Khánh Thi bức xúc khi học trò bị đối xử bất công - Tạp chí Đẹp

Khánh Thi bức xúc khi học trò bị đối xử bất công

Hậu Trường

Cách đây không lâu, trên trang Facebook cá nhân của mình, cặp VĐV Tố Uyên – Ngọc An đã đăng tải một đoạn video clip chia sẻ cảm nhận của bản thân sau sự việc bị BTC “thay đổi” màu huy chương tại nội dung Rumba điệu đơn bộ môn khiêu vũ thể thao Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII. Cặp đôi cho biết, sau khi kết thúc màn trình diễn của mình, rất nhiều các đồng nghiệp đã chúc mừng họ về việc giành được tấm huy chương vàng.

Cặp đôi VĐV Lê Tố Uyên và Ngọc An đã có màn thi tài ấn tượng tại giải đấu.
Cặp đôi VĐV Lê Tố Uyên và Ngọc An đã có màn thi tài ấn tượng tại giải đấu.

Trên sóng truyền hình trực tiếp, nhà đài thông báo cặp đôi số báo danh 123 Tố Uyên – Ngọc An đoàn Đồng Nai giành hạng nhất. Bảng LED tại cung thể thao Quần Ngựa cũng hiển thị kết quả tương tự. Tuy nhiên, khi ban tổ chức thực hiện nghi thức trao giải, 2 VĐV này chỉ được xướng tên ở vị trí nhận huy chương bạc. Điều này không chỉ khiến Tố Uyên – Ngọc An cảm thấy hụt hẫng và thắc mắc, mà chính những người trong cuộc như trọng tài Khánh Thi cũng rất bất ngờ khi thấy kết quả bị thay đổi một cách kì lạ như vậy.

Cặp VĐV Tố Uyên – Ngọc An đã đăng tải một đoạn video clip chia sẻ về những cảm nhận của bản thân sau sự việc bị BTC “thay đổi” kết quả.
Cặp VĐV Tố Uyên – Ngọc An đã đăng tải một đoạn video clip chia sẻ về những cảm nhận của bản thân sau sự việc bị BTC “thay đổi” kết quả.

Ngay sau khi đoạn clip của bộ đôi học trò mình được chia sẻ rộng rãi, Khánh Thi cùng ông xã Phan Hiển và kiện tướng dancesport quốc gia Nhã Khanh đã thực hiện một buổi livestream dài để chia sẻ về vấn đề này. Khánh Thi bức xúc, với cương vị là một VĐV từng mang nhiều thành tích về cho đoàn thể thao Việt Nam ở các đấu trường quốc tế, đồng thời cũng là một trọng tài trực tiếp làm việc tại bộ môn khiêu vũ thể thao Đại hội TDTT toàn quốc lần VIII, việc ban tổ chức để xảy ra sự cố như trên là có phần không minh bạch và làm ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý thi đấu của các VĐV trẻ.

"Tất nhiên, tôi rất sợ khi nói ra những thắc mắc này. Tôi sợ mang tiếng và bị ảnh hưởng. Nhưng tôi cần đấu tranh để đòi một tiếng nói công bằng, vì tôi đã cống hiến hết mình để đem lại vinh quang cho nước nhà rồi. Tôi cần một sự thật", Khánh Thi thẳng thắn nói trong buổi livestream.
“Tất nhiên, tôi rất sợ khi nói ra những thắc mắc này. Tôi sợ mang tiếng và bị ảnh hưởng. Nhưng tôi cần đấu tranh để đòi một tiếng nói công bằng, vì tôi đã cống hiến hết mình để đem lại vinh quang cho nước nhà rồi. Tôi cần một sự thật”, Khánh Thi thẳng thắn nói trong buổi livestream.

Cô cũng chia sẻ thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, cô và phó giám đốc sở TDTT Đồng Nai đã chủ động đề nghị ban tổ chức giải trình nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng. Đồng thời, trong cuộc họp, ban tổ chức chỉ mời 2 trong số tổng cộng 7 trọng tài chấm điểm nội dung Rumba đến dự. Điều này cũng khiến Khánh Thi cho rằng bản thân không nhận được sự tôn trọng đúng mức khi cô vừa là trọng tài quốc tế vừa được xem là HLV cho 2 VĐV Tố Uyên – Ngọc An.

Về phía Nhã Khanh, cũng là một VĐV thi đấu và có mặt tại cung thể thao Quần Ngựa ngày hôm đó, cô khẳng định kết quả hiển thị trên bảng LED chính xác là cặp đôi Tố Uyên – Ngọc An đứng nhất nội dung Rumba. Do đó, chính cô cũng cảm thấy bất ngờ khi trao giải, Tố Uyên – Ngọc An lại đứng ở vị trí thứ 2.

Việc lên tiếng trên mạng xã hội để tìm kiếm sự công bằng cho chính mình trong giới VĐV là xưa nay hiếm dù trên thực tế, có không ít những trường hợp kết quả bị thay đổi mà không rõ lý do. Tuy có thái độ quyết liệt trong “trận chiến” này và có thể cô sẽ không nhận được câu trả lời nào từ phía những người có trách nhiệm, thậm chí, còn có khả năng phải nhận án kỷ luật vì những phát ngôn của mình. Nhưng Khánh Thi vẫn sẽ lên tiếng, không chỉ vì chính học trò của mình mà còn vì một nền dancesport Việt Nam phát triển hơn trong tương lai.

Thực hiện: Danh Le Thanh

03/12/2018, 09:00