người dân Mỹ hi vọng về một nữ Tổng thống Mỹ trong tương lai. Nếu như Hillary từng trang cử để trở thành người Đại diện của Đảng Dân chủ ứng cử Tổng thống Mỹ năm 2008, thì người ta hy vọng Michelle sẽ làm việc này trong cuộc bầu cử năm 2016.

Nhưng trước hết, Michelle là một người mẹ.

 

Năm 2008, vào ngày đầu tiên nhà Obama đặt chân đến Nhà Trắng, Laura Bush đã đón tiếp Michelle và nói rằng, Nhà Trắng nhất định phải là một chỗ cho các cô con gái nhà Obama. “Cuộc trò chuyện của chúng tôi, là cuộc trò chuyện giữa những người mẹ, nói về ngôi nhà của họ. Tôi đã chỉ cho cô ấy những căn phòng đang dành cho con gái chúng tôi. Và theo tôi, nó rất tuyệt để dành cho các cô con gái nhà Obama”. Bà Laura Bush sau đó đã kể lại về cuộc gặp gỡ trên kênh CNN.

Hai người phụ nữ có chung một niềm tự hào nữ tính, được là một bà mẹ. Michelle Obama đã tự vẽ chân dung mình, trước hết là một người mẹ, tận tâm vì hai cô con gái, Malia (14 tuổi), Sacha (11 tuổi) và bố của chúng. Thậm chí, Obama trong lần tranh cử lần thứ nhất còn nói rằng, trong suốt chiến dịch, Michelle thường thảo luận về các vấn đề chủng tộc và giáo dục qua lăng kính của một bà mẹ.

Và đó có thể là lý do vì sao, trong khi Tổng thống Mỹ chỉ giành được chừng 50% sự ủng hộ của người dân Mỹ, thì vợ ông lại giành được sự mến mộ của hơn 65%. Người dân Mỹ chắc chắn không chỉ bỏ phiếu cho Obama, mà còn bỏ phiếu cho nền tảng gia đình vững vàng đằng sau lưng ông, mà Michelle là một hình tượng mẫu mực.

Minh Lâm (theo Người đẹp)

Thực hiện: depweb

04/01/2013, 15:15