Masaharu Fukuyama - tài tử U60 giàu có nhất nhì Nhật Bản - Tạp chí Đẹp

Masaharu Fukuyama – tài tử U60 giàu có nhất nhì Nhật Bản

Giải Trí

Nếu đã yêu thích các tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Higashino Keigo thì chắc hẳn các fan sẽ quen thuộc với nhân vật “giáo sư Galileo” kiêm nhà vật lý học được thủ vai bởi tài tử Masaharu Fukuyama.

Masaharu Fukuyama sinh năm 1969 tại vùng Nagasaki, Nhật Bản. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1990 và đã gây tiếng vang lớn với ca khúc đầu tay “Tsuioku no Ame no Naka”. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, anh đã có ca khúc bán được một triệu bản đầu tiên với “It’s Only Love/Sorry Baby” vào năm 1994. Tài năng của Masaharu một lần nữa được công nhận khi ca khúc tiếp theo “Hello” đã trở thành bài hát bán chạy thứ hai trong năm 1995.

Ở giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp, Masaharu Fukuyama vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng và không ngừng lập ra nhiều thành tích đáng nể. Tính đến thời điểm hiện tại, vị thế nam nghệ sĩ solo thành công nhất tại Nhật Bản của Masaharu luôn được đảm bảo khi tổng số doanh thu của anh đã đạt hơn 21 triệu bản – một con số mà bất cứ nghệ sĩ solo nào cũng phải ao ước.

Sau hơn 30 năm hoạt động trong showbiz, Masaharu đã bỏ túi cho mình số tiền hơn 175 triệu USD và từng xếp thứ 2 trong danh sách nghệ sĩ giàu có nhất Nhật Bản nhờ tài năng ca hát, sáng tác. Chưa dừng lại ở đó, anh còn thể hiện khả năng của mình trong lĩnh vực nhiếp ảnh với tay nghề cao, ngoài ra anh còn có chương trình radio riêng thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm hộ.

Masaharu Fukuyama luôn được đánh giá là nghệ sĩ đa tài khi không chỉ nổi tiếng ở vai trò ca sĩ, nhà soạn nhạc mà còn là một diễn viên tài năng, diễn xuất của anh được giới chuyên môn đánh giá cao và là bảo chứng doanh thu phòng vé. Anh nổi tiếng qua rất nhiều tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Higashino Keigo như “Phía Sau Nghi Can X”, “Phương Trình Hạ Chí”, lồng tiếng cho chàng ca sĩ nổi tiếng, “idol” của cô bé Shizuka trong movie “Doraemon Movie 31” hay những tác phẩm nổi tiếng khác như “Rurouni Kenshin” (tựa Việt: Lãng Khách Kenshin), “Cha Nào Con Nấy” – bộ phim đạt giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Vancoucer và Liên hoan phim quốc tế San Sebastian vào năm 2013.

Và trong năm 2022, thêm một tác phẩm khác của nhà văn Higashino Keigo sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng mang tên “Silent Parade” (tựa Việt: Cuộc Diễu Hành Thầm Lặng). Masaharu tiếp tục vào vai nhà vật lý học Yukawa Manabu còn gọi là “giáo sư Galileo” – người luôn hỗ trợ cảnh sát Nhật Bản phá những chuyên án khó nhằn.

Những cuộc đấu trí cực kỳ căng não giữa thám tử kiêm nhà vật lý học và tên sát thủ lạnh lùng sẽ được tái hiện, cũng như những phương thức giết người bám sát với nguyên tác của Higashino Keigo sẽ khiến cho khán giả tận hưởng cảm giác phá án chân thật. Bên cạnh đó, bộ phim còn sẽ lồng ghép những vấn đề mang tính xã hội như quyền im lặng – kẽ hở giúp nhiều tên tội phạm lợi dụng để thoát tội khiến nhiều người bức xúc tại Nhật Bản.

Tác giả: Đẹp Online

10/12/2022, 00:51