Lisa (Black Pink): "Nữ hoàng Instagram số 1 Kpop" nhưng vẫn bị xem thường tại Hàn Quốc - Tạp chí Đẹp

Lisa (Black Pink): “Nữ hoàng Instagram số 1 Kpop” nhưng vẫn bị xem thường tại Hàn Quốc

Giải Trí

Nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc từ trước đến nay không thiếu những thần tượng ngoại quốc. Tuy nhiên, họ đa số đều đến từ các quốc gia là những thị trường lớn, có khả năng đem lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho công ty quản lý như Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan và Nhật Bản.

black-pink-lisa-1
Mặc dù đến từ Thái Lan, vẻ đẹp của Lisa vẫn được xem là chuẩn mực với khán giả Hàn Quốc.

Đến năm 2016, truyền thống này mới thật sự bị phá vỡ khi Black Pink ra mắt, với thành viên ngoại quốc duy nhất là người Thái Lan. Đảm nhận vị trí rapper và nhảy chính của nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop hiện nay, Lisa được mệnh danh là “nữ hoàng Đông Nam Á” bởi sức ảnh hưởng cũng như sự ủng hộ của khán giả từ các quốc gia Thái Lan, Indonesia, Việt Nam…

Đạt thành tích “khủng” vẫn bị xem thường ở Hàn

anh-chup-man-hinh-2019-01-13-luc-174056-1547377020504192548962
Lisa chính là nữ thần tượng Kpop nổi tiếng nhất Internet.

Hôm 13/1 vừa qua, trang Instagram cá nhân của  Lisa đã cán mốc 13 triệu follow. Cô vượt mặt “đàn chị” Taeyeon của SNSD (12,9 triệu) trở thành nữ thần tượng có lượng người theo dõi nhiều nhất Hàn Quốc. Trước đó vào tháng 12/2018, Lisa cũng gây bất ngờ khi vượt mặt cặp vợ chồng Song Hye Kyo và Song Joong Ki sở hữu bức ảnh đạt nhiều like nhất trên Instagram với hơn 2,5 triệu like.

Thành tích này khiến nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên. Bởi từ trước đến nay, Jennie luôn được xem là thành viên nổi tiếng nhất, đại diện cho bộ mặt của toàn Black Pink (ngay cả Jisoo vốn đảm nhận vị trí “gương mặt của nhóm” vẫn bị lu mờ). Nếu xét về nhan sắc, Jennie không hề thua kém Lisa với khuôn mặt có nhiều nét tương đồng – vừa kênh kệu, sang chảnh, vừa ngây thơ, trong sáng. 

0703d0f1a3a6643f5956104f76b6cb72
Bất chấp việc phải nhiều lần mặc lại trang phục vũ công của Jennie, Lisa vẫn là siêu sao tại nhiều thị trường ở Đông Nam Á.

Bên cạnh những ý kiến khen ngợi, bày tỏ niềm tự hào của cộng đồng người hâm mộ Black Pink, vẫn có một bộ phân cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ý xem thường, không công nhận thành tích của Lisa. Hầu hết đều cho rằng sở dĩ cô nàng được yêu mến như vậy là bởi sự đồng lòng của khán giả Đông Nam Á.  “Cô này đâu phải người Hàn?”, “Chỉ được lòng dân Đông Nam Á thôi”, “Một danh hiệu vô lý, Lisa là thần tượng ngoại quốc”,… là những bình luận phổ biến, nhận được nhiều đồng tình bên dưới bài báo có tiêu đề “Lisa vượt qua Teayeon về lượng người theo dõi trên Instagram”

Trước đó vài ngày, Lisa cũng là nạn nhận của một vụ “bắt nạt” trên mạng bởi khán giả Hàn Quốc khi cô diện chiếc đầm khoe xương quai xanh thon gọn tại Golden Disc Award 2018. Dù chưa từng phát ngôn gây sốc, ăn mặc phản cảm hay gặp ồn ào về thái độ, nữ thần tượng vẫn là nạn nhân của tình trạng phân biệt chủng tộc vì nhan sắc đậm chất Đông Nam Á của mình. 

blackpink-lisa-new-instagram-profile-picture-november-2018
Lisa luôn là chủ đề chịu sự công kích của cộng đồng mạng Hàn Quốc.

Được fan Đông Nam Á yêu thương hết mực

Trái ngược với truyền thống đoàn kết, luôn hỗ trợ lẫn nhau giữa các cộng đồng người hâm mộ tại YG, nội bộ Blink (tên fanclub của Black Pink) ngày càng bị chia rẽ sâu sắc. 2 trong số nguyên nhân chủ yếu có lẽ xuất phát từ việc YG quá ưu ái Jennie, vô tình dẫn đến việc Lisa (và các thành viên còn lại) không còn cơ hội toả sáng. Sau những bằng chứng cho thấy Lisa có vẻ không nhận được sự tôn trọng đúng mực, cộng đồng Blink đã dùng hashtag #RespectLisa để đòi công bằng cho cô.

lisa-1546919480259816341629
Làn sóng ủng hộ Lisa lan rộng ở nhiều quốc gia.

Kết quả là hashtag trên đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cư dân mạng Twitter ở các nước Đông Nam Á với vị trí #3 ở Philippines và Việt Nam, #6 ở Malaysia. Một số nước khác như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Ý, Belarus nhanh chóng tham gia trào lưu này. Đặc biệt tại Thái Lan – quê nhà của Lisa, hashtag còn được đưa lên hơn 70 bảng quảng cáo trên khắp đường phố cả nước.

e02eec22598b842cd255ec27addcf5b6

Nhiều ngôi sao nổi tiếng đến từ xứ chùa vàng cũng lên tiếng ủng hộ, động viên Lisa. Nam tài tử Mario Maurer viết bên dưới phần bình luận tấm ảnh trên Instagram của Lisa: “Chúng tôi tự hào về em, Lisa”. Nữ ca sĩ Knom Jean, nhà văn MC Wongthanong, diễn viên Wichayanee Pearklin cũng dùng hashtag trên để bày tỏ sự khích lệ đến rapper sinh 1997. Thành viên người Thái của GOT7 – BamBam đã lên tiếng trước tình trạng phân biệt chủng tộc và dành không ít lời khen cho tính cách của Lisa: “Em quen biết chị ấy từ trước khi gia nhập vào Kpop. Lisa là một người tốt và mọi người sẽ phải công nhận điều đó”.

Có lẽ, chính vì đặc thù của thị trường và tương đồng về ngoại hình đã giúp Lisa được xem là “nữ hoàng Đông Nam Á”. Thành công của cô là minh chứng cho việc làm thần tượng Hàn Quốc vốn không dễ dàng, làm thần tượng ngoại quốc càng khó khăn hơn gấp bội. Hẳn YG cũng không ngờ được rằng 1 thành viên người Thái Lan như Lisa lại được ủng hộ đến như vậy, và góp vào sức hút đáng kể cho Black Pink tại quốc tế.

Thực hiện: depweb

15/01/2019, 07:00