Grammy 2023: Ai cũng có quà - Tạp chí Đẹp

Grammy 2023: Ai cũng có quà

Giải Trí

Từ chiến thắng kỷ lục của Beyonce cho đến giải thưởng lớn nhất đêm của Harry Styles, Grammy 2023 chứng kiến vô số những “lần đầu tiên” đầy bất ngờ. Hãy cùng Đẹp khám phá 6 sự kiện nổi bật nhất tại Grammy năm nay.

Beyoncé đạt kỷ lục giành nhiều giải Grammy nhất mọi thời đại

Trước lễ trao giải, ai nấy đều háo hức dự đoán Beyoncé sẽ làm nên lịch sử. Bởi lần này, cô dẫn đầu đề cử Grammy với 9 hạng mục, và đã đứng sẵn ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng những người giành được nhiều giải Grammy nhất với 28 chiến thắng.

Không để người hâm mộ thất vọng, sau khi được xướng tên ở 4 hạng mục, Beyoncé đã chính thức nắm giữ 32 chiếc kèn vàng, vượt qua cố nhạc trưởng Georg Solti với 31 chiếc (một kỷ lục từ năm 1997). Khi cô thắng giải “Album Dance/Electronic xuất sắc nhất”, cả khán phòng đã đồng loạt đứng lên chúc mừng khoảnh khắc đáng nhớ này. “Nữ hoàng Grammy” sau đó đã có bài phát biểu xúc động khi gửi lời cảm ơn đến gia đình, và đặc biệt tri ân cộng đồng LGBTQ+ vì đã truyền cảm hứng rất nhiều cho “Renaissance”, album tôn vinh văn hoá queer của cô.

Kim Petras trở thành nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên nhận giải Grammy

Sam Smith và Kim Petras đã chiến thắng ở hạng mục “Màn song ca xuất sắc nhất” cho bản hit “Unholy”, giúp bộ đôi trở thành những nghệ sĩ LGBTQ+ đầu tiên giành giải này. Trong bài phát biểu xúc động của mình, Petras chia sẻ: “Sam rất muốn tôi thay mặt nhận giải, bởi tôi là người phụ nữ chuyển giới đầu tiên có được vinh dự này. Tôi muốn cảm ơn những huyền thoại đi trước, những người đã mở đường để tôi có được ngày hôm nay.” Kế đến, cô cảm ơn Madonna vì “đã đấu tranh cho quyền của LGBTQ+” trước khi tri ân mẹ mình, vì đã luôn ủng hộ và tin tưởng vào con đường cô đã chọn.

Harry Styles gây bất ngờ khi giành giải “Album của năm”

Harry Styles đã có trong tay giải thưởng danh giá nhất đêm khi được gọi tên ở hạng mục “Album của năm” với “Harry’s House”. Điều này gây bất ngờ cho công chúng bởi “30” của Adele và “Renaissance” của Beyoncé được coi là 2 ứng cử viên nặng kí hơn cả. Dù vậy, chiến thắng này hoàn toàn thuyết phục khi bản hit “As It Was” trong album “Harry’s House” đã ngồi “chễm chệ” ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard trong 15 tuần liên tiếp.

“Tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ các nghệ sĩ trong cùng hạng mục, tôi đã nghe nhạc của tất cả tại những thời điểm khác nhau trong đời,” Styles phát biểu khi nhận giải thưởng: “Tôi nghĩ rằng trong âm nhạc, không có gì là ‘hay nhất’. Chúng tôi làm nhạc vì đam mê, chứ không phải để đạt thành tích. Tôi rất biết ơn vì đã có được niềm vinh dự này.” 

Viola Davis là người phụ nữ da màu đầu tiên đạt được “EGOT”

Viola Davis đã giành giải Grammy cho cuốn sách nói “Finding Me” và hoàn thành bộ sưu tập EGOT của mình (EGOT là danh hiệu nghệ sĩ nhận được khi giành giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony trong sự nghiệp – PV). Được biết, câu lạc bộ “EGOT” gồm những “siêu sao” như Rita Moreno, Jennifer Hudson, Mel Brooks, Andrew Lloyd Webber, John Legend,…

“Finding Me” là một cuốn hồi ký về những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của ngôi sao 57 tuổi, như khi cô được chọn để tham gia “How to Get Away With Murder”, bước đệm khiến sự nghiệp Davis thăng hoa. Cuốn hồi ký cũng kể lại chi tiết về nạn phân biệt chủng tộc mà Davis đã trải qua khi lớn lên ở Rhode Island và làm việc ở Hollywood, mang đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc về một biểu tượng da màu nổi tiếng.

Màn ăn mừng kỷ niệm 50 năm hip-hop ấn tượng

Lễ kỷ niệm 50 năm hip-hop diễn ra cùng các tiết mục đầy hoài niệm, với sự góp mặt của những “Huyền thoại hip-hop” như Ice-T, Busta Rhymes, Public Enemy, Nelly, Queen Latifah, RUN-D.M.C., Missy Elliott và các ngôi sao trẻ như Lil Baby và GloRilla. Buổi biểu diễn được đồng giám tuyển bởi Questlove, người từng đoạt giải Grammy 6 lần, và ban nhạc hỗ trợ Roots.

Harvey Mason Jr., Giám đốc điều hành của Recording Academy cho biết: “Trong 5 thập kỷ, hip-hop không chỉ đóng vai trò tối quan trọng trong âm nhạc, mà còn có ảnh hưởng lớn đến văn hóa đại chúng. Tôi rất tự hào vì chúng ta đã vinh danh thể loại âm nhạc này một cách xứng đáng trên sân khấu Grammy.”

Tôn vinh những huyền thoại đã ra đi

Lễ trao giải Grammys In Memoriam năm nay tôn vinh những nghệ sĩ ra đi vào cuối năm ngoái, gồm Loretta Lynn, Christine McVie và rapper Takeoff. Kacey Musgraves tưởng nhớ Lynn với màn trình diễn “Coal Miner’s Daughter”, ca khúc kể về cuộc đời của cố nghệ sĩ và cũng là bước đệm khiến sự nghiệp của cô thăng hoa.

Tiếp đó, Maverick City Music đã cùng Quavo biểu diễn “Without You”, một bài hát hoài niệm Takeoff khi anh qua đời đột ngột ở tuổi 28 vì bị sát hại trong một cuộc tranh chấp. Kế đến, Sheryl Crow, Mick Fleetwood và Bonnie Raitt đã vinh danh Christine McVie, người 3 lần đoạt giải Grammy với ca khúc “Songbird” mang tính biểu tượng của cô. Được biết, McVie là một mảnh ghép không thể thiếu của “Fleetwood Mac”. Cô đã qua đời vào tháng 11 vừa qua sau một thời gian chống chọi với bệnh tật.

Tác giả: Nhi Nguyễn

07/02/2023, 12:00