Màn tái hợp sau 6 năm đầy xúc động của 4 mảnh ghép “huyền thoại” 2NE1 tại Coachella 2022 - Tạp chí Đẹp

Màn tái hợp sau 6 năm đầy xúc động của 4 mảnh ghép “huyền thoại” 2NE1 tại Coachella 2022

Giải Trí

Vào sáng ngày 17/4 (giờ Việt Nam), người hâm mộ khắp thế giới đã ngỡ ngàng khi chứng kiến màn tái hợp đầy bất ngờ của 4 thành viên 2NE1, khép lại loạt sân khấu của 88Rising tại sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella. 

Trưởng nhóm CL là nhân vật đã được thông báo từ trước sẽ kết màn Coachella với “Hello Bitches” và “Spicy”. Thế nhưng, khán giả lại được nhận một cái kết hoàn toàn bất ngờ khi ngay tại trung tâm sân khấu, sau màn biểu diễn solo của CL là sự xuất hiện của 3 mảnh ghép còn lại của 2NE1 gồm Sandara, Park Bom và Minzy.

Đúng như cái tên 2NE1, 4 nàng “tắc kè bông” đã bật lại tiếng nhạc kinh điển của bản hit đình đám năm 2011 “I Am the Best”, với màn trình diễn  cấp. Vẫn là sự huyền bí với outfit tối màu quyến rũ, lối make-up sắc sảo và các kiểu tóc độc lạ, 2NE1 đã mang đến Coachella một trong những tiết mục kết màn tiêu biểu nhất lịch sử của sự kiện âm nhạc đình đám này. 

Màn tái hợp “nghìn năm có một” đến từ 2NE1 không chỉ khiến các “Blackjack” – fandom của nhóm vỡ oà, mà còn ý nghĩa đối với cộng động fan Kpop Gen 2 – thế hệ của những nhóm nhạc được ra mắt trước năm 2012. Tại đây, người hâm mộ Kpop như được quay trở lại những năm 2010, cùng màn trình diễn đầy xúc động khi hiện diện trọn vẹn 4 thành viên 2NE1 trong cùng một khung hình sau 6 năm tan rã. 

Sau Coachella, người hâm mộ Kpop có thể hy vọng về màn hội ngộ trong tương lai của 2NE1, dẫu rằng phần trăm có thể không nhiều khi hiện tại cả 4 cựu thành viên đều bận rộn với sự nghiệp riêng. Theo đó, CL đầu quân vào công ty Konnect và ghi nhận những thành tích nổi bật tại nước ngoài. Park Bom hoạt động dưới trướng công ty D-Nation và vừa comeback với ca khúc “Flower” vào tháng 3 vừa qua. Riêng “em út” Minzy tự thành lập công ty MZ để thỏa sức ca hát, còn “chị cả” Sandara Park chuyển sang lĩnh vực diễn xuất, MC,… về chung công ty ABYSS cùng Sunmi. 

Tác giả: Minh Anh

17/04/2022, 23:00