Đã làm vườn đến nay được hơn 15 năm nên chị Nguyễn Vân có khá nhiều kinh nghiệm trồng trọt. Mùa nào thức ấy, vườn sân thượng nhà chị luôn được phủ một màu xanh tươi mát của rau, củ, quả. Bên cạnh việc trồng rau quả sạch phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của gia đình, chị Vân còn dành một khoảng nhỏ trên sân thượng nuôi gà lấy thịt, trứng để ăn và sử dụng phân để ủ hoai mục bón cho rau quả.
.jpg)
Một góc sân thượng phủ xanh rau quả của gia đình chị Nguyễn Vân
.jpg)
Chị Vân sử dụng khung lưới cho vườn rau để giảm nhiệt và tránh sâu bọ
Vườn cây ăn quả, rau sạch đáng ngưỡng mộ trên sân thượng của mẹ trẻ xinh đẹp
Bên cạnh đó, chị còn nhờ thợ thi công các bồn trồng rau bằng gạch, chia thành các luống trên sân thượng. Việc xây bồn tạo luống giúp chị tiết kiệm khá nhiều chi phí, không phải thay chậu hay mua những dụng cụ trồng rau nhưng vẫn tạo được một không gian xanh tươi, mát mắt. Bên cạnh các luống rau cố định, chị Vân còn tận dụng thùng xốp để trồng thêm các loại rau, đặt thùng ở các vị trí còn trống trên sân thượng.
.jpg)
Các luống rau được chị xây cố định bằng gạch trên sân thượng
.jpg)
Bên cạnh rau trồng trong bồn, chị Vân còn trồng trong thùng xốp
.jpg)
Sân thượng 60m2 luôn ngập tràn rau sạch
.jpg)
Rau mồng tơi tươi tốt
.jpg)
Rau diếp
.jpg)
Kinh giới
.jpg)
Do bố trí hợp lý nên hầu hết các thùng rau chị trồng đều nhận đủ ánh sáng
.jpg)
Hẹ trồng trong thùng xốp
.jpg)
Chùm ngây trồng ở một góc sân thượng
.jpg)
Đậu đũa sai quả
.jpg)
Đậu cô ve xanh
.jpg)
Súp lơ xanh
.jpg)
Hoa cà tim tím xinh xinh
.jpg)
Cà tím
.jpg)
Chị Vân trồng khá nhiều ớt
.jpg)
Ớt vừa làm cảnh vừa làm gia vị cho bữa ăn hàng ngày
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bí đĩa bay
.jpg)
.jpg)
Giàn mướp sai quả
.jpg)
.jpg)
Mướp đắng
.jpg)
Sân thượng rộng nên mỗi góc giàn được chị trồng một vài cây leo giàn ăn quả
.jpg)
.jpg)
Bí xanh
.jpg)
Bầu canh
.jpg)
Dưa chuột
.jpg)
Chị Vân dành một vài bồn để trồng cà chua
.jpg)
Cà chua bi trĩu quả
.jpg)
Cà chua giống quả to
.jpg) 
.jpg)
.jpg)
Chị Vân kể lại, thời gian đầu trồng rau, rau chị trồng cũng thường gặp nhiều sâu bệnh, chậm lớn. Chị cũng xác định trồng rau để có nguồn thực phẩm hàng ngày đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mọi người trong gia đình nên chị đã đầu tư hệ thống lưới để ngăn côn trùng gây hại cho rau cũng như giảm nhẹ gió làm hư hỏng cây trồng.
Tuy nhiên, có một số loại côn trùng gây hại vẫn xuất hiện trong quá trình chị trồng rau như bọ nhảy, nhện đỏ, rệp, sâu vẽ bùa… Để trị các loại sâu bệnh này, chị Vân thường sử dụng dầu khoáng, một loại thuốc bảo vệ thực vật không độc hại để diệt bọ trĩ, dầy rệp, nhện đỏ. Với loại bọ nhảy chị thường phải phá bỏ hết các cây họ cải trong một thời gian và phơi đất thật khô để diệt chúng. Để phòng ngừa ốc sên hại rau trên sân thượng, khi làm đất chị Vân thường rắc một lớp vôi bột mỏng trên bề mặt đất trồng, để ải vài ngày mới đảo đều và gieo trồng lứa rau mới.
.jpg)
Dâu tây
.jpg)
Chanh ra hoa và đậu quả
.jpg)
.jpg)
Bên cạnh những luống rau, giàn quả tươi tốt, lúc lỉu trên giàn, chị Vân còn dành một khoảng sân thượng để trồng các loại dưa như dưa chuột, dưa lê, dưa lưới… Mỗi năm chị lại trồng mỗi loại vài cây để tăng thêm niềm vui cho việc làm vườn. Với cách trộn đất đủ các thành phần dinh dưỡng, bổ sung phân bón và nước hợp lý nên mỗi mùa chị Vân thường thu hoạch được khá nhiều dưa trên sân thượng nhà mình.
.jpg)
Chị Vân thường tự thụ phấn cho dưa
.jpg)
Chị trồng khá nhiều loại dưa như dưa hấu, dưa lê, dưa lưới…
.jpg)
Khi quả to chị thường bọc lưới nhựa và treo quả để tránh bị gãy thân cây
.jpg)
Dưa lưới
.jpg)
Dưa lê
.jpg)
.jpg)
Do đực chăm sóc tốt nên trung bình 1 quả khoảng 2 đến 3kg
.jpg)
.jpg)
Gà được nuôi trong chuồng
.jpg)
Gà đẻ trứng đều mỗi ngày
.jpg)
Phân được ủ hoai để bón cho rau
Lục Bảo

 
					 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    