Jeremy Renner: Người hùng tuổi 40 - Tạp chí Đẹp

Jeremy Renner: Người hùng tuổi 40

Sao

Ở Hollywood, mọi cơ hội đều có thể đến với một diễn viên vô danh nào đó, miễn là họ tài năng và nắm bắt thời cơ. Cái tên Jeremy Renner hoàn toàn vô danh ở tuổi 20, mờ nhạt ở những năm đầu 30 nhưng rồi với diễn xuất khó quên trong bộ phim về đề tài chiến tranh Iraq đoạt giải Oscar phim hay nhất “The Hurt Locker” – Jeremy Renner bỗng vụt sáng. Tiếp tục đoạt một đề cử Oscar thứ 2 cho diễn xuất trong bộ phim “The Town” của Ben Affleck – Jeremy chính thức trở thành ngôi sao sau một loạt phim bom tấn thành công vang dội, từ “Mission Impossible 4”, “The Avengers” và thay thế Matt Damon trong loạt phim mới về điệp viên Bourne ra mắt vào tháng 8 này. Jeremy Renner mới bước vào lứa tuổi U40 và anh chính thức trở thành người hùng của Hollywood.

 

Tìm gặp Jeremy không khó, anh vẫn ở gần địa chỉ 7777 Hollywood Boulevard, trong một căn hộ vừa để ngủ vừa để ghi âm và chơi nhạc. Hiếm có ai nghĩ rằng anh dám khẳng định tên tuổi ở Hollwood khi đã không còn trẻ. Thử hình dung xem anh ta sẽ phải bay nhảy, đánh đấm, đấu súng ở tuổi 40… Nhưng Jeremy chẳng hề ngại ngần mà thậm chí, còn ra chiều phấn khích hơn. Có lẽ điều đó là lý do lớn nhất khiến công chúng và những nhà sản xuất phim chào đón Jeremy Renner nồng nhiệt như lúc này.

 

Jeremy Renner  – Ngôi sao mới của thảm đỏ 

Yêu nhạc và làm bạn với những phụ nữ đẹp

Năm 1980, khi mới 10 tuổi, Jeremy theo mẹ di dời đến Modesto để bắt đầu một cuộc sống mới – không có bóng dáng người cha. Thay vì các cô em gái nhà Renner bị ám ảnh bởi sự chia ly gia đình thì Jeremy lại bình thản (nếu không nói là vô tư lự) vì đã tìm vui trong âm nhạc. Chơi trống, guitar, rồi đến piano và cả viết nhạc, tuổi thơ của anh chàng này trải qua biến động của giai điệu và ca từ, đã có lúc Jeremy chỉ muốn được trở thành ca sĩ, đi hát và kiếm tiền.

Đã có lúc, Jeremy chìm đắm trong những quán bar và karaoke để hát cho thỏa thích. “Đó là niềm vui khi bạn không có nhiều tiền, thú vui nhàn rỗi và bình dân là hai ngày trong tuần của tôi như vậy…”. Niềm đam mê âm nhạc cuốn gót chân Jeremy vào ban Sons of Ben chuyên trị dòng nhạc soft-rock, nhưng nhóm nhạc này chẳng thể nào ra nỗi một album hay một buổi trình diễn chỉnh tề. Tất nhiên, Jeremy không hề vui khi Sons of Ben tan rã, song sau này Jeremy vẫn xin được hợp tác trong phần soundtrack, và “thẩm âm” không tồi của anh đã được chứng minh qua bộ phim “North Country” và “The  Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”.

Khi Jeremy bắt đầu nổi tiếng, ngày càng đông người hâm mộ muốn biết về đời sống riêng tư của anh, chuyện yêu đương với diễn viên nữ nổi tiếng nào hay chỉ đơn giản là đang hẹn hò cùng ai. Sự việc trầm trọng đến mức Jeremy đã nổi đóa trên tờ The Hollywood Reporter, chỉ trích công khai những kẻ tò mò – “Dù gì thì mọi người đang bàn tán về cuộc sống riêng của tôi, mặc cho đó là sự thật hay giả dối thì cũng không quan trọng bằng việc đời tư của tôi bị bới móc. Đây không phải là chuyện của mọi người ”.

Nhưng kể ra thì người ta hồ nghi về giới tính của Jeremy cũng đúng. Bộ phim đầu tiên khiến anh tạo được dư luận là “Dahmer” – anh vào vai một tên sát nhân đồng tính. Đó lại là vai chính đầu tiên của Jeremy thế nhưng anh chàng diễn như thật những cảnh mùi mẫn cay đắng với bạn diễn nam Artel Great. Ngoài đời, Jeremy cũng chỉ chơi thân với nhiều bóng hồng Hollwood mà tuyệt nhiên không hề xảy ra scandal tình ái nào. Charlize Theron là một ví dụ. Trong “North Country”, Charlie là hình ảnh của anh hùng thì Jeremy lại là một tay phản diện đáng ghét. Thời gian cực khổ ở Minnesota khiến cho họ trở nên thân thiết. Với người đẹp Scarlett Johansson cũng vậy, tuy chỉ mới chạm mặt nhau trong đoàn phim “The Avengers” nhưng cả hai nhanh chóng gắn bó theo kiểu tình cảm anh em, phủ nhận tin đồn họ đang cặp kè khi có những cử chỉ thân mật trên thảm đỏ Oscar một năm trước.

Bất kể giới tính của Jeremy ra sao, anh chàng vẫn được lòng rất nhiều người bởi lối sống dung dị. Jeremy hay cười nhưng không nói nhiều, anh chàng không tốn tiền vào việc chi tiêu quần áo nhưng cũng ráng sắm cho mình chiếc Porsche màu bạc, tạm gọi là chuẩn mực của một diễn viên. Gần đây, Jeremy cùng gã bạn thân lên kế hoạch mua bán nhà đất với số tiền kiếm được không tồi. Và bất kỳ cô gái nào muốn lấy lòng anh chàng cũng cần biết, họ nên vào bếp với công thức của Mel’s Drive-in nhà hàng ưa thích của Jeremy ở Sunset Boulevard.

 

Jeremy Renner & Edward Norton trong “The Bourne Legacy” 

Từ 65,000 USD đến bom tấn triệu USD

Năm 1995, Jeremy Renner đóng bộ phim đầu tiên “National Lampoon’s Senior Trip” khi thắng casting nhưng không may, bộ phim bị chỉ trích. Suốt thời gian đó, Jeremy vẫn kiên quyết tham gia những vai phụ, vai khách mời trong một vài phim truyền hình không mấy tiếng tăm. Để nuôi sống bản thân, anh chàng còn kiêm thêm nghề trang điểm để gây dựng các mối quan hệ và cũng từ lúc đó, anh sớm nhận ra âm nhạc là đam mê còn điện ảnh là cái nghiệp. Từ năm 2003 đến 2004, Jeremy có mặt trong hai bộ phim thuộc hai trường phái hoàn toàn khác: “S.W.A.T.” thuộc thể lạo hành động bạo lực và “The Heart Is Deceitful Above All Things” theo phong cách làm phim chưng hửng của Asia Argento. Một năm sau, “Neo Ned” giúp anh chàng giành một giải thưởng nhỏ tại LHP Palm Beach cũng như mái tóc dài của nhân vật Ned giúp Jeremy chinh phục kha khá khán giả nữ. Các tác phẩm sau đó của Jeremy tương đối chấp nhận được, nhưng nó không phải là mảnh đất dụng võ để phô diễn tài năng của anh, nơi mà anh đa phần làm nền cho nhân vật chính.

Năm 2007, Kathryn Bigelow giao vai chính cho Jeremy trong bộ phim về đề tài chiến tranh tại Iraq mang tên “The Hurt Locker”, sau khi chị xem xong “Dahmer”. Để vào vai hoàn hảo, Jeremy đã phải trải qua quãng thời gian sống và luyện tập tại Fort Irwin, thuộc quân đoàn quân đội Mỹ tại California. Cho đến ngày chính thức khởi quay, cả Jeremy và đoàn phim phải chịu đựng tiết trời gay gắt ở Jordan và Kuwait trong suốt 44 ngày quay liên tục. Không ngôi sao, đề tài chiến tranh tưởng chừng khô khan mà khi đó không ai nghĩ rằng tác phẩm này có một cuộc thân chinh ngoạn mục tại các giải thưởng lớn cuối năm 2009 đầu năm 2010. Nhưng “The Hurt Locker” đã đem về gần 50 triệu USD so với 15 triệu USD kinh phí. Thậm chí nó còn thắng giải Oscar đầu tiên cho một nữ đạo diễn và mang về đề cử danh giá Nam diễn viên chính xuất sắc mà Jeremy Renner trông chờ từ lâu. Tờ Variety nhanh nhẹn đưa tên anh vào danh sách 10 Diễn viên đáng trông chờ trong năm 2009.

Khi đã được báo giới nước Mỹ ca ngợi như một hiện tượng, Jeremy được các hãng phim săn lùng triệt để. Như một quy luật, anh chấp nhận quay trở lại đóng phim thương mại. Sự bạo dạn trong một phim bom tấn thuần giải trí đã khiến Jeremy gây dựng tên tuổi mỗi lúc một lớn mạnh, và cá nhân anh cũng đem lại nét thú vị riêng dành cho những phim thuần giải trí. “Mission Impossible” phần 4 thành công lớn với gần 700 triệu USD toàn cầu càng khiến anh tự tin hơn chắp bút ký hợp đồng với nhiều siêu phẩm khác. Đáng chú ý nhất vẫn là “The Avengers” với hơn 1,4 tỷ USD thu được từ đầu tháng 4 đến nay, và tất cả đang hết lòng trông chờ vào phần kế tiếp của series điệp viên Jason Bourne – “The Bourne Legacy”, khi Jeremy thay thế Matt Damon (người giữ hồn cho loạt phim này trong 10 năm) để thủ vai chính bên cạnh Rachel Weisz, Edward Nor-ton và David Strathairn.

Nhớ hôm nào, Jeremy nhận 65,000 USD cho “The Hurt Locker” thì giờ đây, con số ấy đã là 5 triệu USD. Giá trị của Jeremy Renner nằm ở chỗ cứ hễ xuất hiện trong phim nào là phim ấy thu bộn tiền, và thành công của anh góp phần nhắc nhở lại một định luật khắc nghiệt nhưng cũng tràn trề hy vọng ở Hollywood. Jeremy là người thông minh nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất với những dự án lớn: một cuốn phim tình cảm lãng mạn đậm chất đàn bà do James Gray dàn dựng, cộng thêm phần 5 của “Mission Impossible” hứa hẹn nhiều màn pha trò bắt mắt, rồi “Hansel and Gretel: Witch Hunters” với những cảnh bạo lực đẫm máu và tất nhiên là cả những phần tiếp theo của “The Bourne”… Như mưa gặp gió, cơn bão mang tên Jeremy Renner đang đổ bộ xuống đất lành với vận tốc ngày càng mạnh, có lẽ đã đến lúc anh trở thành người hùng tuổi 40, người hùng mới của màn bạc Hollywood.

 

+ Jeremy sinh ngày 07/01/1971 tại California, Mỹ. Là anh cả của 5 chị em gái, người em út của Jeremy được sinh ra vào năm 2011 khi anh đã 40 tuổi!

+ Anh rất thương mẹ và luôn tìm dịp để công chúng đón nhận điều này (ở Lễ trao giải Oscar 2010-2011).

+ Là người thích khám phá, Jeremy đã từng học về địa lý, xã hội học, tội phạm học, tâm lý học… Thậm chí môn võ đánh gậy của Philippines và Muay Thai.

Chu Đức 

 

Thực hiện: depweb

30/07/2012, 16:52