Kết hợp cùng bạn diễn kém 12 tuổi, lần trở lại của Song Hye Kyo có đáng lo ngại? - Tạp chí Đẹp

Kết hợp cùng bạn diễn kém 12 tuổi, lần trở lại của Song Hye Kyo có đáng lo ngại?

Giải Trí

Chuyện tình đáng trông đợi của Song Hye Kyo và Park Bo Gum…

Trở lại màn ảnh nhỏ sau hai năm kể từ “Hậu duệ mặt trời” (2016), Song Hye Kyo từ “ngôi sao trốn thuế” bỗng chốc được “tẩy trắng” nhờ hình ảnh xứng đôi vừa lứa với Song Joong Ki. Do đó, khán giản hoàn toàn không còn nghi ngại gì về vai diễn tiếp theo của cô trong “Boyfriend” khi người sánh đôi cùng nữ diễn viên lần này sẽ là Park Bo Gum.

Nhan sắc mặn mà của bà xã Song Joong-ki khi đóng “Hậu duệ mặt trời”.
Nhan sắc mặn mà của bà xã Song Joong-ki khi đóng “Hậu duệ mặt trời”.

Tương tự, cũng đã 2 năm với Park Bo Gum sau thành công của bộ phim cổ trang “Moonlight Drawn By Clouds” (tựa tiếng Việt: “Mây họa ánh trăng”), đưa anh chàng từ thiên tài cờ vây Choi Taek trong “Reply 1988” (2015) trở thành “mỹ nam cổ trang” của Hàn Quốc. Vậy nên, nhiều khán giả tin chắc anh sẽ một lần nữa tỏa sáng khi vào vai cậu thiếu niên trong sáng Kim Jin-hyun bên cạnh “nữ hoàng rating”.

Park Bo-gum trở thành hiện tượng cổ trang sau vai diễn thành công trong “Moonlight Drawn By Clouds”.
Park Bo-gum trở thành hiện tượng cổ trang sau vai diễn thành công trong “Moonlight Drawn By Clouds”.

Chưa bàn đến nội dung, chỉ riêng sự góp mặt của bộ đôi nam chính và nữ chính đã giúp “Boyfriend” nhận được quan tâm của khán giả. Ngoài ra, dự án phim của nhà đài tvN còn được bảo chứng bởi đội ngũ sản xuất gồm những gương mặt cực kỳ tài năng: đạo diễn Park Shin Woo (“Don’t Dare to Dream“) và biên kịch vàng Yoo Young Ah (“Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Số 7” và “Take Off“).

…nhưng vẫn khiến khán giả lo ngại

Từ đạo diễn, biên kịch vàng cho đến dàn diễn viên hạng A, chuyện tình màn ảnh của Song Hye Kyo và Park Bo Gum hội tụ đầy đủ công thức của một tác phẩm được đón chờ bậc nhất. Tuy nhiên, vẫn có một số lo ngại về khoảng cách tuổi tác của hai diễn viên chính. Ở “Hậu duệ mặt trời“, điều đó không phải là vấn đề bởi Song Hye Kyo chỉ lớn hơn Song Joong Ki 4 tuổi. Nhưng sang “Boyfriend“, con số chênh lệch được nâng lên thành 12.

Trước “Hậu duệ mặt trời”, Song Hye-kyo cũng bị cho là khá già so với bạn diễn kém 4 tuổi Song Joong-ki.
Trước “Hậu duệ mặt trời”, Song Hye-kyo cũng bị cho là khá già so với bạn diễn kém 4 tuổi Song Joong-ki.

Bước sang độ tuổi 37, thần thái của bà xã Song Joong Ki khác xa thời còn đóng “Trái tim mùa thu” hay “Ngôi nhà hạnh phúc“. Vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng kiểu ngọc nữ của cô giờ đã được thay thế bằng sự quyến rũ, mặn mà của một phụ nữ của gia đình. Trong khi đó, Park Bo Gum chỉ mới thoát khỏi hình ảnh nam sinh trung học và đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình. Điều này khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn: “Những phản ứng hóa học giữa họ sẽ ra sao?”, “Làm sao Song Hye Kyo có thể tự nhiên gọi đàn em kém 12 tuổi bằng anh?”.

Park Bo-gum được người xem yêu thích nhờ diễn xuất tự nhiên và ngoại hình tươi sáng, trẻ trung.
Park Bo Gum được người xem yêu thích nhờ diễn xuất tự nhiên và ngoại hình tươi sáng, trẻ trung.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của Song Hye Kyo còn vô tình khiến “Boyfriend” bị đặt lên cân so sánh với “Hậu duệ mặt trời“. Chưa bàn đến kịch bản và tạo hình của cả hai bộ phim, nhưng Park Bo Gum lại không phải là nam diễn viên có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất cũng như sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo như Song Joong Ki. Sự kết hợp giữa anh và đàn chị vì thế vẫn còn là ẩn số, rất khó để thay thế hình ảnh kinh điển của bác sĩ Kang Mo Yeon và đại uý Yoo Si Jin.

Park Bo-gum trong lễ cưới của Song Joong-ki và Song Hye-kyo.
Park Bo-gum trong lễ cưới của Song Joong-ki và Song Hye-kyo.

Thêm một lý do nữa để khẳng định “Boyfriend” sẽ không tạo được cơn sốt như “Hậu duệ mặt trời” chính là đời tư của Song Hye Kyo và Park Bo Gum. Một người đã “yên bề gia thất” cùng người tình bước ra từ màn ảnh, một người đang vướng nghi án hẹn hò với bạn diễn Hyeri từ “Reply 1988“, như vậy, cơ hội để khán giả liên tưởng đến cặp đôi phim giả tình thật chắc chắn sẽ không xảy ra.

Trường hợp khả quan nhất, bản thân bộ phim phải có một kịch bản thật hấp dẫn, kết hợp cùng diễn xuất ăn ý của dàn diễn để lôi kéo người xem bằng chính nội dung của nó. Nhưng xét về mặt tích cực, đây cũng là cơ hội giúp Song Hye Kyo và Park Bo Gum chứng minh được tài năng và sức hút của họ sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ mà không cần nhờ đến sự cộng hưởng từ ai khác.

Thực hiện: depweb

27/08/2018, 16:00