Grammy 2022: Khi âm nhạc là liều thuốc chữa lành - Tạp chí Đẹp

Grammy 2022: Khi âm nhạc là liều thuốc chữa lành

Giải Trí

Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 64 đã diễn ra thành công tại MGM Grand Garden Arena ở Las Vegas với sự quy tụ hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí thế giới. Tại sự kiện, những hạng mục đề cử đã đều tìm được chủ nhân xứng đáng và mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại lễ trao giải Grammy năm nay. 

Nghệ sĩ da màu Jon Batiste đại thắng

Jon Batiste đã nhận được 11 đề cử – con số lớn nhất của Grammy năm nay và mang về tổng 5 giải thưởng. Trong đó, “We Are” của Jon Batiste đã chiến thắng hạng mục quan trọng “Album Of The Year” tại Grammy 2022. Đây là đầu tiên kể từ năm 2008, cái tên của một nghệ sĩ da màu được xướng lên tại hạng mục này. Tác phẩm phản ánh về cuộc sống thời đại dịch và là khát vọng bình đẳng màu da. Trên sân khấu nhận giải, Jon đã có những chia sẻ rằng âm nhạc là thứ chữa lành, gắn kết tâm hồn, đồng thời cảm ơn gia đình và khuyến khích tất cả mọi người hãy luôn là chính mình.

Cái tát của Will Smith trở thành trò cười tại Grammy 2022

Trong màn phát biểu mở đầu lễ trao giải, MC Trevor Noah đã có ý gợi nhắc về sự cố của Will Smith tại sân khấu Oscar tuần trước. Câu chuyện về cái tát cũng đã bị nhắc đi nhắc lại bởi các người dẫn chương trình. Nate Bargatze thậm chí còn gây bất ngờ khi đội mũ bảo hiểm, bóng gió cho rằng từ đây về sau nghệ sĩ hài nên đội cái này trước khi lên sân khấu tại các lễ trao giải.

Giây phút chiến thắng khó quên của Doja Cat và SZA

Vượt qua các đối thủ nặng kí như Lady Gaga, Justin Bieber, Coldplay, BTS,… “Kiss Me More” của Doja Cat và SZA đã giành được chiến thắng tại hạng mục “Best Pop Duo/Group Performance”. Trong lúc lên sân khấu nhận giải, SZA loay hoay với đôi nạng và chiếc váy dài của mình thì Lady Gaga đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng tiến tới nâng váy giúp nữ ca sĩ di chuyển lên sân khấu một cách an toàn. Hành động đáng yêu và chuyên nghiệp của Lady Gaga đã khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, tự hào.

Một điều thú vị không kém là khi MC công bố kết quả hạng mục này, nữ chủ nhân của giải thưởng Doja Cat đã ở trong nhà vệ sinh. Sau khi gấp rút lên sân khấu, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ phải đi vệ sinh nhanh như thế này trong đời” khiến tất cả người ở khán phòng lễ trao giải đều bật cười. Chiến thắng này cũng khiến Doja không khỏi hạnh phúc, xúc động bởi cách đây không lâu, cô đã tuyên bố muốn giải nghệ vì chịu nhiều áp lực từ phía khán giả.

Billie Eilish và sự kính trọng ngọt ngào dành cho Taylor Hawkins

Billie Eilish đã mang đến màn trình diễn đầy lôi cuốn, đậm chất rock với ca khúc chính trong album “Happier Than Ever” của mình. Nữ ca sĩ sinh năm 2001 khiến người hâm mộ xúc động khi bày tỏ lòng kính trọng đối với tay trống của Foo Fighters, Taylor Hawkins – người đã qua đời cách đây chưa đầy một tháng khi mặc một chiếc áo phông in hình ảnh của Hawkins trên đó. Dù “trắng tay” tại Grammy năm nay nhưng Eilish vẫn được khen ngợi bởi hành động đẹp của mình.

Ca sĩ Gen Z Olivia Rodrigo: “Tài không đợi tuổi”

Nữ ca sĩ tài năng, xinh đẹp Olivia Rodrigo đã xuất sắc giành chiến thắng ở ba hạng mục Grammy là “Best New Artist”, “Best Pop Solo Performance” và “Best Pop Vocal Album”. Tại lễ trao giải, khoảnh khắc thành viên BTS V ghé sát thì thầm vào tai Olivia cũng gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc đỉnh cao của cả hai. Bên cạnh đó, Olivia đã làm rớt một trong số ba chiếc kèn vàng ngay trên thảm đỏ, khoảnh khắc này được dân cư mạng tích cực so sánh với Taylor Swift năm xưa.

Khi âm nhạc là liều thuốc chữa lành

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một đoạn video phát biểu tại lễ trao giải Grammy 2022. Trong video được quay trước, Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của âm nhạc đối với văn hóa Ukraine, đặc biệt là thời buổi chiến tranh, bày tỏ niềm mong muốn được gắn kết bằng sự chữa lành của âm nhạc. Ban tổ chức Grammy 2022 cũng lựa chọn những ca khúc nói về tự do, tình yêu để truyền tải ước mơ hòa bình, kết nối bằng các tiết mục: “Freedom” (Jon Batiste), “Free” (John Legend), “Love for Sale”, “Do I Love You” (Lady Gaga). 

Ai cũng đáng được tôn vinh

Grammy 2022 cũng mang lại sự tỏa sáng cho đội ngũ hỗ trợ nghệ sĩ ở hậu trường. Lần đầu tiên, đội ngũ sản xuất, nhân viên âm thanh, ánh sáng, phục trang,… xuất hiện trên sân khấu để nói về công việc của mình và giới thiệu các nghệ sĩ, tiết mục. Viện Hàn lâm cũng nhắc lại những khó khăn mà ngành công nghiệp âm nhạc đã phải đối mặt thời dịch COVID-19 gửi lời tri ân đến tất cả cá nhân có những nỗ lực, đóng góp trong quá trình xây dựng, tạo ra sự hoàn mỹ trên sân khấu.

Tác giả: Thu Thủy

04/04/2022, 17:00