GK Hồng Việt: Tôi muốn được vợ ghen - Tạp chí Đẹp

GK Hồng Việt: Tôi muốn được vợ ghen

Sao

– Ở mùa trước, Hồng Việt từng là người hướng dẫn kiêm bạn nhảy với Lan Khuê, Giải Vàng Siêu mẫu sau đoạt ngôi Hoa khôi Áo dài. Vậy cô ấy đã khi nào khiến anh xao xuyến, nhất là trên những bước nhảy tình tứ? 

– Đương nhiên rồi, vì Lan Khuê là hiếm, rất thông minh và rất học thức. Bên ngoài, gặp lại Khuê, tôi vẫn có cảm xúc tốt với cô ấy khi trò truyện và càng ngày càng nể tài của cô ta.

– Qua hai mùa ngồi ghế giám khảo, anh có muốn được nhảy cùng thí sinh nào?

– Mùa trước tôi muốn được nhảy với Thu Thuỷ; còn mùa này thì cũng có đấy, nhưng vì là trước đêm chung kết, để đảm bảo công bằng, cho tôi được giữ trong tưởng tượng mà thôi (cười). 

Giám khảo – kiện tướng dance sport Hồng Việt trên ghế nóng “Bước nhảy hoàn vũ”.

– Vợ anh, chị Thu Trang cũng là bạn nhảy của anh. Anh có gặp khó khăn khi song hành với một bạn nhảy khác ngoài vợ? 

– Tôi không hề gặp khó khăn, thậm chí ngược lại, rất nhiều cảm xúc khi khiêu vũ cùng những bạn nhảy khác ngoài Thu Trang. Là những cảm xúc về âm nhạc, cảm xúc về cơ thể được chuyển động và lớn nhất chính là cảm xúc tạo cho bạn nhảy của mình thấy hạnh phúc trong những khoảnh khắc đó. 
– Có bao giờ chị ấy… ghen và cuộc hôn nhân của anh gặp “nguy hiểm” vì thấy anh tình tứ với cô gái khác? 

– Vợ tôi biết rõ, không chỉ trên sàn nhảy mà chúng tôi luôn hòa quyện trong mọi diễn biễn cuộc sống, cùng giải quyết công việc, cùng chia sẻ cảm xúc của nhau. Thu Trang luôn tự tin là cô ấy đẹp, thông minh và hấp dẫn nên cô ấy chưa bao giờ ghen vì tôi. Thực ra tôi cũng muốn trông thấy cô ấy ghen một chút, ví như lúc tôi dìu người khác nhảy, nhưng chưa làm được… (cười).

Kiện tướng Hồng Việt và vợ – Thu Trang là cặp nhảy thành công trong lĩnh vực dance sport ở Việt Nam

– Khi các cặp nhảy hòa hợp trên sàn khiêu vũ thì họ dễ thành cặp đôi ngoài đời, như Khánh Thi – Phan Hiển, Chí Anh – Nhã Khanh… Vậy với trường hợp của anh và Thu Trang, điều gì kết nối và gắn bó hai người?
– Chúng tôi cũng vậy, ngoài là bạn nhảy tuyệt vời thì cũng là vợ chồng. Tình yêu chính là điều duy nhất gắn kết chúng tôi. Khiêu vũ đưa chúng tôi đến với nhau, và tình yêu đã giữ chúng tôi ở lại bên nhau như hiện nay.
– Trong một bộ hình chụp mà tôi có thấy trên mạng, anh kiệu vợ mình dạo chơi trên đường phố Sài Gòn. Anh đang muốn gây chú ý hay đó là cách để anh thể hiện tình yêu của mình? 

– Tôi kiệu vợ tôi thường xuyên mà. Cứ lúc nào vui là kiệu, trong tập luyện cũng kiệu, biểu diễn cũng kiệu… Tôi có thói quen thể hiện ra ngoài chính con người mình chứ không có thói quen gây sốc.

– Cũng là kiện tướng dance sport nhưng Thu Trang chưa được biết đến nhiều bằng anh. Điều đó có khiến anh áy náy? Anh có mong vợ sẽ nổi tiếng hơn mình?
– Tôi không phân biệt việc nổi tiếng hay không, mà tôi và vợ mong muốn nhất làm tốt công việc của mình. Điều này có làm ai trở nên nổi tiếng hay không với tôi không quan trọng. Được nhiều người quý mến về tính cách cũng như chuyên môn đã là điều hạnh phúc lớn nhất đối với chúng tôi. 
– Anh từng phát biểu trên ghế nóng là muốn nhận Hương Giang Idol là học trò sau một phần thi thuyết phục của cô ấy. Nay Hương Giang đã bị loại, đó có phải là điều đáng tiếc? Anh thấy cô ấy có gì nổi bật ngoài chuyện là thí sinh chuyển giới?
– Hương Giang rất thông minh và có cơ thể của nhảy múa, rất dễ thay đổi. Tôi đánh giá Hương Giang là nghệ sĩ tài năng và chưa bao giờ có cảm giác cô là chuyển giới. Còn việc Giang bị loại ở bán kết là kết quả chính xác, vì ở liveshow đó các thí sinh khác đã có những màn trình diễn hay hơn của Giang.

– “Bước nhảy hoàn vũ” sắp khép lại với đêm chung kết vào tối 11/4 này, anh đánh giá thế nào về mùa thi năm nay? Gương mặt thí sinh nào để lại ấn tượng mạnh nhất với anh?

– Bước nhảy hoàn vũ năm nay là một mùa thi có nhiều đổi mới, các thí sinh trẻ hơn mùa trước và đồng đều về khả năng. Khác những năm trước thường có 8 live show, năm nay có tới 12 live show nhưng tôi thấy các thí sinh vẫn rất sung sức. Tôi thấy Diệp Lâm Anh mạnh về động tác, Angela Phương Trinh mạnh về tốc độ, Lan Ngọc mạnh về độ khéo léo và Chi Pu mạnh về lực chân. Đây cũng là lần đầu tiên có 4 thí sinh ngang ngửa nhau cùng lọt vào chung kết, vì thế rất khó cho tôi đưa ra nhận định về kết quả cuối cùng.

Bài: Jun Lee

Ảnh: NVCC

logo

Thực hiện: depweb

10/04/2015, 09:31