Lễ trao giải iHeartRadio 2023: Taylor Swift và Harry Style dẫn đầu cuộc đua giành giải thưởng - Tạp chí Đẹp

Lễ trao giải iHeartRadio 2023: Taylor Swift và Harry Style dẫn đầu cuộc đua giành giải thưởng

Giải Trí

Giải thưởng âm nhạc iHeartRadio 2023 diễn ra tại Los Angeles đã tìm thấy những người chiến thắng xứng đáng nhất. Và không nằm ngoài dự đoán, Taylor Swift tiếp tục là cái tên nổi bật nhất lễ trao giải khi đem về 6 chiếc cúp danh giá.

Lễ trao giải iHeartRadio được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc được phát nhiều nhất trên kênh phát thanh hàng đầu của Mỹ là iHeartRadio. Năm nay, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Taylor Swift, P!nk, Kelly Clarkson, Doja Cat,…

Người dẫn chương trình Lenny Kravitz đã bắt đầu buổi lễ bằng sự tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng tại một trường tiểu học Cơ đốc giáo ở Tennessee: “Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn dành một chút thời gian để gửi lời chia buồn đến cộng đồng tại Nashville. Trái tim chúng tôi thực sự đau buồn và chúng tôi sẽ ở bên các bạn. Nước Mỹ của chúng ta phải làm tốt hơn, và chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa.”

Nữ ca sĩ P!nk khởi động lễ trao giải bằng màn trình diễn cực sôi động “Trustfall” – ca khúc chủ đề trong album phòng thu thứ chín của cô.

Xuất hiện lộng lẫy mà cũng vô cùng bí ẩn trong thiết kế jumpsuit lấp lánh của Alexandre Vauthier, Taylor Swift chắc chắn là người “bội thu” giải thưởng nhất khi chiến thắng ở 5 trên 8 hạng mục được đề cử, bao gồm: “Bài hát của năm” và “Lời nhạc xuất sắc nhất” cho “Anti-Hero”, “Bản hit TikTok của năm” cho “Bejeweled”, “Bài hát sử dụng sample được yêu thích nhất” cho “Question..?” và “Album nhạc Pop của năm” cho siêu phẩm “Midnights”. Đặc biệt, nữ siêu sao cũng đã vinh dự nhận được “Innovator Award” – giải thưởng chỉ được trao cho những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng đối với nền văn hóa đại chúng trên quy mô toàn cầu.

Nhận chiếc cúp thành tựu từ Phoebe Bridgers – nữ ca sĩ tài năng kiêm người hâm mộ cực kỳ “uy tín” của mình, Taylor Swift đã có những chia sẻ chân thành về việc phạm sai lầm: “Tôi muốn mọi người – đặc biệt là những người trẻ tuổi – biết rằng, hàng trăm, hàng nghìn ý tưởng ngớ ngẩn mà tôi đưa ra đã dẫn tôi đến với những ý tưởng hay ho nhất. Bạn phải cho phép mình thất bại. Tôi cố gắng hết sức để không thất bại vì nó thật đáng xấu hổ, nhưng tôi đồng thời cũng cho phép mình làm điều đó.”

Khoảnh khắc mang đậm chất “meme” khi Taylor Swift nhận cúp từ Phoebe Bridgers đã trở nên viral trên MXH. Phoebe bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Taylor: “Tôi rất biết ơn vì đã lớn lên trong một thế giới có Taylor Swift, hoặc thế giới… ‘Phiên bản của Taylor'”.

Bên cạnh chủ nhân bản hit “Anti-Hero” thì Harry Style cũng có một năm thành công không kém trên sóng radio khi “bỏ túi” 3 giải thưởng quan trọng là “Nghệ sĩ của năm”, “Tour diễn được yêu thích nhất” và “Favorite Residency” cho tour diễn “Love on Tour”. Đại diện duy nhất của châu Á là nhóm nhạc toàn cầu BTS đã xuất sắc chiến thắng ở 2 hạng mục là “Video âm nhạc xuất sắc nhất” cho MV “Yet To Come” và “Lực lượng người hâm mộ tốt nhất”.

Nữ ca sĩ Latto khuấy đảo sân khấu với màn trình diễn ca khúc “Big Energy” vô cùng bắt mắt.

Nữ ca sĩ P!nk vinh dự được trao “iHeartRadio Icon Award” – giải thưởng biểu tượng nhằm ghi nhận những đóng góp đặc biệt của cô đối với lĩnh vực âm nhạc. Cô đã có bài phát biểu đầy cảm xúc về hành trình âm nhạc của mình: “Được đứng trên sân khấu luôn là điều mà tôi vô cùng yêu thích, với những người tôi yêu thương và những đứa con của tôi làm khán giả, điều này tựa như một phép màu Giáng sinh vậy. Mỗi căn phòng mà tôi bước vào, trái tim của tôi luôn thật rạo rực. Mỗi lời bài hát được viết ra đều xuất phát trái tim thổn thức của tôi… Chính các bạn đã dõi theo tôi suốt hành trình đó, vượt qua những hỗn độn của cuộc sống, trong 25 năm qua.”

P!nk và Kelly Clarkson khoe giọng hát đầy nội lực trong màn song ca tuyệt hảo ca khúc “Just Give Me a Reason”.

Drake tiếp tục cho thấy Hip-Hop thực sự là “sân chơi” riêng của mình khi chiến thắng ở cả hạng mục “Nghệ sĩ Hip-Hop của năm” và “Bài hát Hip-Hop của năm”. Tại địa hạt R&B, không quá bất ngờ khi SZA thắng lớn với “Nghệ sĩ R&B của năm” và “Bài hát R&B của năm”, khi mà cô đã có màn comeback cực kỳ xuất sắc với album “SOS”. Boyband đình đám Imagine Dragons đem về 2 cúp giải thưởng cho “Bộ đôi/Nhóm nhạc của năm” và “Bài hát Alternative của năm” với “Enemy” – ca khúc nhạc phim của series hoạt hình nổi tiếng “Arcane”. Nhóm nhạc rock “lão làng” Red Hot Chili Peppers cũng không hề kém cạnh thế hệ con cháu khi chiến thắng ở cả 2 hạng mục “Nghệ sĩ Alternative của năm” và “Bài hát Rock của năm”.

Lễ trao giải iHeartRadio có sự tham gia trình diễn của nhiều nghệ sĩ như P!nk, Pat Benatar cùng Neil Giraldo, Kelly Clarkson, Coldplay, Keith Urban, Latto,…

Người dẫn chương trình Kravitz đã làm rung chuyển khán phòng với liên khúc ba bài hát “American Woman,” “Fly Away” và “Are You Gonna Go My Way.”
DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ CÁC HẠNG MỤC VÀ NGƯỜI THẮNG GIẢI TẠI IHEARTRADIO 2022

Song of the Year: “Anti-Hero” – Taylor SwiftArtist of the Year: Harry StylesBest Duo/Group of the Year: Imagine DragonsBest Collaboration: “Unholy” – Sam Smith & Kim Petras

Most Played Artist: Doja Cat

Best New Pop Artist: Jax

Best Pop Album: “Midnights” – Taylor Swift

Country Song of the Year: “She Had Me At Heads Carolina” – Cole Swindell

Country Artist of the Year: Morgan Wallen

Best New Country Artist: Cody Johnson

Country Album of the Year: “Growin’ Up” – Luke Combs

Afrobeats Artist of the Year: Tems và Wizkid

Hip-Hop Song of the Year: “WAIT FOR U” – Future ft. Drake & Tems

Hip-Hop Artist of the Year: Drake

Best New Hip-Hop Artist: GloRilla và Latto

R&B Song of the Year: “I Hate U”- SZA

R&B Artist of the Year: SZA

Best New R&B Artist: Muni Long

Alternative Song of the Year: “Enemy (from the series Arcane League of Legends)”- Imagine Dragons

Alternative Artist of the Year: Red Hot Chili Peppers

Best New Artist (Alternative & Rock): Giovannie and the Hired Guns

Rock Song of the Year: “Black Summer”- Red Hot Chili Peppers

Rock Artist of the Year: Papa Roach

Dance Song of the Year: “I’m Good (Blue)”- David Guetta & Bebe Rexha

Dance Artist of the Year: Anabel Englund

Latin Pop/Reggaeton Song Of The Year: “MAMIII”- Becky G & Karol G

Latin Pop/Reggaeton Artist of the Year: Bad Bunny

Regional Mexican Song of the Year: “Cómo Te Olvido” – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Regional Mexican Artist of the Year: Grupo Firme

Best New Latin Artist: Kali Uchis

Best Lyrics: “Anti-Hero” – Taylor Swift

Best Music Video: “Yet To Come” – BTS

Best Fan Army: “BTSArmy”- BTS

Social Star Award: JVKE

Favorite Tour Photographer: Harry Styles – Lloyd Wakefield

TikTok Bop of the Year: “Bejeweled”- Taylor Swift

Favorite Documentary: “Selena Gomez: My Mind & Me” – Selena Gomez

Favorite Tour Style: Harry Styles

Favorite Residency: “Love On Tour” – Harry Styles

Favorite Use of a Sample: Taylor Swift’s “Question…?”

Tác giả: Vũ Thảo

30/03/2023, 15:19