Hành trình 10 năm yêu nhau của đôi tình nhân từng bị cả showbiz Thái tẩy chay - Tạp chí Đẹp

Hành trình 10 năm yêu nhau của đôi tình nhân từng bị cả showbiz Thái tẩy chay

Giải Trí

Mới đây Kimmy Kimberley và hội bạn thân đã có một buổi tiệc độc thân trước thềm đám cưới với Mark Prin diễn ra vào tháng 9 tới. Vậy là hành trình tình yêu của cặp ngôi sao đình đám nhất xứ Chùa Vàng sắp được khép lại bằng một cái kết đầy viên mãn. 

Kimmy Kimberley và Mark Prin

Mark Prin và Kimmy Kimberley là một trong những cặp đôi quyền lực của showbiz Thái. Đám cưới thế kỷ của cả hai là sự kiện được người hâm mộ mong chờ nhất trong năm nay. Mặc dù đều là những ngôi sao hàng đầu, song tình yêu của cả hai không phải chuyện cổ tích ngay từ đầu mà phải trải qua rất nhiều sóng gió mới được công chúng đón nhận.

Từng cho rằng đối phương không phải “trai thẳng”

Mark Prin (1990) gặp Kimberley (1992) lần đầu vào năm 2010 khi tham gia series phim “Duang Jai Akkanee” (“Bốn Trái Tim Của Núi”). Thời điểm này họ vào vai anh em ruột, đóng chính ở 2 phần phim khác nhau, vì vậy chỉ là tình cảm đồng nghiệp đơn thuần. Trong lần cộng tác đầu tiên, cả hai đều tỏ ra dè dặt. Chia sẻ cảm nghĩ dành cho nhau trong lần đầu hợp tác, Mark và Kimmy cho biết, đối phương là người ít nói. Thậm chí Kimmy Kimberley còn từng nghĩ Mark Prin không phải “trai thẳng” vì anh quá hiền, ít nói và trắng trẻo quá mức.

Mark Prin và Kimmy Kimberley biết đến nhau khi diễn xuất chung trong nhiều bộ phim truyền hình (Ảnh: ThaiUpdate)

Một năm sau đó, Mark Prin và Kimmy Kimberley chính thức nên duyên màn ảnh nhờ bộ phim “Sarm Noon Nuer Ton” (“Ba Chàng Trai Vàng”), lúc này cả hai đảm nhận vai một cặp tình nhân. Năm 2012, hai người lại tiếp tục đóng cặp trong “Panyachon Kron Krua” (“Cô Giúp Việc Đáng Yêu”) và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Sự thành công liên tiếp khiến Mark và Kim trở thành hai tân binh sáng giá của màn ảnh Thái. Mối quan hệ của cả hai dần trở nên thân thiết hơn sau những lần hợp tác đóng phim sau đó. 

Bị “tẩy chay” vì phim giả tình thật

Vào năm 2013, Mark và Kim một lần nữa đóng cặp cùng nhau trong dự án “Ton Ruk Rim Rua” (“Hàng Rào Tình Yêu”). Từ cặp đôi màn ảnh được yêu thích, cả hai bỗng trở thành “con ghẻ quốc dân” khi bị rò rỉ đoạn tin nhắn mùi mẫn được cho là đã phim giả tình thật. Trong cuộc trò chuyện đó, cả hai đã dành cho nhau những từ ngữ thân mật như người yêu.

Vào thời điểm đó, cả Mark Prin và Kimmy Kimberley đều đã có một nửa của riêng mình. Trong khi Kimberley hẹn hò với Jett Nattapong, cũng là nhà sản xuất “Ton Ruk Rim Rua” thì Mark Prin dù không công khai nhưng vẫn có tin đồn qua lại với nữ diễn viên Vill Wannarot.

Sau sự việc này, tình cảm giữa Jett và Kim bắt đầu rạn nứt, họ chính thức tuyên bố “đường ai nấy đi” vào tháng 10/2013. Cũng từ đây, Mark được xem là người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm giữa Kimmy – Jett, trong khi Kimmy bị chỉ trích là kẻ vô ơn vì nhờ Jett cô mới tỏa sáng được như hiện tại. Scandal đồng thời khiến cho bộ phim “Ton Ruk Rim Rua” cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Mark và Kim sau đó công khai chuyện tình cảm nhưng phần lớn khán giả đều không chấp nhận. Họ gần như là cặp đôi bị “ghét” nhất nhì làng giải trí Thái Lan lúc bấy giờ.

Thời gian sẽ trả lời tất cả

Đứng trước mọi chỉ trích, cả hai giữ im lặng, chưa bao giờ lên tiếng đáp trả và dùng thời gian để minh chứng cho câu chuyện tình yêu của mình. Họ đã nắm chặt tay nhau vượt qua mọi khó khăn, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp cũng như cuộc sống, chăm chỉ làm nghề để giành lại cảm tình của khán giả và đã thành công. 

Mark và Kim luôn đồng hành cùng nhau trong công việc và cuộc sống hằng ngày

Những năm trở lại đây, danh tiếng của cả hai luôn ổn định, có nhiều dự án mới được hợp tác cùng những ngôi sao đình đám. Đôi trẻ cũng không giấu giếm chuyện hẹn hò, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào tới người hâm mộ, mỗi lần tới dịp kỷ niệm tình yêu đều tổ chức rất rầm rộ. Họ dần vượt qua sự dò xét của công chúng, phần đông khán giả ban đầu chỉ trích nay chuyển sang ủng hộ. Cuối cùng, từ đôi tình nhân bị “tẩy chay” số 1 ở Thái, Kim và Mark nhận được sự ủng hộ và yêu mến của khán giả sau gần 10 năm. 

Kimmy chia sẻ ảnh kỷ niệm 3 năm với Mark trên Instagram cá nhân kèm biểu tượng cảm xúc trái tim vào năm 2016 (Ảnh: ThaiUpdate)
Kimmy Kimberley đi du lịch Nhật Bản cùng gia đình Mark Prin vào năm 2019 (Ảnh: ThaiUpdate)
Những khoảnh khắc giản dị đời thường của cặp đôi
Cái kết ngọt cho chuyện tình 10 năm

Vào ngày 21/4/2022, nam diễn viên điển trai Mark Prin đã chính thức cầu hôn bạn gái Kimmy Kimberley tại đất nước Thụy Sĩ lãng mạn khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Theo đó, chàng trai đã đăng tải 2 tấm hình nhằm xác nhận đã cầu hôn thành công kèm với dòng trạng thái: “Chúng tôi đã quyết định đi cùng nhau mãi mãi. Chúng tôi đều đã sẵn sàng rồi”. Sau đó, Kimberley cập nhật bài viết mới với nội dung đáp lại: “Tôi đã đồng ý kết hôn với người vừa là bạn, vừa là tình yêu của đời tôi”. 

Cặp đôi Nadech – Yaya cũng có mặt tại Thụy Sĩ và xúc động gửi lời chúc mừng đến 2 người bạn của mình. Không chỉ có vậy, nữ diễn viên Margie Rasri cùng ông xã tuy lỡ hẹn không thể bay sang kịp nhưng cũng không quên điện thoại chúc mừng.

Tiệc độc thân trước thềm lên xe hoa

Vào ngày 10/8 vừa qua, dàn phụ dâu gồm những tên tuổi đình đám như Margie Rasri, Yaya Urassaya, Maprang Virakarn, Diana Flipo, Bow Benjawan,…. và bạn bè ngoài ngành đã cùng nhau tổ chức tiệc độc thân cho nữ diễn viên Kimmy Kimberley, trước thềm lễ cưới với Mark Prin vào ngày 14/9 tới đây tại nước Ý. 

Ảnh: Instagram @kimmy_kimberley
Ảnh: Instagram @kimmy_kimberley

Trong niềm vui đó, Kimmy Kimberley đã chia sẻ trên Instagram rằng “Các cô gái của tôi đã tổ chức cho tôi một buổi tiệc độc thân tuyệt vời nhất từ trước đến nay! Tôi yêu tất cả rất nhiều”.

Bộ ảnh pre-wedding lãng mạn của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ tại nước Ý được tung ra vào tháng 6 vừa qua
Cả hai sẽ tổ chức hôn lễ ở Ý vào tháng 9 và một hôn lễ khác ở quê nhà Thái Lan vào tháng 11 năm nay

Tác giả: Thu Thủy

14/08/2023, 11:14