Lê Âu Ngân Anh không được coi là Hoa hậu và không được cấp phép tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế - Tạp chí Đẹp

Lê Âu Ngân Anh không được coi là Hoa hậu và không được cấp phép tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế

Giải Trí

Trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 diễn ra tối 28/10/2017 tại Tp.HCM, Lê Âu Ngân Anh giành ngôi vị cao nhất. Nhưng ngay sau đó thí sinh này bị dư luận phản ứng gay gắt vì đã từng phẫu thuật thẩm mỹ và nhan sắc chưa xứng tầm hoa hậu. Trước làn sóng phản đối của dư luận, Ngân Anh lên tiếng thừa nhận từng nâng mũi nhưng đã rút sụn trước khi tham gia cuộc thi. Cô đã báo cáo điều này với ban tổ chức và được chấp thuận.

ngan-anh
Lê Ngâu Ngân Anh sẽ không được cấp phép tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế, đồng thời cùng không được coi là hoa hậu

Trước sự việc này, ngày 23/11/2017, Thanh tra Bộ đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Võ Việt Chung International (đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017) về việc đưa thí sinh không đủ các điều kiện theo quy định tham gia cuộc thi.

Tiếp theo, ngày 11/1/2018, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có Văn bản số 18/NTBD-QLBD (ngày 11/1/2018) gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Võ Việt Chung International đề nghị hủy kết quả đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Nhưng đến thời điểm hiện nay, danh hiệu Hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh vẫn chưa bị thu hồi.

Trả lời câu hỏi về động thái của cơ quan quản lý Nhà nước trước việc thu hồi danh hiệu Hoa hậu Đại Dương của Lê Âu Ngân Anh, ông Phạm Cao Thái cho biết: “Pháp luật không quy định quyền tước vương miện, chỉ quy định quyền thu hồi – việc thu hồi của người cấp. Bộ yêu cầu công ty thu hồi, thu hồi là việc của công ty, Bộ không đứng ra thu hồi”.

Tuy nhiên, ông Phạm Cao Thái cho biết thêm: “Đối với cơ quan quản lý nhà nước, kể cả đối với các nhà báo thì trước mắt và trong đầu Lê Âu Ngân Anh không phải Hoa hậu Đại dương nữa rồi. Còn công ty này với cô hoa hậu này công nhận với nhau, mình không nhảy xổ vào câu chuyện ấy làm gì. Nhưng cái gì liên quan quản lý nhà nước thì Bộ thực hiện. Chẳng hạn một công ty nào đó, hoặc công ty Võ Việt Chung xin cho cô Lê Âu Ngân Anh đi thi quốc tế – cái đó cần giấy phép của Bộ – chắc chắn Bộ không cấp”.

Trên trang Facebook cá nhân, Ngân Anh vẫn chia sẻ những hình ảnh và hoạt động vui vẻ hàng ngày. Người đẹp khẳng định mình không bị tước vương miện Hoa hậu cũng như có kế hoạch “xuất ngoại”.
untitled1untitled2

untitled
Ngân Anh khẳng định không bị tước vương miện Hoa hậu và kế hoạch “xuất ngoại”

Thực hiện: depweb

24/04/2018, 15:10