Lê Thiện Viễn: "Kẻ tay ngang" truyền cảm hứng tích cực bằng phim ảnh - Tạp chí Đẹp

Lê Thiện Viễn: “Kẻ tay ngang” truyền cảm hứng tích cực bằng phim ảnh

Giải Trí

Bộ phim Rom-com “Em là của em” là bộ phim thứ hai do đạo diễn Lê Thiện Viễn thực hiện. Có thể nói, cái tên Lê Thiện Viễn vẫn còn khá mới mẻ với khán giả màn bạc Việt Nam. Anh từng cầm trịch bộ phim đầu tay “Vu quy đại náo” và nhận được sự khen ngợi, khích lệ của rất nhiều khán giả cũng như giới truyền thông. Tuy nhiên, không phải đến khi đó Lê Thiện Viễn mới được biết đến mà trước đây, anh cũng từng là gương mặt được rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè trong giới showbiz mến mộ với vai trò là một nhiếp ảnh gia tài năng.

dao dien le thien vien - 1
Lê Thiện Viễn xuất thân là sinh viên ngành Mỹ thuật công nghiệp. Tuy nhiếp ảnh không phải là chuyên môn của anh nhưng khi tham gia các buổi ghi hình cho công ty quảng cáo, anh bỗng thấy yêu thích công việc chụp ảnh và quyết định trải nghiệm với nó. Ban đầu, “công cụ tác nghiệp” của Lê Thiện Viễn chỉ là một chiếc ảnh kỹ thuật số, nhờ tính cách chịu khó cũng như niềm đam mê trải nghiệm, Lê Thiện Viễn dần dần có được nhiều mối quan hệ và bắt đầu chụp ảnh cho nhiều trang báo uy tín cho giới trẻ.
dao dien le thien vien - 2
Dần dần, anh bắt đầu bén duyên với nghề và nâng cấp bộ máy chụp ảnh của mình sang máy chuyên nghiệp hơn cũng như bắt đầu mở studio riêng. Khi nhắc về nghề nhiếp ảnh, Lê Thiện Viễn luôn khiêm tốn tự nhận mình là “kẻ ngoại đạo” thành công nhờ vào may mắn vì những người mình hợp tác cũng đều ít nhiều tỏa sáng và thành công.
dao dien le thien vien - 3
Nói về việc làm phim, Lê Thiện Viễn cho biết anh không chuyển thẳng từ nhiếp ảnh sang điện ảnh một cách đột ngột mà đó là cả một quá trình mở rộng giới hạn của bản thân. Lê Thiện Viễn từng làm đạo diễn rất nhiều MV cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như “Phôi phai” của Noo Phước Thịnh, “Dẫu chỉ là mơ” của Thủy Tiên, “Tháng tư là lời nói dối” của anh của Hà Anh Tuấn… Về sau, khi gặp gỡ đạo diễn – nhà sản xuất phim Lý Minh Thắng, Lê Thiện Viễn bắt đầu có dịp tìm hiểu kỹ hơn về công việc làm phim.
dao dien le thien vien - 4
Anh tạm thời dừng công việc chụp hình để theo đoàn phim và tham gia vào khâu dựng phim của phim điện ảnh “Sài Gòn anh yêu em” cũng như “Mẹ chồng” của đạo diễn Lý Minh Thắng. Vốn có sẵn máu nghệ sĩ cũng như gu thẩm mỹ, Lê Thiện Viễn bắt đầu chinh phục màn bạc với tác phẩm đầu tay “Vu quy đại náo”. Cũng như lúc rẽ ngang con đường nhiếp ảnh, đến với điện ảnh, anh cũng tự thừa nhận mình vẫn là “kẻ tay ngang”. Lần đầu làm phim điện ảnh, anh có chút bỡ ngỡ nhưng may mắn là mọi thứ đều rất thuận lợi khi anh được tất cả anh em trong ekip yêu thương và giúp đỡ rất nhiều.
dao dien le thien vien - 5
Sau 2 năm, Lê Thiện Viễn sẽ ra mắt “Em là của em” vào ngày 8/1/2021. Đây là bộ phim này mang đến nhiều thách thức. Chẳng hạn như dàn cast không phải là những gương mặt quen thuộc như người nhà giống “Vu quy đại náo” mà đều là những người có tên tuổi trong nghề. Lê Thiện Viễn rất vui khi Ngô Kiến Huy đã nhận lời tham gia phim ngay khi chưa xem kịch bản. Đồng thời Ngô Kiến Huy cũng rất nỗ lực cho vai diễn này, điển hình là việc tự nguyện giảm đến 10kg để giả gái trong phim. Còn như Hứa Vĩ Văn thì lại khó tính hơn, để nam diễn viên nhận lời, Lê Thiện Viễn phải cùng ekip chỉnh sửa và hoàn thiện thêm kịch bản dựa vào các góp ý của Hứa Vĩ Văn mới nhận được sự đồng ý của anh.
dao dien le thien vien - 6
Nói về nữ diễn viên Maya, Lê Thiện Viễn chia sẻ một kỷ niệm vui, lần đầu gặp Maya khi cô từ nước ngoài về, anh có chút lo lắng bởi vì cân nặng của Maya vì lúc đó cô khá tròn. Khi bộ phim bị hoãn lịch quay do dịch bùng phát, trong 1 tháng nghỉ tránh dịch, Maya cũng đã quyết tâm giảm tới 10kg, với thành tích này chứng tỏ Maya đã đầu tư nghiêm túc cho sự trở lại lần này.
dao dien le thien vien - 7
Nói về “tham vọng” của mình dành cho “Em là của em”, đạo diễn Lê Thiện Viễn hy vọng tác phẩm được khán giả đón nhận nồng nhiệt và khi xem phim, mọi người có thể cảm nhận được tinh thần lạc quan, nguồn năng lượng quan tích cực và tính thẩm mỹ chỉn chu mà anh gửi gắm trong tác phẩm này để giúp mọi người có thể vui vẻ, phấn khởi hơn trong năm mới.

Tác giả: Đẹp Entertainment

07/12/2020, 17:00