Hoa hậu Ngọc Hân: "Tôi muốn được 'du hành' nghệ thuật cùng các họa sỹ trẻ" - Tạp chí Đẹp

Hoa hậu Ngọc Hân: “Tôi muốn được ‘du hành’ nghệ thuật cùng các họa sỹ trẻ”

Giải Trí

Với sứ mệnh chắp cánh ước mơ của các họa sỹ trẻ, tạo cảm hứng sáng tạo nghệ thuật trong không gian gần gũi thiên nhiên, vào ngày 18/9 vừa qua, Annam Gallery và Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa chính thức khởi động dự án “Art Trail #01 – Du Hành & Mở Xưởng”. Đặc biệt, dự án lần này, có sự đồng hành của Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân. 

Ngọc Hân và giám tuyển Ace Lê (thứ ba, thứ tư từ trái sang) cùng các họa sỹ trẻ trò chuyện trong khuôn khổ trại sáng tác.

Được biết, việc mở trại sáng tác mỹ thuật không còn mới nhưng vô cùng hiếm có resort nghỉ dưỡng nào ở Việt Nam tổ chức. Thế nhưng, Ana Mandara quyết định trở thành nhà bảo trợ cho dự án dài hơi cùng các nghệ sỹ tài năng của tổ chức phi lợi nhuận Lân Tinh Foundation. “Art Trail #01 – Du Hành & Mở Xưởng”, được diễn ra từ 18/9 đến 24/9/2023, với sự tham gia của ba họa sỹ trẻ Phạm Xeen, Phan Thị Thanh Nhã và Nguyễn Hà My. 

Từ trái sang: 3 họa sĩ  Phạm Xeen, Nguyễn Hà My và Phan Thị Thanh Nhã trong không gian sáng tạo riêng.

Chủ đề của trại sáng tác là về thiên nhiên, khung cảnh núi rừng Đà Lạt, khuôn viên của Ana Mandara và đặc biệt là thực vật bản địa. Trong suốt một tuần tham gia Art Trail #01, 3 họa sĩ đã có chuyến du ngoạn về không gian hoài cổ kiến trúc Pháp xưa tại Đà Lạt. Mỗi hoạ sĩ đều được sắp xếp không gian riêng biệt để tự bày trí khu làm việc nhằm tối ưu hoá thời gian thực địa và thực hành.

Hoa hậu Ngọc Hân, đại diện đơn vị bảo trợ “Art Trail – Du Hành & Mở Xưởng” – cho biết, cô rất vinh dự khi được đồng hành với các họa sỹ trẻ trong dự án lần này. Khi ghé thăm trại sáng tác của 3 họa sỹ, cô có thời gian đi sâu vào thế giới quan của mỗi người và càng thêm trân quý những tài năng này. Qua dự án, cô muốn góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với mọi người, đồng thời giúp cho các nghệ sỹ trẻ có thêm điều kiện phát triển. Đặc biệt với Phan Thị Thanh Nhã, nhà thực vật học và cũng là tài năng ở trường phái Botanical Art, Ngọc Hân đã có ý định bảo trợ lâu dài bởi Thanh Nhã là người hiếm hoi ở Việt Nam cũng như châu Á theo đuổi trường phái độc đáo này.

Tác giả: Đẹp Art & Culture

28/09/2023, 12:13