Lưỡi dao quyền năng đến đâu? - Tạp chí Đẹp

Lưỡi dao quyền năng đến đâu?

Sức Khỏe

Bí quyết của họ hóa ra rất đơn giản: đi gọt xương hàm hoặc gọt cằm, độn cằm. Nếu cũng có  ý định làm thay đổi cấu trúc gương mặt bằng phương pháp này, bạn cần biết những gì?

Nhiều người cho rằng một khuôn mặt đẹp phải đảm bảo những tiêu chuẩn về tỉ lệ hài hòa, chẳng hạn: khuôn mặt phải có dáng ” V line”, mũi “S line”; đỉnh mũi, môi và cằm phải “I line” (tức là nằm trên một đường thẳng)… Nếu bẩm sinh đã có hình thái này thì thật may mắn. Nếu không, giải phẫu thẩm mỹ sẽ giúp họ. Cho dù lựa chọn giải phẫu thẩm mỹ vì bất cứ lý do gì, bạn cũng cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi “đổi hình”.

1. Tạo hình song hành với… nhân tướng

Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Đức Khải

Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ EVA


Kỹ thuật gọt mặt đã phổ biến trên thế giới cũng như các nước châu Á trong nhiều năm qua. Mỗi quốc gia, dân tộc có đặc thù riêng về nhân chủng học, do đó các bác sĩ cũng có xu hướng phẫu thuật sao cho phù hợp với người dân ở nước mình (Việt Nam có nền văn hóa, các quan niệm tôn giáo cũng như nhân tướng học khá gần với hai quốc gia là Hàn Quốc và Trung Quốc).

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ phát triển rất mạnh, trong đó kỹ thuật gọt mặt rất thịnh hành. Quốc gia tiếp theo cũng có ngành phẫu thuật thẩm mỹ phát triển là Thái Lan.

Đa số người Việt hiện nay chọn gọt mặt theo phương pháp của Hàn Quốc hoặc Thái Lan. Cụ thể:

Gọt hàm

Thái Lan:

Kỹ thuật: Đường rạch da ngay bên ngoài ở dưới góc hàm dưới. Sau khi rạch da thì lộ ra xương hàm dưới và một miếng xương hình tam giác ở mỗi bên vùng góc hàm được cắt đi.

Hình thể: Sau khi gọt thì mặt có hình tam giác ngược, sẹo nằm ngoài da ở vùng góc hàm, có thể phát hiện được. Kỹ thuật này bắt nguồn từ nhu cầu phẫu thuật cho các người đẹp chuyển giới. Sau phẫu thuật, gương mặt thường có nét cứng và sắc. Người ta hay dùng thuật ngữ “pêđê Thái Lan” cho các gương mặt sau phẫu thuật loại này.

Hàn Quốc:

Kỹ thuật: Đường rạch trong miệng, từ răng khôn bên trái qua phải. Sau khi rạch niêm mạc miệng thì lộ ra xương hàm và mỗi bên được cắt đi một miếng xương hình tam giác, sau đó xương được mài từ góc hàm ra đến cằm theo hình trứng, để có đường cong mềm mại và mỏng đi.

Hình thể: Mặt sau khi gọt có hình oval (trái xoan). Người Hàn Quốc rất chú trọng về nhân tướng học. Do vậy, họ quan niệm một gương mặt đẹp còn phải đảm bảo về mặt nhân tướng, không quá nhọn hoặc không có những đường nét tròn cong, tốt cho cung Địa Các.

Tạo hình cằm

Nhiều phụ nữ châu Á ngày nay còn thích có chiếc cằm thon và và hơi vểnh ra trước. Do vậy, đi kèm kỹ thuật gọt mặt là tạo hình cằm. Ngoài việc tạo cho gương mặt nét thon gọn, đạt hiệu quả mỹ học, việc tạo hình chiếc cằm xét về mặt nhân tướng học còn được nhiều người tin rằng sẽ giúp gặp thuận lợi hơn trong công việc, sự nghiệp.

Kỹ thuật:

1. Chích chất liệu làm đầy. Phương pháp này thực hiện nhanh và hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, chất liệu làm đầy sẽ tự tiêu sau sáu tháng đến một năm. Do đó, sau thời gian trên, phải chích lại.

2. Vật liệu tự thân: Cắt xương vùng cằm theo hình elip có trục nằm ngang trượt ra phía trước, sau đó cố định vùng xương cắt bằng nẹp vít. Đường rạch nằm trong niêm mạc miệng cùng với đường rạch khi gọt xương hàm dưới.

3. Vật liệu nhân tạo: Vật liệu độn là silicone định hình giống như chất liệu nâng cao sống mũi. Phương pháp này an toàn, nhanh và thanh silicone chọn đúng kích cỡ sẽ dễ dàng tạo dáng theo mong muốn. Trước đây, các bác sĩ thường rạch da ở ngoài, phía dưới vùng cằm nhưng ngày nay, các phẫu thuật viên thường chọn đường rạch trong niêm mạc miệng để giấu sẹo và chôn sâu thanh silicone vào lớp dưới màng xương để sau thời gian lành thương không thể phát hiện được, ngay cả việc thăm khám bằng tay của chính các nhà chuyên môn.

Hình thái:

Việc tạo hình gương mặt trái xoan là chiếc cằm phải có hình trứng dài thuôn xuống nhưng phải có được hình elip cong khi nhìn ngang. Ngoài ra, nó phải cân xứng với chiều cao mũi, độ nhô của xương gò má, độ nhô ra trước của cặp môi và các răng cửa trước, trên.

Điều quan trọng là bạn cần chọn đúng bác sĩ có chuyên môn giỏi và kinh nghiệm vì nếu chưa được đào tạo chuyên nghiệp và thiếu am hiểu về phân tích gương mặt, phép phân tích đo sọ nghiêng thì có thể sẽ tạo ra một chiếc cằm dài, nhọn – một điều tệ hại về mặt mỹ học lẫn nhân tướng.

2. Cẩn trọng khi gây mê

Bác sĩ Nguyễn Thị Hiền
Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê – Hồi sức, Bệnh viện Triều An 


Đa số những phẫu thuật thẩm mỹ lớn ở vùng mặt như gọt cằm, cắt má, đều cần phải tiến hành với phương pháp gây mê nội khí quản mới an toàn. Vì phẫu thuật nằm ở vùng mặt, cổ nên đường thở cần phải được giữ an toàn trong lúc mổ cũng như ở hậu phẫu. Nếu xảy ra tắc nghẽn đường thở mà không xử lý kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Do đó, cần phải tiến hành ở những trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ có bác sĩ gây mê có kinh nghiệm.

Ngoài ra, chính vì việc phẫu thuật có gây mê nên cần chú trọng các bệnh nội khoa vốn có ở người được giải phẫu như: hen suyễn, tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch… Bạn cũng cần phải báo với bác sĩ gây mê về những triệu chứng trong cơ thể có liên quan đến đường thở như: ngủ ngáy, ngưng thở lúc ngủ. Bác sĩ gây mê sẽ tiến hành khám kỹ lưỡng đường thở của bệnh nhân để phát hiện những bất thường và chuẩn bị các kỹ thuật đặc biệt nếu cần.

Hậu phẫu cần phải được điều dưỡng có kinh nghiệm theo dõi sát ít nhất 6 giờ sau mổ. Vết mổ vùng mặt khi sưng nề hay chảy máu đều có thể ảnh hưởng đến đường thở, cần phải xử trí kịp thời.

3. Coi chừng chứng trào ngược!

Bác sĩ Đào Thị Yến Thủy

Trung tâm Dinh dưỡng Tp.HCM


Trước khi phẫu thuật  

– Nếu phẫu thuật lớn cần gây mê thì thường phải giảm ăn thức ăn đặc trước mổ 2-3 ngày. Ngày gần mổ ăn cháo thịt nạc, súp, sữa… và truyền dịch vào ngày được mổ để hạn chế thức ăn ứ trong dạ dày, có thể bị trào ngược lên trên và sặc vào phổi, gây viêm phổi, rất nguy hiểm. Chất thải ứ trong ruột non và ruột già cũng phải được đẩy ra ngoài trước mổ vì khi gây mê làm liệt ruột không còn nhu động ruột tạm thời.

– Nếu phẫu thuật nhỏ, chỉ gây tê một vùng nào đó hay tê tại chỗ thì không cần kiêng cữ ăn uống. Cần ăn đủ no trước khi phẫu thuật 2-3 giờ. Không ăn quá no cũng không nên để bụng đói. Thức ăn có thể là cơm, bún, phở nếu cách giờ mổ trên 2 tiếng. Có thể ăn bánh ngọt hay uống sữa nếu gần giờ mổ.

Sau khi phẫu thuật

– Nếu gây mê thì phải chờ tới khi có nhu động ruột trở lại (biểu hiện là đánh hơi được) thì mới được uống nước lọc, rồi nước đường từng ít một. Nếu không ói ra thì có thể tập dần với sữa rồi cháo, súp rồi mới tới cơm, bún. Muốn mau có nhu động ruột, người được mổ nên cố gắng chịu đau để ngồi dậy sớm, đứng và đi lại nhẹ nhàng.

– Nếu gây tê thì có thể ăn uống bình thường ngay sau khi hết thuốc tê với sữa, cháo, súp bữa đầu rồi có thể ăn cơm sớm.

– Để mau lành vết mổ và phục hồi sức khỏe sau mổ, người bệnh cần nhanh chóng ăn uống đầy đủ số lượng và chất như một bữa ăn bình thường với chất bột đường, đạm, béo, rau và trái cây. Trong đó, đặc biệt là chất đạm phải ăn đủ (30g thịt hay 50g cá cho 1 chén cơm).

– Có bị sẹo lồi hay không là do cơ địa của mỗi người, không phải do thức ăn gây ra. Người có cơ địa sẹo lồi thì không ăn gì, sẹo cũng lồi. Người không có cơ địa sẹo lồi thì ăn thịt bò, rau muống… đi nữa vẫn không bị sẹo xấu. Nhiễm trùng vết mổ cũng làm vết sẹo liền chậm và sẹo xấu. Vết sẹo thường ổn định ít nhất sau 6-9 tháng.

– Có thể ăn cháo, uống sữa bổ sung thêm dinh dưỡng nếu ăn uống kém hoặc phẫu thuật vùng mặt khó nhai nuốt.

Mất bao nhiêu thời gian?

– Thời gian phẫu thuật kéo dài khoảng 3-4 giờ.

– Sau phẫu thuật, bệnh nhân nên nằm lại để được chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện 1-2 ngày.

– Ngày thứ 2 sau mổ, có thể vận động nhẹ.

– Thời gian lành thương tương đối là 7-10 ngày.

– Có thể đi làm việc lại vào ngày thứ 8 sau phẫu thuật.

– Lành thương hoàn toàn sau 3 tuần. Sau đó, có thể chơi thể thao, sinh hoạt bınh thường.

Có biến chứng nào không?

Bất kỳ phẫu thuật nào cũng có những nguy cơ đi kèm với xác suất nhất định. Bạn cần lựa chọn bác sĩ và nơi phẫu thuật uy tín để giảm thiểu nguy cơ biến chứng có thể xảy ra như: liệt mặt, nhiễm trùng, chảy máu sau mổ, há miệng đau và khó, không cân đối hai bên mặt.

Thực hiện: depweb

06/08/2012, 16:14