Davines Art Series: Mang nghệ thuật gần hơn với đời sống - Tạp chí Đẹp

Davines Art Series: Mang nghệ thuật gần hơn với đời sống

Giải Trí

Davines Art Series

Không dừng lại ở việc đưa ra xu hướng thời trang tóc, Davines còn là người bạn đồng hành với nghệ thuật trong sứ mệnh mang các tác phẩm nghệ thuật đến gần hơn với công chúng và quảng bá những nghệ sỹ thực sự tài năng. Nối tiếp thành công từ những kỳ triển lãm: triển lãm ảnh “Rất xa, thật gần” năm 2010, triển lãm “Cân bằng” năm 2011 với tranh của hoạ sỹ Đào Hải Phong, ảnh của nhiếp ảnh gia Ngọc Thái và giám tuyển Lê Thiết Cương, triển lãm “Trang sức sống” năm 2012 với tác phẩm “Mưa” của họa sỹ Lê Huy Hoàng và tác phẩm âm nhạc “Trở lại” của nữ nhạc sỹ Lương Huệ Trinh, Davines Art Series (DAS) ra đời một cách tự nhiên trong mạch phát triển của thương hiệu này tại Việt Nam. Từ năm 2013, chuỗi hoạt động nghệ thuật DAS được công nhận như một món ăn tinh thần bổ sung vào đời sống văn hóa nghệ thuật của công chúng.

Điểm đặc biệt của DAS nằm ở chính không gian trưng bày các tác phẩm nghệ thuật: không phải nhà triển lãm, không phải viện bảo tàng. Phá bỏ rào cản bác học của những không gian trên, Davines Việt Nam chọn địa điểm là các trung tâm thương mại (Megamall Royal City,  Tràng Tiền Plaza Hà Nội) để bất kỳ ai cũng có cơ hội thưởng thức nghệ thuật một cách tự nhiên nhất. Có thể, họ sẽ có cách tiếp cận khác với những người trong giới chuyên môn. Nhưng vốn dĩ, cái đẹp và nghệ thuật đã đa chiều. Và theo cách này, nghệ thuật uyên bác đã tiến gần hơn, thở cùng một nhịp với đời sống hàng ngày của đại đa số công chúng.

Davines Art Series

Hình thức được Davines chọn lựa không thiên về một trường phái hay loại hình nghệ thuật nhất định nào. Kỳ triển lãm đầu tiên của DAS là cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa 10 hoạ sĩ, nhà điêu khắc cùng âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Quang Trần Minh. Tác phẩm của họ đều là những lời tự sự về số phận con người và đời sống đương đại, được biểu đạt bằng những ý tưởng, hình tượng sống động, trẻ trung và bắt kịp xu hướng. Kỳ triển lãm thứ 2 tổ chức vào tháng 4 năm nay có chủ đề “Gốm và Người” với sự góp mặt của 4 họa sỹ và 2 nghệ nhân gốm dưới sự giám tuyển của họa sỹ Lê Thiết Cương, mang đến cái nhìn đương đại về cuộc sống hôm nay thông qua chất liệu gốm truyền thống quen thuộc. Và kỳ triển lãm thứ 3 diễn ra vào tháng 11 này sẽ đề xuất một hướng đi mới: các nghệ nhân và nghệ sỹ sẽ mang tới những tác phẩm được sáng tác trên chất liệu truyền thống hoặc sử dụng kỹ thuật truyền thống. Triển lãm này sẽ gợi nhắc với công chúng rằng những nghề thủ công chính là sự giàu có và tinh tuý của mỗi quốc gia, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hoá đang dần xóa nhòa các giá trị truyền thống. Sự gìn giữ và phát huy những ngành thủ công chính là việc bảo tồn những giá trị sống của mỗi dân tộc và toàn nhân loại.

Davines luôn khuyến khích sự sáng tạo nghệ thuật và hỗ trợ các nghệ sỹ tài năng trong việc mang lại những giá trị đích thực cho cộng đồng. Chính tình yêu nghệ thuật vốn luôn hiện hữu trong mọi hoạt động của Davines, thấm nhuần trong tinh thần của những con người Davines đã là động lực giúp thương hiệu này hiện thực hóa cam kết đưa nghệ thuật thực sự đến gần hơn với công chúng.

Davines Art Series

Để biết thêm thông tin cập nhật về Chuỗi hoạt động nghệ thuật Davines – Davines Art Series, truy cập: https://www.facebook.com/davinesartseries

 Bài: Hương Thủy

logo

Thực hiện: depweb

03/11/2014, 19:17