Làm sao xây 140m2 nhà đẹp cho... bố người yêu? - Tạp chí Đẹp

Làm sao xây 140m2 nhà đẹp cho… bố người yêu?

Sống

Thân gửi Đẹp Online!

Thú thật, tôi là một người tính khá bốc đồng và hay bị lỡ miệng nói quá. Chính vì tính cách này mà tôi thường hay gặp nhiều “sự cố”, và gần đây nhất là chuyện với… bố của người yêu. Số là sau khi quen nhau được 4 tháng, người yêu dẫn tôi về nhà cô ấy chơi và cũng là để ra mắt gia đình. Vì lần đầu gặp mặt, muốn bố mẹ người yêu thật ấn tượng về mình nên tôi ngồi kể một loạt những ưu điểm của mình, 50% trong đó là nói dối. Trong những điều nói dối có cả chuyện tôi biết thiết kế nhà cửa đầy chuyên nghiệp, đã từng tự thiết kế nhà mình và nhà bạn bè. Thực ra thì trong đầu tôi hầu như không có mấy kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực này. Không ngờ rằng nhà người yêu tôi mới mua một mảnh đất. Bố của cô ấy ngay từ lần đầu gặp đã rất tin tưởng và cho tôi cơ hội thể hiện mình bằng cách thiết kế một ngôi nhà mới trên mảnh đất 140m2. Tất nhiên là tôi không dám chối từ.

Vì đã nhận lời nên chắc chắn phải có được kế hoạch thiết kế nhà, trong khi tôi lại đang “nghèo”, không có tiền để thuê một kiến trúc sư chuyên nghiệp giúp vượt qua “cửa ải” lần này. Vậy nên rất mong được chuyên mục Nhà/vườn của Đẹp Online giúp đỡ tư vấn giùm.

Mảnh đất nhà người yêu tôi có chiều rộng 5m, dài 28m, hướng chính Nam. Bố của người yêu muốn nhà đáp ứng được những yêu cầu sau:

– Nhà 1 trệt, 1 lầu, 1 tum; có sân trước và sân sau; có tiểu cảnh.
– Có chỗ đậu ô tô (tại sân trước).
– Tầng trệt: có phòng khách rộng,  phòng ăn, phòng ngủ nhỏ (cho người giúp việc).
– Tầng lầu: 1 phòng sinh hoạt chung (để gia đình quây quần xem tivi là chính), 1 phòng ngủ bố mẹ và 1 phòng ngủ cho con.
– Tầng tum: phòng thờ, sân phơi, tập thể dục.
– Kiến trúc nhà đơn giản, thanh thoát nhưng hiện đại.

VP (Tp.HCM)

Trả lời:

Chào bạn. Với diện tích đất như trên, có thể chừa sân trước 6m để dành cho nơi để xe hơi và sân sau 3,5m để trồng cây cảnh. Người lớn tuổi thường thích có một khoảng sân nhỏ để trồng một số loại cây xanh hay trồng rau sạch. Diện tích còn lại  là quá đủ để thiết kế hợp lý theo yêu cầu.

Phương án thiết kế mặt bằng:

– Mặt bằng tầng 1:


 

Sơ bộ mặt bằng bố trí các phòng tầng 1 đáp ứng sự thoáng đãng và sắp xếp vị trí đặt nội thất hợp lý. Gara xe hơi để ngoài sân (dạng gara có mái che, mái này có thể thiết kế dạng khung sắt hộp và lợp tấm lợp thông minh lấy sáng) vì nhà có lợi thế là sân trước có thể để dài, nếu ô tô để trong nhà sẽ chiếm nhiều diện tích và mùi xăng xe trong nhà khá khó chịu.

Phòng khách rộng rãi kết hợp không gian bar uống nước nhỏ nơi cầu thang. Không gian bếp ăn sẽ được nâng cốt cao hơn 2-3 bậc tam cấp so với phòng khách để tạo khoảng không gian riêng nhưng vẫn thông thoáng, có tầm nhìn.

– Mặt bằng tầng 2:

 

Tầng 2 đáp ứng nhu cầu có 2 phòng ngủ rộng, không gian sinh hoạt chung khá thoải mái và khu vệ sinh bố trí ở sảnh thang. Với phòng ngủ ngoài có thể bố trí 1 ban công rộng và có tỷ lệ hợp lý với ngôi nhà, thiết kế dạng lan can kính tạo cho cơ ngơi này sự hiện đại và thoáng mát.

– Mặt bằng tầng 3:

 

Tầng 3 là 2 khoảng sân phơi và phòng tập, phòng thờ rộng và 1 phòng giặt đồ kết hợp sân phơi phía sau. Trên tum có thể bố trí dạng mái kính (tấm lợp) lấy sáng cho toàn bộ không gian thang.

Phương án kiến trúc mặt tiền:

 

Sơ bộ ngôi nhà ở bản vẽ trong hình tạo được vẻ hiện đại và thanh thoát, các ngôn ngữ về màu sắc và hình khối được liên kết từ cổng và ngôi nhà. Chủ yếu mặt ngoài dùng 3 màu vật liệu chính: màu gạch là điểm nhấn, màu trắng và màu kem kẻ chỉ nhẹ nhàng. Các màu sắc cùng “ngôn ngữ” và sắc điệu tạo nên vẻ hiện đại, ưa nhìn, không mang sự nặng nề vật liệu.

 

Kết hợp và sử dụng kính ở cửa sổ, cửa đi và lan can cùng một “ngôn ngữ” và có sự liên kết cho ngôi nhà. Các giàn mái ở tầng tum và hoa sắt, cánh cổng, mái che đều được sử dụng màu trắng tôn lên sự hiện đại và không bị ảnh hưởng đến toàn bộ phối cảnh chung.

Trên đây là phương án của KTS với mảnh đất mà anh có yêu cầu lên thiết kế. Hy vọng sẽ làm anh hài lòng.

Bài: KTS Chu Đại Toàn
(Công ty cổ phần kiến trúc A1)
logo

Xem thêm: Bí quyết xây “resort” chỉ 190 triệu đồng

Bạn đang muốn xây một ngôi nhà đẹp mỹ mãn hay muốn tạo nên một khu vườn xanh mướt nên thơ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và phải làm như thế nào? Hãy chia sẻ câu hỏi của mình đến với chuyên mục Nhà/vườn của Đẹp Online qua email: nhavuon@dep.com.vn, bạn sẽ có được câu trả lời ưng ý.

Thực hiện: depweb

26/04/2014, 03:01