Điểm mặt dàn sao “khủng” xuất hiện tại ấn phẩm Hollywood số 30 trên Vanity Fair - Tạp chí Đẹp

Điểm mặt dàn sao “khủng” xuất hiện tại ấn phẩm Hollywood số 30 trên Vanity Fair

Giải Trí

Vừa qua, tạp chí Vanity Fair đã ra mắt độc giả ấn phẩm Hollywood thường niên lần thứ 30, gây chú ý bởi sự xuất hiện của 11 ngôi sao cực kỳ đặc biệt. Họ là ai? Cùng Đẹp khám phá trong bài viết dưới đây!

Sự đặc biệt của ấn phẩm Hollywood thường niên

Thời điểm đầu năm cũng chính là lúc Vanity Fair tung ra số tạp chí Hollywood thường niên, nhưng năm nay đặc biệt hơn bởi cột mốc kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản tạp chí. Để tôn vinh sự kiện này, Vanity Fair đã chọn ra 11 gương mặt nổi tiếng xuất hiện trên trang bìa, bao gồm các diễn viên như Colman Domingo, Natalie Portman, Bradley Cooper, Da’Vine Joy Randolph, Pedro Pascal, Jodie Comer, Barry Keoghan, Jenna Ortega, Greta Lee, Lily Gladstone, Charles Melton.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia Gordon von Steiner và nhà tạo mẫu thời trang George Cortina, số tạp chí này đã tạo ra một không gian cởi mở cho những câu chuyện từ 11 ngôi sao với đủ màu da và sắc tộc. Họ vừa là những diễn viên, nghệ sĩ vừa là biểu tượng văn hóa và sức mạnh của ngành công nghiệp điện ảnh. Bởi sự hiện diện của họ mở ra cánh cửa cho những tài năng khác, nhằm tôn vinh tính đa dạng trong ngành giải trí.

11 ngôi sao sáng trên bầu trời Hollywood

 

Colman Domingo: Từ một cái tên chỉ có thể xuất hiện trong dàn diễn viên phụ, giờ đây Colman Domingo đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của Hollywood. Với vai diễn chính trong “Rustin” (2023), anh không chỉ là người đàn ông da màu gốc Latin đầu tiên được đề cử cho giải Oscar, mà còn là một biểu tượng đại diện cho cộng đồng LGBTQIA+.
Natalie Portman: Cô là một nữ diễn viên người Mỹ gốc Israel có sự nghiệp diễn xuất bắt đầu từ rất sớm khi chỉ mới 13 tuổi, đã quá quen mặt với công chúng qua những tác phẩm như “Léon: The Professional (1994)”, “Star Wars” (từ năm 1997), “Black Swan” (2010)… Cô nhận được đề cử Oscar đầu tiên khi 23 tuổi với vai diễn trong Closer (2005), và giành giải sau 6 năm với “Black Swan”.
Bradley Cooper (giữa): Anh là một diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ đã được đề cử nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có 4 giải Emmy, 2 giải BAFTA và 2 giải Quả Cầu Vàng. Cooper chứng minh được tài năng của mình trong bộ phim “Maestro” (2023) khi không chỉ đóng góp diễn xuất mà còn thể hiện tầm nhìn điện ảnh độc đáo qua vai trò đạo diễn.
Da’Vine Joy Randolph: Cô là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar 2024, đã từng trải qua giai đoạn khó khăn với những vai diễn nhỏ trên sân khấu New York. Những bài học từ lời khuyên của Meryl Streep, một trong những diễn viên hàng đầu của Hollywood đã khiến cô vực dậy và thành công “tái tạo” bản thân trong “The Holdovers” (2023)
Pedro Pascal: Pascal là nam diễn viên người Mỹ gốc Chile. Anh đã có một năm đầy ấn tượng với sự xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình khác nhau – điển hình là “The Last of Us” (2023-2025), cũng như gây sốt trên mạng sau khi xuất hiện tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng.
Jodie Comer: Jodie Comer là diễn viên người Anh chỉ mới 30 tuổi nhưng đã nổi tiếng trên sân khấu và màn ảnh. Cô được mệnh danh là “tắc kè hoa” với khả năng hóa thân linh hoạt vào các vai diễn khác nhau. Một số tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn của cô phải kể đến :”Killing Eve” (2018-2022), “Free Guy” (2021), “The End We Start From” (2023)…
Barry Keoghan (bên trái): Thông qua vai diễn gây tranh cãi trong bộ phim “Saltburn” (2023), nam diễn viên người Ireland đã thu hút sự chú ý của công chúng. Từ đó, anh đã vươn lên trở thành một ngôi sao hàng đầu và nhận được đề cử trong nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá.
Jenna Ortega: Sau nhiều năm lao đầu vào sự nghiệp diễn xuất, Ortega đã bắt đầu nổi lên từ các vai diễn phụ cho đến vai chính trong các bộ phim và series truyền hình. Điển hình là vai diễn Wednesday Addams trong loạt phim của Tim Burton và dự đoán cô sẽ tiếp tục làm mưa làm gió với màn hóa thân trong phần tiếp theo của “Beetlejuice” (2024).
Greta Lee: Dù đã hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí gần hai thập kỷ, nhưng Greta Lee mới chỉ thực sự gây ấn tượng với vai diễn Nora trong bộ phim “Past Lives” (2023) của A24. Bộ phim này đã giúp nữ diễn viên gốc Hàn được công nhận và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của mình.
Lily Gladstone: Cô là người Mỹ bản địa đầu tiên trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất của Hollywood, đồng thời nhận được đề cử từ nhiều giải thưởng danh giá. Gladstone hiện đang là ứng cử viên giải Oscar hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” cho tác phẩm “Killers of the Flower Moon” (2023)
Charles Melton: Từ một ngôi sao của bộ phim truyền hình “Riverdale” (2017), Melton chứng minh tài năng của mình với vai diễn trong “May December” (2023). Bộ phim đã giúp anh nhận giải thưởng “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” từ Hội đồng Phê bình Phim New York và nhiều đề cử khác, tạo ra một bước tiến mới trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Tác giả: Nguyễn Ngọc

26/02/2024, 14:10