Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 31: Dương Tử chiến thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, “Năm Bình An” là phim “bội thu” nh

Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 31 đã tìm ra chủ nhân của những giải thưởng danh giá nhất. Và chủ đề “nóng hổi” hàng đầu hiện nay chắc chắn là việc Dương Tử trở thành nữ diễn viên đầu tiên thuộc thế hệ 90 giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Sau nhiều năm tạo nên tiếng vang lớn, Bạch Ngọc Lan cuối cùng cũng đã mở rộng vòng tay chào đón những đối tượng thường bị đánh giá là yếu thế hơn trên đường đua giải thưởng chính thống.

Bạch Ngọc Lan (hay còn được gọi là Liên hoan Phim truyền hình quốc tế Thượng Hải) là liên hoan phim truyền hình lớn nhất ở Đông Á. Năm nay, “Năm Bình An” (“Thái Bình Niên” – Bạch Vũ, Châu Vũ Đồng) là bộ phim “bội thu” nhất, giành được các giải thưởng quan trọng gồm “Phim truyền hình Trung Quốc xuất sắc nhất”, “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Các phim “Vinh Quang Trong Thầm Lặng” (Vu Hoà Vỹ, Ngô Việt), “Cây Sinh Mệnh” (Dương Tử, Hồ Ca) và “Sinh Vạn Vật” (Âu Hào, Dương Mịch) mỗi phim đều giành được hai giải thưởng lớn.

Dương Tử là “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”

Đây có lẽ là lễ trao giải Bạch Ngọc Lan “táo bạo” nhất từ ​​trước đến nay. Những năm trước, các cuộc thảo luận về giải thưởng này thường tập trung vào những diễn viên không quá nổi tiếng trên mạng xã hội hoặc diễn viên kỳ cựu chuyên đóng phim chính kịch. Tuy nhiên, với sự góp mặt của các diễn viên sinh sau năm 1985 như Dương Mịch, Nhậm Tố Tịch, Dương Tử, Tiêu Chiến và Bạch Vũ trong danh sách đề cử năm nay, tâm điểm lớn nhất của Bạch Ngọc Lan đã đổ dồn vào khả năng chiến thắng của các tài năng trẻ. Làn sóng này lên đến đỉnh điểm khi Dương Tử được trao giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.

Dương Tử đã bật khóc khi lên nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Cô cho biết đây là giải thường diễn xuất thực sự đầu tiên mình nhận được kể từ khi bắt đầu đóng phim vào năm 5 tuổi.

Đây là lần đề cử thứ ba liên tiếp Dương Tử được đề cử cho hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Giải thưởng Bạch Ngọc Lan, và là giải thưởng diễn xuất chính thống đầu tiên cô nhận được. Với sự nghiệp ổn định và liên tục cho ra mắt những tác phẩm nhận được nhiều sự chú ý như “Trường Tương Tư” (2023), “Quốc Sắc Phương Hoa” (2025), uy tín của cô trong giới diễn viên trẻ là không thể phủ nhận. Mặc dù các đề cử năm nay bao gồm những tên tuổi đã quen mặt với đường đua giải thưởng như Tôn Lệ, Ngô Việt, cũng như một nữ đỉnh lưu thế hệ 85 là Dương Mịch, nhưng Dương Tử dường như lại là sự lựa chọn tốt nhất theo ý kiến của Hội đồng trao giải, xét về sự đột phá trong diễn xuất lẫn kinh nghiệm tích lũy.

Dương Mịch phát biểu khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Quảng bá Quốc tế: “Sức mạnh sâu sắc nhất thường đến từ mảnh đất chân thực nhất. Nguồn gốc của chúng ta ở phương Đông, và câu chuyện của chúng ta thuộc về thế giới”.

Mặt khác, điều này có nghĩa là các “tiểu hoa 85” (thuật ngữ chỉ các nữ diễn viên sinh từ năm 1985 đến trước năm 1990) đã hụt mất “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Bạch Ngọc Lan trong 5 năm liên tiếp. Từ Nghê Ni với “Lưu Kim Tuế Nguyệt” (2020), Triệu Lệ Dĩnh với “Gió Thổi Bán Hạ” (2022), Đường Yên với “Phồn Hoa” (2023), cho đến Lưu Diệc Phi với “Câu Chuyện Hoa Hồng” (2024), và giờ là Dương Mịch với “Sinh Vạn Vật” (2025) – tất cả đều chỉ thiếu một chút nữa là chạm tới vinh quang. Dù diễn xuất cá nhân của Dương Mịch đã có đột phá nhất định, nhưng có lẽ cô vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Vu Hòa Vỹ chiến thắng hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” nhờ vai diễn ấn tượng trong phim chính kịch “Vinh Quang Trong Thầm Lặng” (2025).

Đường đua “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” lại khá dễ đoán. Vu Hòa Vỹ đem về cúp Bạch Ngọc Lan thứ ba, sau giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” năm 2018 cho “Quân Sư Liên Minh” (2017) và “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” năm 2021 với “Thời Đại Thức Tỉnh” (2021). Anh có lợi thế rõ rệt, nhờ vào diễn xuất nhập tâm trong “Vinh Quang Trong Thầm Lặng” (2025) – bộ phim được sáng tác dựa trên nguyên mẫu từ các liệt sĩ trong lịch sử Trung Quốc. Đối với Tiêu Chiến và Bạch Vũ – những người lần đầu tiên được đề cử, thì đây thực sự là trường hợp được đề cử đồng nghĩa với được công nhận, đặc biệt là khi cả hai đều đóng phim cổ trang. Đã 10 năm kể từ lần cuối cùng diễn viên đóng phim cổ trang chiến thắng hạng mục “Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Bạch Ngọc Lan, đó là Hồ Ca với “Lang Gia Bảng” (2015) và Tôn Lệ với “Mị Nguyệt Truyện” (2015).

Bạch Vũ (bên trái) trong phim “Năm Bình An” (2026) và Tiêu Chiến trong phim “Tàng Hải Truyện” (2025).

Bên cạnh đó, Đổng Dũng và Trì Bồng lần lượt đoạt giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. So với thế hệ trẻ trong số các đề cử “Diễn viên chính xuất sắc nhất”, cuộc cạnh tranh ở hạng mục “Diễn viên phụ” vẫn nghiêng về các diễn viên không đi theo lưu lượng và các nghệ sĩ trung niên. Trong thời gian phát sóng phim “Sinh Vạn Vật”, vai diễn của nữ diễn viên Trì Bồng đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Trước đó, cô cũng đã đoạt giải Phi Thiên cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai diễn này. Trong bài phát biểu của mình, Đổng Dũng cho biết: “Giờ tôi không hề hối tiếc. Trải nghiệm này đã mang lại cho tôi nhiều hơn chỉ một bộ phim; nó đã cho tôi thấy sự trưởng thành của một diễn viên qua nhiều bộ phim”. Trước đó, anh từng được đề cử giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho vai diễn trong “Phồn Hoa”, nhưng cuối cùng đã thua Ninh Lý trong phim “Ripe Town” (繁城之下).

Với vai diễn đầy cảm xúc trong phim “Sinh Vạn Vật”, diễn viên Trì Bồng đã chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”.
Đổng Dũng đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim “Năm Bình An”.
“Năm Bình An” thắng lớn – phim cổ trang cuối cùng cũng được công nhận

Nhìn vào những phim đoạt giải Bạch Ngọc Lan trong những năm gần đây, có thể thấy phim hiện đại và phim đề tài hiện thực có tỷ lệ thắng cao hơn đáng kể. Trong khi phim cổ trang thì chỉ được đề cử cho có hoặc chỉ có “giải thưởng an ủi” về mặt kỹ thuật, thậm chí có trường hợp không giành được giải nào cả. Bạch Ngọc Lan năm nay, từ các đề cử cho đến người chiến thắng, đang gửi đi một tín hiệu tích cực: định kiến cố hữu về phim cổ trang đối với giải thưởng chính thống đang bị phá vỡ. Theo thống kê của Entertainment Unicorn, 4 bộ phim truyền hình gồm “Năm Bình An”, “Tàng Hải Truyện”, “Người Làm Ăn Lớn” và “Đường Triều Quỷ Sự Lục 3: Trường An”, đã nhận được tổng cộng 17 đề cử.

“Năm Bình An” (2026) giành được các giải thưởng quan trọng gồm “Phim truyền hình Trung Quốc xuất sắc nhất”, “Kịch bản gốc xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

Điều này có thể liên quan đến những đột phá về chủ đề và phản ứng tích cực của khán giả đối với phim truyền hình cổ trang kể từ năm ngoái. Lấy ví dụ như “Năm Bình An” đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Bộ phim không chỉ lấp đầy khoảng trống cho mảng phim truyền hình về thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, mà nó còn thoát khỏi những hạn chế của đề tài mưu đồ cung đình, thể hiện sự quý giá của hòa bình trong một thế giới hỗn loạn, đồng thời đưa phim truyền hình lịch sử trở lại mạnh mẽ với tầm nhìn lịch sử vĩ đại và mối quan tâm nhân văn sâu sắc.

Không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng nhưng “Đường Triều Quỷ Sự Lục 3: Trường An” (Dương Húc Văn, Dương Chí Cương) vẫn thu hút được sự chú ý nhờ đề tài trinh thám pha trộn màu sắc linh dị độc đáo.

Cùng với đó, “Đường Triều Quỷ Sự Lục 3: Trường An” là một bộ phim trinh thám cổ trang pha trộn màu sắc linh dị, “Tàng Hải Truyện” theo đuổi đề tài mưu đồ chính trị, còn “Người Làm Ăn Lớn” lại khai thác câu chuyện về thương nghiệp Trung Quốc vào cuối thời nhà Thanh. Trong suốt thời gian phát sóng, những bộ phim này đã “làm nóng” thị trường và khơi dậy niềm tin của khán giả đối với chất lượng của phim truyền hình dài tập. Với chủ đề đột phá, nội dung chất lượng cao và sự hưởng ứng nhiệt tình của thị trường, phim cổ trang đang ngày càng phát triển và xứng đáng được công nhận tại các giải thưởng chính thống.

“Người Làm Ăn Lớn” (Trần Hiểu, Tôn Thiên) khai thác câu chuyện về thương nghiệp Trung Quốc vào cuối thời nhà Thanh.

Trên thực tế, trong số những cái tên được vinh danh tại Bạch Ngọc Lan năm nay, không phải diễn viên hay phim nào cũng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ khán giả. Vẫn có rất nhiều những ý kiến trái chiều về sự thay đổi “thị hiếu” bất ngờ của Hội đồng xét giải. Có người cho rằng đây là sự khuyến khích và công nhận xứng đáng dành cho thế hệ diễn viên trẻ, cũng như hướng đến những bộ phim chất lượng cao, quảng bá văn hóa, lịch sử, con người Trung Quốc chứ không đơn thuần là phim hot, nhiều lượt xem. Một số người khác lại cho rằng kết quả này đã được ấn định từ trước, phim nào do các đơn vị lớn sản xuất để quảng bá văn hóa thì chắc chắn sẽ thắng giải dù chẳng ai xem. Tuy nhiên, bất kể ai đúng ai sai thì được lợi lớn nhất vẫn là bản thân Giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Lễ trao giải đã chiếm đến một nửa trong số 50 chủ đề tìm kiếm hot nhất trên Weibo vào thời điểm phát sóng, và tiếp tục được bàn luận rất sôi nổi vào ngày sau đó.

Danh sách thắng giải Bạch ngọc lan lần thứ 31

Giải thưởng lớn của Ban Giám khảo: “Vinh Quang Trong Thầm Lặng”

Phim truyền hình xuất sắc nhất: “Năm Bình An”

Đạo diễn xuất sắc nhất: Lý Tuyết

Biên kịch cho kịch bản gốc xuất sắc nhất: Đổng Triết – “Năm Bình An”

Biên kịch cho kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất: Vương Hạ – “Sinh vạn vật”

Nam chính xuất sắc nhất: Vu Hòa Vỹ – “Vinh Quang Trong Thầm Lặng”

Nữ chính xuất sắc nhất: Dương Tử

Nam phụ xuất sắc nhất: Đổng Dũng – “Năm Bình An”

Nữ phụ xuất sắc nhất: Trì Bồng – “Sinh vạn vật”


From the same category