#Grammys2024: Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish cùng các sao nữ thống trị Grammy - Tạp chí Đẹp

#Grammys2024: Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish cùng các sao nữ thống trị Grammy

Giải Trí

Grammy 2024 đã trở thành một đêm lịch sử của phái nữ khi phá vỡ kỷ lục và giành chiến thắng ở hầu hết các hạng mục quan trọng. Sự thống trị của hàng loạt giọng ca tiêu biểu như Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish, SZA,… đánh dấu sự thay đổi to lớn tại Grammy, giải thưởng vốn thường xuyên bị chỉ trích vì không coi trọng các nghệ sĩ nữ trên sân khấu. Cùng Đẹp điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ của lễ trao giải vừa qua.

Taylor Swift “đại thắng” với giải thưởng “Album of The Year”

Taylor Swift là nhân vật chiếm spotlight rực rỡ nhất tại lễ trao giải năm nay khi giành chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất trong số các hạng mục quan trọng “Big Four” – “Album of The Year” (Album của năm) với “Midnights”. Với chiến thắng này, nữ ca sĩ đã trở thành người đầu tiên và duy nhất cho tới hiện tại giành 4 giải Grammy “Album of The Year”, bao gồm: “Fearless” (2010), “1989” (2016), “Folklore” (2021) và “Midnights” (2024). Tại lễ trao giải, “Midnights” cũng mang về cho Taylor giải thưởng “Album nhạc Pop xuất sắc nhất”, đánh dấu chiếc kèn vàng thứ 14 trong sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ sinh năm 1989.

Đứng trên sân khấu nhận giải, giọng ca “Lover” cảm ơn ekip và người hâm mộ, đồng thời tiết lộ bí mật giấu kín suốt hai năm qua: “Đây là giải Grammy thứ 13, đồng thời cũng là con số may mắn của tôi. Tôi biết cách Viện Hàn Lâm trao giải phản ánh niềm đam mê của người hâm mộ. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các fan bằng cách tiết lộ một bí mật được giấu kín trong hai năm qua, đó là Album mới có tên “The Tortured Poets Department” sẽ được ra mắt vào ngày 19/04 tới đây”. Như đã hứa với khán giả, sau lễ trao giải, Taylor Swift đã công bố ảnh bìa album mới trên Instagram. Chỉ sau tám phút, bức ảnh thu hút gần ba triệu lượt thích, khiến mạng xã hội bùng nổ. Riêng ngày hôm nay, truyền thông đã hoàn toàn thuộc về cô!

Miley Cyrus hưởng “quả ngọt” sau gần 2 thập kỷ 

Grammy năm nay hẳn sẽ cực kì đáng nhớ với Miley Cyrus. Sau gần 20 năm sự nghiệp, nữ ca sĩ đã giành được chiến thắng đầu tiên và cũng là một trong những giải “Big Four” quan trọng – “Record of The Year” (Bản ghi âm của năm) với bản hit “Flowers” về cuộc tình với người chồng cũ Liam Hemsworth.

Bên cạnh đó, “Flowers” còn mang vinh quang cho Miley Cyrus khi giành chiến thắng ở hạng mục “Best Pop Solo Performance” (Màn trình diễn Pop đơn ca xuất sắc nhất). Trong bài phát biểu của mình, Miley Cyrus đã ví “Flowers” như một món quà mà cô hằng ao ước. Nữ ca sĩ so sánh mình giống như một cô bé miệt mài đuổi bắt một chú bướm. Sau khi đã thấm mệt và từ bỏ, chú bướm lại đến bên cô và đậu ngay trên mũi. “Bài hát ‘Flowers’ chính là chú bướm đó” – cô kết thúc bài phát biểu đầy xúc động

Billie Eilish và Victoria Monét lần lượt chinh phục “Big Four”

Nữ ca sĩ Gen Z – Billie Eilish cũng xuất sắc giành chiến thắng một trong bốn giải thưởng lớn, cụ thể là “Song of The Year” (Ca khúc của năm) với bài hát “What Was I Made For?”, ca khúc nhạc phim “Barbie”. Được biết, đây là lần thứ hai Billie Eilish đạt được giải thưởng danh giá này từ Viện Hàn Lâm.

Big Four năm nay chia đều cho 4 nghệ sỹ nữ. Ở giải “Best New Artist” (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất), nữ ca sĩ indie Victoria Monét, đã giành được chiến thắng sau 15 năm nỗ lực chứng minh bản thân. Phát biểu trên sân khấu trao giải, Victoria Monét chia sẻ: “Giải thưởng này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 15 năm của tôi”. Nữ ca sĩ ví bản thân như một cái cây đã được gieo xuống đất nhiều năm và cuối cùng cũng đến ngày đâm chồi. Trước đó, album “Jaguar II” của cô được đề cử ở 7 hạng mục và chiến thắng các giải thưởng “Best R&B Album”, “Best Engineered Album”, “Non-Classical”,…

Những màn trình diễn đầy cảm xúc

Một trong những màn trình diễn đáng nhớ tại lễ trao giải Grammy năm nay là của nghệ sĩ gạo cội Joni Mitchell. Cách đây 9 năm, bà đã mắc chứng phình động mạch não, mất khả năng đi lại và nói chuyện. Mặc dù giọng hát đã bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng màn trình diễn “Both Sides Now” của nữ ca sĩ đã mang lại những giây phút cảm xúc và lắng đọng. Joni Mitchell cũng nhận được giải thưởng cho hạng mục “Best Folk Album” (Album nhạc dân ca hay nhất năm).

Sau chuyến lưu diễn cuối cùng vào năm 2009, Tracy Chapman chỉ biểu diễn trước ống kính 3 lần. Chính vì vậy, lần trở lại này tại sân khấu Grammy của bà được mong đợi hơn bao giờ hết. Nữ ca sĩ đã song ca bản hit “Fast Car” năm 1988 của mình cùng với Luke Combs – nam ca sĩ được đề cử Grammy ở hạng mục “Best Country Performance” (Trình diễn solo nhạc đồng quê xuất sắc nhất) cho phiên bản cover bài hát này.

Grammy 2024 còn mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc khi dàn sao tri ân các nghệ sĩ quá cố. Stevie Wonder đã song ca tác pjhẩm “For Once in My Life” cùng tiếng hát của nghệ sĩ quá cố Tony Bennett. Ca sĩ Annie Lennox hát “Nothing Compares 2 U” để tưởng nhớ nghệ sĩ Sinéad O’Connor; còn ca sĩ/diễn viên Fantasia Barrino hát “Proud Mary” để tôn vinh huyền thoại nhạc rock Tina Turner,…

Lana Del Rey và Olivia Rodrigo “trắng tay”

Lana Del Rey được kỳ vọng sẽ mang về những chiến thắng thuyết phục sau một năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ với album được đánh giá cao “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”. Tuy nhiên, kết thúc Grammy 2024, nữ ca sĩ đã “trắng tay” ra về dù có 5 đề cử. Đây được xem là một trong những điều gây tiếc nuối nhất tại mùa lễ năm nay. Bên cạnh đó, màn tương tác của cặp bạn thân Lana và Taylor Swift suốt lễ trao giải cũng trở thành một trong những đề tài thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, đặc biệt là khoảnh khắc Taylor kéo Lana lên sân khấu khi cô thắng giải “Album của năm”.

Nối gót Lana Del Rey, Olivia Rodrigo với 6 đề cử cũng không mang về chiến thắng nào tại lễ trao giải năm nay. Tuy nhiên, phần trình diễn ca khúc “Vampire” của cô vẫn được xem là một trong những tiết mục toả sáng nhất tại Grammy 2024.

Jay Z đòi lại công bằng cho vợ

Tại Grammy năm nay, rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc Jay Z đã được vinh danh thành tựu ở giải thưởng mang tên “Dr. Dre Global Impact Award” (Ảnh hưởng toàn cầu). Đáng chú ý, Jay Z đã tận dụng dịp hiếm hoi này để đòi lại công bằng cho vợ mình, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể, anh bức xúc cho rằng Viện Hàn Lâm chưa bao giờ trao giải “Album của năm” cho vợ mình, mặc dù Beyoncé là nghệ sĩ thắng nhiều giải Grammy nhất trong lịch sử với 32 chiếc kèn vàng.

Đứng trên sân khấu trao giải, “Ông chồng của năm” Jay Z cho biết: “Tôi không muốn gây khó dễ, nhưng vợ tôi đã có nhiều giải Grammy hơn bất kỳ ai, nhưng lại chưa từng nhận được giải ‘Album của năm’ thì thật vô lý.”

“Drama” mở màn: Nicki Minaj bị thu hồi giải thưởng vì nhầm lẫn tai hại

Trong những khoảnh khắc đầu tiên tại đêm tiệc, một sự nhầm lẫn tai hại đã xảy ra. Ở giải thưởng “Best Rap Song” (Ca khúc rap của năm), sau khi vừa công bố Nicki Minaj và Ice Spice thắng giải, Ban Tổ chức đã vội vàng thay đổi thông báo và tuyên bố rằng giải thưởng này thuộc về Killer Mike với ca khúc “Scientists & Engineers” kết hợp cùng André 3000, Future và Eryn Allen Kane. Được biết, Nicki Minaj đã 12 lần nhận đề cử Grammy nhưng chưa từng chiến thắng. Vụ việc lần này đã khiến những người hâm mộ nữ rapper vô cùng phẫn nộ. Sau sự cố, từ khóa #Scammys (tạm dịch: Grammy lừa đảo) đã lọt top những từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội Twitter.

Drama mở màn này đã khiến người hâm mộ nhớ lại những màn trao giải nhầm lẫn đầy tai hại tại Oscar 2017 và Miss Universe 2015. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là một chiêu trò mà Ban Tổ chức cố ý thực hiện nhằm thu hút người xem chương trình.

Lễ trao giải Grammy do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1959. Năm nay, lễ trao giải được diễn viên hài Trevor Noah dẫn dắt và có bổ sung thêm ba giải thưởng mới bao gồm “Trình diễn pop dance xuất sắc”, “Trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc” và “Album Alternative Jazz hay nhất”.

Kết quả Giải thưởng Grammy 2024:

“Album của năm” -“Midnight” (Taylor Swift)
“Bài hát của năm” – “What Was I Made For?” (Billie Eilish)
“Ghi âm của năm” – “Flowers” (Miley Cyrus)
“Nghệ sĩ mới xuất sắc của năm” – Victoria Monét
“Album pop hay nhất” – “Midnight” (Taylor Swift)
“Ảnh hưởng toàn cầu”- Jay Z
“Trình diễn nhóm hoặc bộ đôi nhạc pop xuất sắc” – SZA ft.Phoebe Bridgers (“Ghost in the Machine”)
“Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất” – Miley Cyrus (“Flowers”)
“Album Rap hay nhất” – “Michael” (Killer Mike)
“Trình diễn Rap xuất sắc nhất” – “Scientists & Engineers” (Killer Mike ft. André 3000)
“Album nhạc Alternative hay nhất” – “The Record” (Boygenius)
“Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất” – “ICU” (Coco Jones)
“Ca khúc R&B hay nhất” – “Snooze” (SZA)
“Album R&B hay nhất” – “Jaguar II” (Victoria Monét)
“Trình diễn solo nhạc đồng quê xuất sắc nhất” – “White Horse” (Chris Stapleton)
“Album nhạc đồng quê hay nhất” – “Bell Bottom Country” (Lainey Wilson)
“Album nhạc Urbana hay nhất” – “Mañana Será Bonito” (Karol G)
“Album Rock hay nhất – “This Is Why” (Paramore)
“Trình diễn Rock xuất sắc nhất” – “Not Strong Enough” (Boygenius)

Tác giả: Thu Thủy

06/02/2024, 13:31