Kim Kardashian và Kanye West ly hôn: Kết cục sớm đã được báo trước - Tạp chí Đẹp

Kim Kardashian và Kanye West ly hôn: Kết cục sớm đã được báo trước

Sao

Hàng loạt những tờ báo lớn như Vanity Fair, People, Just Jared, TMZ… đã đưa thông tin về việc Kim Kardashian đã chính thức đệ đơn ly hôn Kanye West sau 7 năm chung sống. Cặp đôi quyền lực nhất nhì Hollywood đã đi đến bước không thể quay đầu và đang hoàn thành nốt những thủ tục giấy tờ. Hãy cùng Đẹp nhìn lại những thời điểm quan trọng mà rất có thể đã góp phần khiến cho cuộc hôn nhân của hai ngôi sao đi vào bế tắc. 

Lần chia tay này đánh dấu cuộc hôn nhân đổ vỡ thứ ba của Kim Kardashian. Cô từng kết hôn với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries và nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas.

Kim Kardashian và Kanye West đã từng xem nhau là tất cả

Kim Kardashian và Kanye West gặp nhau lần đầu vào những năm 2000. Nam rapper đình đám xuất hiện trong show thực tế “Keeping up with the Kardashians” vào năm 2010, khi đến thăm cửa hàng DASH của cô và Kourtney ở New York. Cả hai bắt đầu phải lòng nhau và chính thức hẹn hò sau khi Kanye tỏ tình với Kim vào năm 2012 bằng ca khúc “Cold” lãng mạn. Hai ngôi sao đính hôn vào năm 2013 và chính thức về chung nhà vào năm 2014. Kim sinh bé North West vào tháng 6/2013 trước khi cả hai tổ chức một đám cưới xa hoa ở Ý.

kim kardashian kanye west
Cuộc sống của gia đình cặp sao Hollywood tưởng chừng rất hạnh phúc và hào nhoáng cho tới khi hàng loạt mâu thuẫn được phơi bày sau đó.

Vết nứt bắt đầu thành hình sau khi Kanye thẳng thừng công kích vợ 

Những tưởng tổ ấm của họ sẽ vẹn tròn bên cạnh 4 người con: North (7 tuổi), Saint (5 tuổi) Chicago (2 tuổi) và Psalm (hơn 1 tuổi), nhưng cuộc hôn nhân bắt đầu để lộ những dấu hiểu bất ổn khi Kanye West tuyên bố tham gia chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng. Trong buổi vận động tranh cử đầu tiên ngày 19/7/2020, chàng rapper tiết lộ chuyện vợ từng muốn phá thai để níu kéo dư luận và truyền thông. Gia đình Kardashian đã rất tức giận với phát biểu của anh. Trên trang cá nhân, anh đăng những bài viết xúc phạm gia đình vợ, cáo buộc Kim Kardashian ngoại tình, thậm chí còn so sánh cô với động vật. Mặt khác, có nguồn tin cho rằng Kanye West mệt mỏi vì lối sống nhiều thị phi của nhà vợ và muốn tránh họ càng xa càng tốt.  

Hai vợ chồng đã ra ở riêng trong nhiều tháng, Kanye dành nhiều thời gian ở bang Wyoming (một tiểu bang miền núi, nằm ở mạn tây Hoa Kỳ) trong khi Kim ở thành phố Calabasas với các con.

Kim Kardashian đã từng nỗ lực hàn gắn nhưng…

Cả hai đã bắt đầu vướng phải tin đồn ly hôn nhưng sau đó đã cố gắng hàn gắn. Nguồn tin từ tờ “People” cho hay, ngoài việc Kim Kardashian lo lắng về việc vợ chồng đường ai nấy đi sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe tinh thần của các con, thì căn bệnh rối loạn lưỡng cực của Kanye cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô cân nhắc thêm quyết định. Người mẹ 4 con tự cảm thấy sẽ thật tàn nhẫn nếu kết thúc mối quan hệ trong lúc chồng đang không khỏe mạnh về tinh thần. 

Kim Kardashian cũng đã xin lời khuyên của rất nhiều người xung quanh về vấn đề này trong vài tháng qua. Mỹ nhân Hollywood chia sẻ bản thân cũng đã rất thất vọng khi phải đưa ra quyết định ly hôn.

Nữ diễn viên Kathy Griffin vốn là hàng xóm thân thiết suốt nhiều năm với cặp vợ chồng Kim Kardashian và Kanye West trước khi cặp sao chuyển đến biệt thự mới vào năm 2018. Kathy khen ngợi Kim là “người hàng xóm ngọt ngào” vì người đẹp luôn nhiệt tình trợ giúp cô. Nữ diễn viên 60 tuổi cũng chia sẻ rằng, Kardashian rất yêu chồng và luôn muốn sửa chữa những vết nứt trong mối quan hệ để bước tiếp cùng chồng thay vì kết quả của ngày hôm nay. 

Đầu năm 2020, khi Kathy tổ chức lễ cưới bí mật, Kim làm phù dâu chính cho nữ diễn viên. Mẹ Kim – bà Kris Jenner – cũng chơi thân với Kathy Griffin.

Cả hai nhiều lần tìm đến dịch vụ tư vấn hôn nhân nhưng kết quả vẫn bằng 0

Theo thông tin từ trang giải trí TMZ, cả hai đã nhiều lần tìm đến dịch vụ tư vấn hôn nhân suốt thời gian qua trong nỗ lực gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng dường như họ chẳng thể tìm thấy tiếng nói chung, có thể vì khoảng cách của họ giờ đã quá xa để có thể thu hẹp, hoặc có nhiều mâu thuẫn không ai chịu nhường nhịn hoặc lùi lại một bước để thấu hiểu nỗi lòng của người kia. Bởi thế họ đành hạ quyết tâm cho cả hai lối đi riêng. Chuyện hôn nhân của hai người sẽ được nhắc đến trong mùa cuối của “Keeping up with the Kardashians” dự kiến phát sóng trong năm nay.

Cặp sao Hollywood đã không vội hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng đối với Kim Kardashian, cô đã không còn là vợ của Kanye West. 

Cuộc chiến giành quyền nuôi con hứa hẹn sẽ không khoan nhượng

Người phát ngôn của tòa án Los Angeles ngày 19.2 vừa qua đã trả lời truyền thông rằng hôn nhân của cặp vợ chồng Kim Kardashian – Kanye West đã đi đến chặng cuối, nữ ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ đã đệ đơn ly hôn chồng và cặp đôi đang trong quá trình hoàn tất mọi thủ tục. Theo tờ The Sun, Kim Kardashian sẽ cố gắng để được toàn quyền nuôi 4 đứa con và cô sẽ không lùi bước hay nhường nhịn. 

Sự kiện vụ ly hôn của cặp đôi trong trông có vẻ êm đềm và vui vẻ, nhưng chắc chắn sẽ dần tồi tệ hơn khi Kim và Kanye lao vào cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con.

Đau đầu khi phân chia khối tài sản chung

Theo Forbes, tổng tài sản của Kim Kardashian và Kanye West lên đến hơn 2 tỷ USD và chuyện chia tách tài sản chung – riêng là một vấn đề không hề đơn giản. Với sự thành công trong lĩnh vực phát triển thương hiệu thời trang cũng như các lĩnh vực liên quan đã mang về lợi nhuận khổng lồ cho vợ chồng Kim Kardashian và Kanye West. Bên cạnh đó, cả hai hiện đang nắm giữ làng hoạt biệt thự, trang trại, đất đai cùng nhiều siêu xe, đồ hiệu xa xỉ.

Kim Kardashian và Kanye West đã không sinh hoạt chung từ năm ngoái. Rapper 44 tuổi cũng còn dọn đồ đạc ra khỏi căn hộ từng sống chung với vợ tại Calabasas (California, Mỹ) vài tháng trước.

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

23/02/2021, 16:20