Maius Philharmonic – Giấc mơ đẹp đẽ và đơn độc - Tạp chí Đẹp

Maius Philharmonic – Giấc mơ đẹp đẽ và đơn độc

Giải Trí

Diva Mỹ Linh cho rằng, chúng ta sẽ không thể làm được gì nếu không biết ước mơ, và chị coi giấc mơ của thuyền trưởng Lưu Quang Minh là đơn độc nhưng đẹp đẽ. “Nếu chúng ta không làm được, con cái chúng ta sẽ làm thay” – Mỹ Linh khẳng định. Tại sao câu chuyện về dàn nhạc Maius Philharmonic lại đơn độc trong thế kỷ mà âm nhạc dường như là từ khóa hot, là giấc mơ đổi đời của biết bao người trẻ? Bởi vì, con đường của Maius Philharmonic đang đi là con đường khai phá trong lĩnh vực nhạc cổ điển ở Việt Nam. Tại đất nước này, dàn nhạc giao hưởng trong biên chế nhà nước còn sống chật vật, có người còn phải bỏ nghề đi buôn (lời nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền), thì, một dàn nhạc tư nhân hoàn toàn của những người trẻ, lấy cơ sở nào để đặt hi vọng sinh lợi nhuận.

Nhạc trưởng Lưu Quang Minh và dàn nhạc trong một chương trình biểu diễn.
Nhạc trưởng Lưu Quang Minh.

Nhưng Maius Philharmonic mà tiền thân là dàn nhạc Rhapsody Philharmonic đã có tuổi đời 7 năm và ngày càng được nhiều người biết tới. Họ từng hoạt động âm thầm rồi dần được biết đến rộng hơn nhờ tham gia các dự án lớn như: Monsoon Music Festival 2016, tham gia biểu diễn trong khuôn khổ chương trình của Dàn nhạc Giao hưởng London tại Hà Nội. Đặc biệt, họ chuẩn bị ra mắt album đầu tiên – một album được chính các thành viên trong dàn nhạc sáng tác, thu âm và sản xuất. Nếu ra mắt, đây sẽ là album đầu tiên của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Trong khó khăn về tài chính – họ đã tự nghiên cứu cách thu âm của các dàn nhạc lớn trên thế giới, thông qua Youtube, lược bỏ những vấn đề kỹ thuật không thể đáp ứng tại Việt Nam, tìm ra cách làm hợp lý: chi phí thấp nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Nhạc sĩ Quốc Trung, người giới thiệu Maius Philharmonic tại Monsoon Music Festival, đồng thời hỗ trợ dự án ra mắt album luôn tin tưởng, giấc mơ của các bạn không xa vời, dù họ đã lực chọn một con đường khó khăn.

Dàn nhạc biểu diễn trong một chương trình
Dàn nhạc biểu diễn trong một chương trình.

Còn Mỹ Linh cho rằng, “cần có nhiều người hơn nữa biết rằng, bên cạnh bolero, bên cạnh âm nhạc dân gian, còn có những giấc mơ đẹp đẽ khác về âm nhạc mà chúng tôi đang viết”. Các hoạt động của Maius Philharmonic cho chị biết mình cũng không đơn độc.

Hiện Maius Philharmonic vẫn duy trì “xuống phố” biểu diễn tại Khu phố đi bộ Hà Nội mỗi dịp cuối tuần.

Thực hiện: depweb

10/06/2017, 16:10