“Mai tần” Hà Hoằng San: 20 năm tranh đấu trong hậu cung, cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng - Tạp chí Đẹp

“Mai tần” Hà Hoằng San: 20 năm tranh đấu trong hậu cung, cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng

Giải Trí

Mai tần Bạch Nhị Cơ xuất thân là một ca kỹ Nam phủ, chuyên chơi đàn tỳ bà. Được sự nâng đỡ của Sùng Khánh Hoàng thái hậu, nàng có cơ hội hầu hạ hoàng đế Càn Long. Vốn tính hống hách, lại may mắn nhận nhiều ân sủng nên miệng lưỡi Mai tần ngày càng trở nên chua ngoa. Không ít lần nhân vật này làm hậu cung náo loạn vì những màn đấu khẩu với Tuệ quý phi. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo đó thực chất cũng chỉ là vỏ bọc để cô tự bảo vệ bản thân khỏi những lời lẽ ác ý của kẻ khác.

Mai tần xuất thân là một ca kỹ, dưới sự chỉ điểm của Thái hậu Sùng Khánh, nàng đã trở thành sủng phi của Càn Long.
Mai tần xuất thân là một ca kỹ, dưới sự chỉ điểm của Thái hậu Sùng Khánh, nàng đã trở thành sủng phi của Càn Long.

Sau những màn đụng độ, không cần biết đúng – sai thế nào, Mai Tần luôn là người chủ động tấn công đối thủ. Đỉnh điểm cho sự ngang tàng của cô chính là cái chết thương tâm của đứa con vừa sinh ra đã mất. Đó là quãng thời gian Mai tần gần như suy sụp và không còn thiết tha với cuộc sống.

Nỗi đau mất con đối với Mai tần mà nói là một cú đả kích chí mạng.
Nỗi đau mất con đối với Mai tần mà nói là một cú đả kích chí mạng.

Suốt 20 năm tranh đấu trong hậu cung, Mai tần cuối cùng cũng không thể trụ lại. Nguyên nhân cái chết của Mai tần cho đến hiện tại vẫn là gây đau xót cho khán giả, khi mà cuộc đời nàng chỉ là một quân cờ cho người khác sắp đặt và lợi dụng bởi những nhân vật quyền lực như Thái hậu, Gia tần Kim Ngọc Nghiên hay thậm chí Càn Long.

ha-hoang-san-1
Hà Hoằng San đã trở thành gương mặt sáng giá sau dự án “Hậu cung Như Ý truyện”.

Làm nên thành công cho vai diễn Mai tần chính là cái tên Hà Hoằng San. Nữ diễn viên sinh năm 1987 từng có khoảng thời gian lận đận với nghiệp diễn dù hoạt động khá sớm. So với đồng nghiệp có cùng độ tuổi như Lưu Diệc Phi hay Triệu Lệ Dĩnh, cô vẫn là gương mặt khá mới mẻ đối với công chúng, thường đảm nhận những vai phụ mờ nhạt.

Hà Hoằng San (trái) gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn Phương Hồi trong "Năm tháng vội vã".
Hà Hoằng San (trái) gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn Phương Hồi trong “Năm tháng vội vã”.

Hà Hoằng San vẫn âm thầm hoạt động trong làng phim như một kẻ vô danh mãi cho đến năm 2015, khi dự án “Năm tháng vội vã” phát sóng, cô mới được chú ý đến. Từ đây, sự nghiệp của cô bước sang một trang mới. Đầu năm 2016, khi Tân Lệ bắt đầu thông báo casting diễn viên cho dự án cung đấu hoành tráng “Hậu cung Như Ý truyện”, gần như tất cả các nữ diễn viên có mặt ở Bắc Kinh đều đến để thử vai, Hà Hoằng San dĩ nhiên cũng thuộc một trong số đó.

Vì rất hâm mộ đại hoa đán Châu Tấn nên ban đầu cô muốn thử vai Tỏa Tâm – nha hoàn thân cận của Như Ý (do Trần Tiểu Vân đảm nhận). Nhưng may mắn đã mỉm cười với Hà Hoằng San, khi nhà sản xuất lại gọi tên cô ở vai diễn Bạch Nhị Cơ. Tuy chỉ là tuyến nhân vật phụ nhưng thời lượng mà nữ diễn viên góp mặt trong phim lên đến 52 tập.

ha-hoang-san-6
Sự ra đi của Mai tần để lại nhiều tiếc nuối cho người xem.

Được biết, trong quá trình quay phân đoạn tát Như Ý, Hà Hoằng San đã gặp khó khăn khi phải ra tay với đàn chị Châu Tấn. Cô đã đề nghị đạo diễn thế bàn tay một người khác vào cảnh quay đó, song Châu Tấn không đồng ý và đề nghị cô phải đích thân thực hiện. Sau khi hoàn thành, nữ diễn viên đã trốn ở một góc và khóc nức nở vì cảm thấy có lỗi với thần tượng của mình.

Thực hiện: depweb

19/09/2018, 18:30