Mẹo giúp giảm đau chân khi đi giày cao gót - Tạp chí Đẹp

Mẹo giúp giảm đau chân khi đi giày cao gót

Thời Trang

Bạn đã bao giờ về nhà sau một ngày dài đi giày cao gót với đôi chân sưng phồng và các ngón chân tê cứng vì đau? Các tín đồ thời trang đã có một cách để giảm bớt cơn đau này đây. Trước khi xỏ chân vào giày, hãy dùng một sợi dây vải (hoặc băng gạc) buộc ngón chân giữa và áp út lại với nhau. Điều này sẽ giúp giảm bớt cơn đau một cách đáng kể.

giày cao gót, mẹo vặt, thời trang 

Bạn luôn đau đớn vì các ngón chân sưng phồng sau một ngày đi giày cao gót?

giày cao gót, mẹo vặt, thời trang

Hãy thử mẹo “buộc ngón chân” này xem sao nhé!

Tại sao vậy? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một dây thần kinh bị tách ra giữa hai ngón chân này, khi chân bạn chịu áp lực (như khi đi giày cao gót), điều này sẽ gây ra cơn đau. Việc buộc hai ngón chân này lại sẽ giúp giảm áp lực trên dây thần kinh đó, và khiến bàn chân của bạn “dễ thở” hơn. Hãy thử bí kíp này ngay từ hôm nay nhé!

giày cao gót, mẹo vặt, thời trang

Chúc bạn tận hưởng mùa hè vui vẻ với đôi chân xinh

Bài: Ngọc Đặng

Ảnh: Who What Wear

logo

Thực hiện: depweb

09/05/2015, 22:42