Hứa Vĩ Văn hóa thân thành tài tử Hong Kong thập niên 90 trong bộ ảnh mới - Tạp chí Đẹp

Hứa Vĩ Văn hóa thân thành tài tử Hong Kong thập niên 90 trong bộ ảnh mới

Giải Trí

Vốn được khán giả yêu thích với vẻ ngoài trẻ trung, thư sinh nhưng Hứa Vĩ Văn không thấy đó là thế mạnh. Ngược lại, anh còn cho rằng ngoại hình khiến anh bị hạn chế cơ hội trải nghiệm với nghề, thường bị đóng khung trong những vai đẹp trai, hiền lành, học thức… Vì vậy, anh luôn nỗ lực thử thách, thay đổi bản thân qua từng vai diễn.

“Làm một anh chàng đẹp trai, ăn diện bảnh bao không khó, lại còn dễ được lòng khán giả. Tuy nhiên, điều này sẽ đưa một diễn viên vào lối mòn trong diễn xuất. Tôi không ngại đóng vai xấu, khổ sở, chỉ cần mỗi lần xuất hiện có thể mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh mới mẻ”, Hứa Vĩ Văn nói.
Cũng chính vì sự thay đổi, thử thách bản thân, mới đây, nam diễn viên Hứa Vĩ Văn thực hiện bộ ảnh thời trang theo phong cách Hong Kong với trang phục quần jeans, áo khoác kaki khoe nét đẹp nam tính, khỏe khoắn. Đây được xem là màn lột xác hoàn toàn mới của Hứa Vĩ Văn những năm gần đây.
Khác với hình ảnh soái ca diện vest lịch lãm, bộ ảnh thời trang mang phong cách Hong Kong thập niên 90 cũng rất phù hợp với phong cách vốn có của nam nghệ sĩ. Sự hòa quyện giữa vẻ cổ điển của thời trang và nét diễn đậm chất điện ảnh của anh tạo nên dấu ấn riêng.
Với sự thay đổi này, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi nhìn thấy một Hứa Vĩ Văn hoàn toàn đối lập với nhân vật chú Thái trong bộ phim “Nghề siêu dễ”.
Trong bộ phim điện ảnh “Nghề siêu dễ” ra mắt cách đây không lâu, Hứa Vĩ Văn hoá thân thành một người đàn ông trung niên sương gió, tự mình đóng các cảnh hành động nguy hiểm. Nhân vật “chú Thái” của anh đã tạo ấn tượng mạnh cho khán giả, đem về nhiều lời khen vì sự thăng hạng trong diễn xuất.
Diễn viên Hứa Vĩ Văn sinh năm 1979, từng tham gia câu lạc bộ người mẫu Hoa học đường nổi tiếng một thời trong giới học sinh, sinh viên. Năm 2002, anh đoạt giải “Người mẫu được yêu thích” cùng Hồ Ngọc Hà.
Sau đó, anh chuyển sang đi hát, gia nhập nhóm GMC. Năm 2003, anh giành giải ba tại cuộc thi Diễn viên triển vọng toàn quốc. Rất nhiều phim anh tham gia có doanh thu phòng vé cao như “Em là bà nội của anh”, “Chàng trai năm ấy”, “Thần tượng”, “Tiệc trăng máu”,…

Tác giả: Đẹp Online

11/05/2022, 15:00