Dự đoán chủ nhân tượng vàng Oscar 2023: "Con cưng" của giới phê bình có làm nên kỳ tích? - Tạp chí Đẹp

Dự đoán chủ nhân tượng vàng Oscar 2023: “Con cưng” của giới phê bình có làm nên kỳ tích?

Giải Trí

Với việc giành chiến thắng áp đảo tại Lễ trao giải SAG của “Everything Everywhere All At Once”, cục diện và tỉ lệ chiến thắng của các đề cử Oscar đã có sự thay đổi đáng kể.

Không phải tất cả 160.000 thành viên của Hiệp hội Diễn viên SAG-AFTRA đều là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, nhưng phần lớn trong số 1302 thành viên đang bỏ phiếu cho các hạng mục của Oscar đều là thành viên của SAG-AFTRA. Vậy nên, có thể coi kết quả của Lễ trao giải SAG vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến cục diện đường đua giành tượng vàng. Năm ngoái, những dấu hiệu đầu tiên cho thấy bộ phim “CODA” sẽ thành công tại giải Oscar, vượt qua bộ phim đang dẫn đầu là “The Power of the Dog”, xuất phát chính từ chiến thắng tại SAG.

Đặc biệt là đối với 4 hạng mục về diễn xuất. Trong vòng 28 năm qua, 83 trong số 112 người chiến thắng giải Oscar về diễn xuất đều đã nhận được giải thưởng SAG trước đó. Tỷ lệ thành công 74% đó khiến giải thưởng này trở thành điểm mấu chốt để công chúng theo dõi và dự đoán về giải Oscar năm 2023.

Sau đây là một số dự đoán của Đẹp về chiến thắng tại các hạng mục quan trọng của Lễ trao giải Oscar 2023, dựa trên kết quả của 4 lễ trao giải lớn nhất tiền Oscar là Quả cầu vàng, CCA, BAFTA và SAG.

Phim hay nhất: “Everything Everywhere All at Once” một mình một đường

Trước khi thắng lớn tại SAG, “Everything Everywhere All at Once” vốn đã “giống như” đang dẫn đầu Oscar sau khi giành được giải thưởng cao nhất của Hiệp hội Sự lựa chọn từ các nhà phê bình Điện ảnh (CCA), Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ (DGA) và Hiệp hội các nhà sản xuất Hoa Kỳ (PGA), cùng vô số những tổ chức khác. Và với việc giành đến 4 giải thưởng tại SAG, các đối thủ khác dường như không còn cơ hội để cạnh tranh với “Everything Everywhere”, cho dù đó là “The Banshees of Inisherin” (vốn rất cần SAG) hay “The Fabelmans” (có Quả cầu vàng).

“Chú ngựa ô” duy nhất có khả năng đe dọa đến chiến thắng của “Everything Everywhere” là “All Quiet on the Western Front” – với sự “chống lưng” của BAFTA. Bộ phim được so sánh với cuộc xung đột Ukraine-Nga có thể “vượt mặt” thế giới đa vũ trụ của studio A24. Năm 2018, bất chấp việc “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” thắng lớn ở cả 3 giải thưởng là Quả cầu vàng, SAG và BAFTA, “The Shape of Water” vẫn giành được tượng vàng dù chỉ được CCA công nhận. Tuy nhiên, với “All Quiet on the Western Front”, khả năng này không cao, vì tỉ lệ một phim chỉ thắng BAFTA hoặc CCA mà vẫn thắng được Oscar thấp hơn hẳn so với việc chỉ thắng SAG.

=> Dự đoán của Đẹp: “Everything Everywhere All at Once” sẽ thắng hạng mục Phim hay nhất.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Cuộc chiến “khốc liệt” giữa Cate Blanchett và Dương Tử Quỳnh

Với màn trình diễn xuất sắc trong “Tár”, Cate Blanchett được xem là “con cưng” của giới phê bình khi giành chiến thắng ở cả 3 lễ trao giải lớn là Quả cầu vàng, CCA, và BAFTA. Nhưng những người bình chọn của SAG-AFTRA lại chọn đặt niềm tin vào Dương Tử Quỳnh, giúp cô phần nào cân bằng được vị thế với Cate Blanchett tại “đường đua” Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Dương Tử Quỳnh trong “Everything Everywhere All at Once” (bên trái) và Cate Blanchett trong “Tár” (bên phải)

Cuộc “đụng độ” giữa hai nữ diễn viên tài năng được xem là hạng mục gay cấn nhất tại Oscar năm nay, do tính chất “một chín một mười” của nó. 20 trong số những người từng chiến thắng giải SAG cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, đã tiếp tục giành chiến thắng ở hạng mục này tại Oscar. Mặt khác, đối với hạng mục này, kể từ năm 2000, không có nữ diễn viên nào giành được cả Quả cầu vàng và BAFTA lại bị mất giải Oscar.

=> Dự đoán của Đẹp: Cate Blanchett sẽ thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Austin Butler liệu có làm nên kỳ tích?

Nam diễn viên trẻ Austin Butler được kỳ vọng không nhỏ cho hạng mục này khi anh đã xuất sắc chiến thắng ở giải Quả cầu vàng và BAFTA. Austin đã đem đến một màn trình diễn rực rỡ và vô cùng sâu sắc trong “Elvis” – bộ phim được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Nếu giành được tượng vàng Oscar năm nay, ở tuổi 31, anh sẽ vượt qua Nicolas Cage (“Leaving Las Vegas”) để trở thành nam diễn viên trẻ tuổi thứ năm từng giành chiến thắng.

Austin Butler trong “Elvis” (bên trái), Brendan Fraser trong “The Whale” (bên trên) và Colin Farrell trong “The Banshees of Inisherin” (bên dưới)

Brendan Fraser cũng đã nhận được rất nhiều sự yêu thích, đặc biệt tại các liên hoan phim mùa thu cho vai diễn ấn tượng trong “The Whale”. Việc giành chiến thắng ở CCA và SAG đã cho thấy rằng các đồng nghiệp hoàn toàn ủng hộ sự trở lại của nam diễn viên. Tuy nhiên, bản thân “The Whale” lại không được đề cử cho Phim hay nhất. Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất chưa từng có người chiến thắng từ một ứng cử viên không có đề cử cho Phim hay nhất, kể từ Jeff Bridges trong “Crazy Heart” (2009). Chỉ riêng thống kê đó thôi cũng đủ nuôi hy vọng cho Austin Butler. Ngay cả Colin Farrell từ “The Banshees of Inisherin” cũng không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

=> Dự đoán của Đẹp: Austin Butler sẽ thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Marvel sẽ vuột mất tượng vàng diễn xuất đầu tiên?

Một tượng vàng Oscar cho Angela Bassett dường như đã là điều chắc chắn trong những ngày đầu của mùa giải, nhất là khi cô đã chiến thắng ở cả Quả cầu vàng và CAA. Giờ đây, với việc bộ phim “Black Panther: Wakanda Foreve” không được đề cử Phim hay nhất, kết hợp với xu hướng không đánh giá cao phim siêu anh hùng của giới chuyên môn, cơ hội đoạt giải Oscar cho Angela đã giảm mạnh. Đối thủ “bất ngờ” nhất của cô chính là Jamie Lee Curtis với “Everything Everywhere All at Once”. Jamie đã đem về chiến thẳng ở SAG, đẩy cô lên vị trí chạy đua trực diện với Angela Bassett và Kerry Condon.

Từ trái qua: Angela Bassett trong “Black Panther: Wakanda Foreve”, Jamie Lee Curtis trong “Everything Everywhere All at Once” và Kerry Condon trong “The Banshees of Inisherin”

Ở một phương diện khác, trong khi số phiếu của Angela Bassett có thể bị chia đôi với Jamie Lee Curtis, thì Kerry Condon – người đã thắng giải BAFTA với “The Banshees of Inisherin” – có thể sẽ “ngư ông đắc lợi” ở giữa do nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ quốc tế.

=> Dự đoán của Đẹp: Jamie Lee Curtis sẽ thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: “Đường đua” trải hoa hồng cho Quan Kế Huy

Không giống như Dương tử Quỳnh hay Jamie Lee Curtis, người chồng khờ khạo của “Everything Everywhere All at Once” đã tận hưởng kỷ nguyên huy hoàng của mình ngay từ đầu mùa giải. Với việc giành chiến thắng thuyết phục tại cả 3 lễ trao giải lớn là Quả cầu vàng, CCA và đặc biệt nhất là SAG, thật khó để tượng tưởng anh sẽ không có được tượng vàng vào ngày 12/3 tới đây. Người duy nhất có thể “cản đường” nam diễn viên là Barry Keoghan của “The Banshees of Inisherin” với điểm sáng là chiến thắng tại BAFTA. Tuy nhiên, tỷ lệ này không cao, vì Quan Kế Huy có một câu chuyện cực kỳ cảm động về hành trình tái xuất màn ảnh của một cựu sao nhí.

Quan Kế Huy trong “Everything Everywhere All at Once” (bên trái) và Barry Keoghan trong “The Banshees of Inisherin” (bên phải)

=> Dự đoán của Đẹp: Quan Kế Huy sẽ thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Steven Spielberg dường như vẫn chưa có duyên với tượng vàng Oscar cá nhân

Đem đến đường đua Oscar một bộ phim cảm động về chính cuộc đời mình – “The Fabelmans” – nhưng Steven Spielberg vẫn khó nhận được tượng vàng cho hạng mục này. Không phải vì nó không hay, mà bởi đối thủ của nó quá mạnh. Daniel Kwan và Daniel Scheinert – bộ đôi đạo diễn làm nên siêu phẩm “Everything Everywhere All at Once” đã nhận được giải thưởng DGA (Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ), một dấu hiệu chắc chắn rằng họ là người chiến thắng không thể ngăn cản của mùa giải này.

Bộ đôi đạo diễn Daniel Kwan – Daniel Scheinert (bên trái) và đạo diễn Steven Spielberg (bên phải)

=> Dự đoán của Đẹp: Daniel Kwan và Daniel Scheinert sẽ thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất.

Tác giả: Vũ Thảo

05/03/2023, 07:00