Hơn 30.000 khán giả hòa mình vào âm nhạc của Trịnh Công Sơn trong sự kiện "Cánh Vạc Kinh Bắc" - Tạp chí Đẹp

Hơn 30.000 khán giả hòa mình vào âm nhạc của Trịnh Công Sơn trong sự kiện “Cánh Vạc Kinh Bắc”

Giải Trí

Tiếp nối thành công của đêm nhạc “Biển nhớ” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào cuối tháng 6/2020, sự kiện “Cánh Vạc Kinh Bắc” với đêm nhạc Trịnh Công Sơn thu hút hơn 30.000 khán giả diễn ra vào ngày 18/07/2020 tại Đường Hữu Nghị – Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP (Bắc Ninh) vừa qua cũng để lại nhiều lưu luyến trong lòng người tham dự.

Trong suốt đêm nhạc, hơn 30.000 khán giả gần như nín lặng hòa mình vào những giai điệu đầy hoài niệm của nhạc Trịnh. Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Đức Tuấn, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Hoàng Trang, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn – con gái An Trần và Tấn Sơn.

Đêm nhạc mở màn với những câu ca Quan họ đặc sản của đất Kinh Bắc.
Màn biểu diễn Quan họ độc đáo được lấy cảm hứng từ nhạc phẩm “Hãy yêu nhau đi”.
Phạm Thu Hà thể hiện ca khúc “Sóng về đâu” và “Vô tình”. Nàng “Họa mi” được biết đến với sự táo bạo trong việc làm mới nhạc Trịnh bằng chất thính phòng.
Giai điệu “Còn tuổi nào cho em” ca khúc bất hủ làm mê đắm bao thế hệ và “Em đi bỏ lại con đường” thể hiện qua màn biểu diễn saxophone của An Trần.
Tấn Sơn góp mặt trong đêm nhạc với hai ca khúc “Dấu chân địa đàng” và “Xin mặt trời ngủ yên”.
Giọng ca “lạ” Hoàng Trang thể hiện “Trên cánh đồng Hòa Bình” và “Ta thấy gì đêm nay”, mang đến những cảm xúc mộc mạc nhưng cũng rất mới mẻ.
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn phiêu cùng những giai điệu của ca khúc “Hạ Trắng” và “Huyền thoại mẹ”.
Diva Thanh Lam thăng hoa với ca khúc “Chiều trên quê hương tôi”, “Ru ta ngậm ngùi” và “Phôi pha”.
Bằng giọng hát đầy nội lực và truyền cảm, Đức Tuấn cuốn khán giả vào những giai điệu sâu lắng của “Như cánh vạc bay”, “Con mắt còn lại” và “Ru đời đi nhé”.
Diva nhạc Việt và giọng ca “Con cò” hòa giọng ăn ý ca khúc “Cũng sẽ chìm trôi”.
Tùng Dương với ca khúc “Đường xa vạn dặm”, “Một cõi đi về” và “Nhớ mùa thu Hà Nội” – 3 trong số những nhạc phẩm bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Những giai điệu nhạc Trịnh sau hơn 19 năm kể từ khi ông ra đi vẫn luôn khiến nhiều khán giả xúc động
Đêm nhạc khép lại với màn biểu diễn của tất cả các nghệ sĩ trong ca khúc “Nối vòng tay lớn”.

Tác giả: Đẹp Online

20/07/2020, 09:08