#MAMA2023: Ai sẽ xưng vương tại giải thưởng âm nhạc đình đám K-pop? - Tạp chí Đẹp

#MAMA2023: Ai sẽ xưng vương tại giải thưởng âm nhạc đình đám K-pop?

Giải Trí

Là giải thưởng âm nhạc mở màn cho mùa lễ hội của Hàn Quốc, không lâu nữa, MAMA 2023 (Mnet Asian Music Awards) sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Tokyo Dome (Nhật Bản) vào hai ngày 28 và 29/11. Hiện tại, cộng đồng người hâm mộ K-POP nóng lòng mong đợi sự kiện âm nhạc cuối năm này hơn bao giờ hết. Cùng Đẹp điểm qua những điểm đáng mong chờ tại mùa lễ trao giải năm nay!

Ảnh: CJ ENM
Quy tụ dàn nghệ sĩ chất lượng

Ban tổ chức MAMA 2023 đã chốt danh sách nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại lễ trao giải. Dàn line-up đình đám hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu. Ở mảng âm nhạc, từ thần tượng thế hệ đầu tiên đến các tân binh nổi bật như TVXQ, SEVENTEEN, (G)I-DLE, Treasure, Le Sserafim, Ateez, Riize, Enhypen, TXT, Zerobaseone, Kep1er, các vũ công của “Street Woman Fighter 2”,… đều xác nhận tham gia biểu diễn. Ngoài ra, chương trình còn có màn góp giọng của nghệ sĩ nhạc rock đình đám Nhật Bản Yoshiki.

Ảnh: CJ ENM

Trước thềm sự kiện, MAMA 2023 khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi tiết lộ thêm danh sách các tên tuổi đình đám như Uhm Jung Hwa, Cha Seung Won, Ryu Seung Ryong, Lee Je Hoon, Jung Kyung Ho, Yoo Yeon Seok, Lee Junho, Sooyoung, Hwang Min Hyun, Go Min Si, Kim So Hyun, Roh Yoon Seo, Park Gyu Young, Park Eun Bin, Byun Woo Seok, Aoki Munetaka,… sẽ có mặt tại chương trình trong vai trò nghệ sĩ trao giải.

Ảnh: CJ ENM

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của diễn viên Nhật Bản Aoki Munetaka, cựu vận động viên Yun Sung Bin, võ sĩ được mệnh danh là “Zombie Hàn Quốc” Jung Chan Sung và YouTuber RalRal. Nam diễn viên Park Bo Gum và nữ ca sĩ Jeon Somi tiếp tục là hai MC của lễ trao giải năm nay.

Hai MC của MAMA 2023. Ảnh: CJ ENM
Quy mô hoành tráng

2023 là năm đầu tiên MAMA diễn ra tại sân vận động mang tính biểu tượng của “đất nước mặt trời mọc” với sức chứa lên đên 50.000 người. Đây vốn được coi là sân khấu trong mơ đối với nhiều nghệ sĩ. Lễ trao giải năm nay hứa hẹn sẽ giúp cho nhiều nhóm nhạc tân binh có cơ hội được biểu diễn trên một sân khấu lớn hoành tráng. 

MAMA Awards đã được tổ chức hơn 20 năm, và là lễ trao giải được đầu tư quy mô hoành tráng nhất trong số các giải thưởng âm nhạc cuối năm của Hàn Quốc. Hằng năm, sự kiện luôn tạo được nhiều tiếng vang không chỉ bởi quy mô hoành tráng mà còn ở cách tổ chức khác biệt với những sân khấu mang tính biểu tượng, chính vì vậy mà lễ trao giải năm nay được kỳ vọng sẽ chứng tỏ vị thế như một lễ trao giải toàn cầu.

4 sân khấu đặc biệt đáng mong đợi

MAMA 2023 được giới thiệu với chủ đề “One I Born”, mang ý nghĩa một cá thể có khả năng vô hạn kết hợp với “MAMA” để trở thành một thực thể hoàn hảo tràn đầy năng lượng tích cực. Theo hé lộ từ ban tổ chức, lễ trao giải sẽ có 4 sân khấu đặc biệt gồm “Theme”, “Mega”, “Super” và “Wonder”.

Ảnh: CJ ENM

Sân khấu MAMA Theme sẽ bao gồm màn collab giữa Lee Young Ji, LE SSERAFIM, ZEROBASEONE và TREASURE. MAMA Mega bùng nổ với màn tỏa sáng của nữ ca sĩ Jeon Somi trong phần trình diễn tecktonik (vũ đạo đường phố kết hợp giữa hiphop và techno, có nguồn gốc từ Pháp) chủ đề “It’s MI”. Sân khấu MAMA Super hứa hẹn mang đến màn kết hợp có một không hai giữa những vũ công đình đám của Street Woman Fighter 1 và 2 như Monika, Bada Lee biểu diễn cùng Huh Yunjin của LE SSERAFIM, Xiaoting của Kep1er và Minnie của (G)I- DLE. Cuối cùng là sân khấu MAMA Wonder. Với màn kết hợp giữa nghệ sĩ nhạc rock đình đám Nhật Bản, Yoshiki, và các nghệ sĩ K-pop, sân khấu sẽ mang đến những phần trình diễn đặc sắc.

“Cuộc chiến” giữa những cái tên đình đám

Năm nay, hai cái tên đang “phá đảo” các hạng mục đề cử của MAMA là chị cả Jisoo (BLACKPINK) và nam ca sĩ Jimin (BTS). Tỏa sáng với ca khúc solo “Flower”, Jisoo góp mặt vào 6 hạng mục đề cử, bao gồm: “Nữ nghệ sĩ solo xuất sắc nhất”, “Nữ nghệ sĩ solo có màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất”, “MV của năm”, “Ca khúc của năm”, “Nghệ sĩ của năm” và “Nghệ sĩ được người hâm mộ quốc tế yêu thích nhất”. Người hâm mộ cho rằng, Jisoo với “Flower” là ứng cử viên nặng ký của ít nhất 3 hạng mục giải thưởng năm nay.

Không hề kém cạnh, Jimin hiện là nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất tại lễ trao giải năm nay. Cụ thể, với tư cách nghệ sĩ solo, Jimin mang về 8 đề cử, gồm các hạng mục: “Nghệ sĩ của năm”, “Album của năm”, “Bài hát của năm” (2 đề cử), “Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất”, “Ca khúc hợp tác xuất sắc nhất”, “Vũ đạo trình diễn solo của nghệ sĩ nam xuất sắc nhất” (2 đề cử). Nếu tính chung đề cử của nhóm BTS, Jimin có đến 13 đề cử. Điều này cũng đồng nghĩa ngôi sao sinh năm 1995 được đề cử cho ba giải Daesang, giải thưởng danh giá nhất tại lễ trao giải MAMA. Với số lượng đề cử “khủng” như trên, người hâm mộ cho rằng khả năng “ẵm” cúp tại MAMA 2023 của Jimin là vô cùng lớn.

Bên cạnh đó, danh sách đề cử cũng xuất hiện nhiều cái tên đại diện gen 3 đáng chú ý là TWICE, SEVENTEEN và EXO. Thế hệ K-POP thứ 4 cũng được mong đợi sẽ làm nên chuyện tại sân khấu MAMA 2023 với những cái tên nổi bật: NewJeans với các đề cử Daesang và nhiều giải phụ; BOYNEXTDOOR, RIIZE hay ZB1 là những tân binh nam được chú ý nhất,..

Bên cạnh sự càn quét của những cái tên đình đám, sự vắng bóng của ENHYPEN trong hầu hết hạng mục lớn hay tân binh FIFTY FIFTY với bản hit “Cupid” phá đảo toàn cầu lại không nhận được bất kì đề cử nào của MAMA khiến người hâm mộ không khỏi bất bình và tranh cãi.

Đảm bảo tính công bằng

MAMA 2022 từng gây xôn xao dư luận khi một số nhóm người hâm mộ (fandom) gian lận về phiếu bầu cho thần tượng, dẫn đến kết quả chung cuộc không công bằng và gây tranh cãi gay gắt. Với lần trở lại này, ban tổ chức siết chặt phương thức bình chọn hơn tất cả những năm về trước. Cụ thể, một thiết bị điện thoại chỉ có thể tạo một tài khoản và bình chọn (vote) mỗi ngày, không thể sử dụng web hay tạo nhiều tài khoản cùng một lúc. Việc đổi VPN hay IP đều trở nên vô dụng.

Được biết, để trở thành chủ nhân chiếc cúp danh giá của MAMA 2023, những ứng cử viên phải có sản phẩm được phát hành trong thời gian từ ngày 22/10/2022 đến 30/9/2023.

MAMA 2023 đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho đêm trao giải. Dù “không kèn không trống”, không quảng bá quá rầm rộ như nhiều năm về trước nhưng với thâm niên hơn 20 năm tuổi và là nơi ra đời của nhiều sân khấu huyền thoại, sự kiện này vẫn là một điều đáng mong đợi trong cộng đồng người hâm mộ K-POP. Hãy hãy cùng đếm ngược để chờ đón chủ nhân của các giải thưởng tại mùa lễ năm nay!

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: Thu Thủy

28/11/2023, 11:52