Mang “hồn” Tây Nguyên lên máy bay - Tạp chí Đẹp

Mang “hồn” Tây Nguyên lên máy bay

Sự Kiện

Trong chuyến bay này, các tiếp viên đã giới thiệu về nghệ thuật văn hóa thổ cẩm và gửi tặng hành khách những chiếc vòng tay nhiều sắc màu, mang “hồn” Tây Nguyên. Không chỉ là vật trang sức xinh xắn, chiếc vòng tay thổ cẩm còn mang đậm bản sắc văn hóa của vùng đất Buôn Ma Thuột.

Hành khách hào hứng với quà tặng xinh xắn

Đến với Tây Nguyên, du khách không chỉ được tận hưởng âm sắc ngân nga của những điệu cồng chiêng, đắm mình ngây ngất trong những chén rượu cần, mà còn chẳng thể nào quên cách chắt lọc tinh hoa của đất, của trời, của rừng xanh, thác bạc trong mỗi mặt hàng thổ cẩm nơi đây. Theo quan niệm của các dân tộc Tây Nguyên, nền vải màu đen là đặc trưng cho đất đai mà cả cuộc đời họ gắn bó; màu đỏ biểu tượng cho sự đam mê, cho sự vươn lên, cho những khát vọng, tình yêu; màu xanh là màu của đất trời, cây lá; màu vàng là màu của ánh sáng, là kết hợp hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Tiếp viên VietJetAir ấn tượng trong trang phục Tây Nguyên


Vòng tay thổ cẩm không chỉ là vật trang sức mà còn là nét đẹp văn hóa của người Tây Nguyên

 VietJetAir sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình khuyến mãi cũng như những quà tặng thú vị, bất ngờ dành cho hành khách trên những chuyến bay tiếp theo.

Đường bay mang tên “Vũ điệu Tây Nguyên” đi từ Tp.HCM đến Buôn Ma Thuột khai trương với rất nhiều khuyến mãi hấp dẫn từ 21/5 đến 26/5/2013. Đường bay Tp.HCM – Buôn Ma Thuột được khai thác với tần suất 7 chuyến/tuần trong giai đoạn đầu. Chuyến bay từ Tp.HCM sẽ khởi hành vào lúc 18h20 và đến Buôn Ma Thuột lúc 19h15. Chặng bay ngược lại sẽ cất cánh vào lúc 19h50 và về đến Tp.HCM 55 phút sau đó. Giá vé chỉ từ 390.000VND/chuyến.

PV

Thực hiện: depweb

25/05/2013, 12:22