“Dark Phoenix” - Bom tấn cuối cùng của phim X-Men thế hệ cũ liệu có thể bùng nổ? - Tạp chí Đẹp

“Dark Phoenix” – Bom tấn cuối cùng của phim X-Men thế hệ cũ liệu có thể bùng nổ?

Giải Trí

Cách đây không lâu, trailer đầu tiên của “X-Men: Dark Phoenix” (tạm dịch: “X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối”) đã chính thức ra mắt khán giả. Đây là bộ phim thứ 12 của series siêu anh hùng X-Men đình đám, quy tụ dàn diễn viên tài năng từng làm nên thành công của các phần trước như James McAvoy (Charles Xavier), Michael Fassbender (Magneto), Jennifer Lawrence (Mystique),… Ngoài ra, “Dark Phoenix” cũng đón chào một gương mặt mới tài năng không kém: Jessica Chastain trong vai phản diện – một nữ dị nhân tóc trắng, có khả năng biến hình mang bí danh Smith.

dark-phoenix_teaser-poster_viethoa

Nội dung của “Dark Phoenix” được dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng do hãng Marvel xuất bản: “Dark Phoenix Saga” (Phượng Hoàng Bóng Tối Truyền Kỳ). Tâm điểm câu truyện là Jean Grey (Sophie Turner thủ vai), nữ dị nhân có khả năng ngoại cảm và di chuyển vật thể bằng tâm trí. Jean vốn là một thành viên rất lương thiện và dũng cảm của nhóm X-Men, nhưng trong một lần đi vào không gian làm nhiệm vụ, Jean tiếp xúc với một nguồn năng lượng khổng lồ. Kể từ đó, trong cô hình thành một nhân cách khác có tên gọi Phoenix (Phượng Hoàng), không chỉ sở hữu siêu năng lực mạnh gấp trăm lần Jean ngày thường, mà còn vô cùng khát máu và nguy hiểm.

Khởi đầu nhiều hứa hẹn

Khi mới công bố những hình ảnh đầu tiên vào cuối năm 2017, “X-Men: Dark Phoenix” đã khiến rất nhiều người hâm mộ háo hức. Đầu tiên phải kể đến những độc giả truyện tranh X-Men, vốn đã quá quen thuộc và yêu quí câu truyện gốc. Năm 2006, câu truyện về “Dark Phoenix” từng được chuyển thể vào phim “X-Men: The Last Stand”, tuy nhiên lại bị lồng ghép với một mạch truyện khác không liên quan. Hơn nữa, người yêu truyện tranh cũng cảm thấy bất bình vì tạo hình Jean Grey/Phoenix của diễn viên Famke Janssen quá mờ nhạt, không hề hoành tráng được như bản gốc.

dark-pheonix
Bộ phim lần này sẽ bám sát hơn truyện tranh và không lồng ghép vào thêm bất cứ nội dung nào khác.

12 năm sau thất bại của “The Last Stand“, hãng Fox quyết định một lần nữa đưa câu truyện đình đám “Dark Phoenix” lên màn ảnh rộng. Rút kinh nghiệm lớn từ lần trước, tác phẩm lần này sẽ bám sát hơn truyện tranh và không lồng ghép vào thêm bất cứ nội dung nào khác. Tạo hình Jean Grey của Sophie Turner cũng được đầu tư hơn rất nhiều, với quầng sáng năng lượng hình chim lửa rực rỡ giống hệt nhân vật trong truyện tranh.

Bên cạnh tạo hình thì kịch bản của “X-Men: Dark Phoenix” cũng được các diễn viên hết lòng ca ngợi ngay từ khi bắt đầu quảng bá. Nữ chính Sophie Turner tuyên bố bộ phim sẽ tạo nên “bước ngoặt” trong dòng phim siêu anh hùng, với sự u ám, giàu cảm xúc và tình tiết gây sốc cực ấn tượng. Cô còn khoe rằng: “Lần đầu tiên trong lịch sử X-Men, mọi thứ không còn xoay quanh Wolverine hay các đấng mày râu Charles Xavier và Magneto nữa. Tâm điểm của ‘Dark Phoenix’ là phụ nữ, mà nổi bật nhất là mối quan hệ giữa Jean Grey, Mystique và kẻ phản diện Smith”. Tye Sheridan (vai Cyclops) còn mạnh miệng hơn nữa: “Dark Phoenix giống như phim tâm lý hơn là phim hành động. Nó mang phong cách tương tự ‘X-Men: First Class’, và chắc chắn sẽ không theo lối mòn như các phim của Marvel hiện nay”.

Vấp phải xui xẻo trước khi ra mắt 

Ngay sau khi bắt đầu quảng bá, “X-Men: Dark Phoenix” đã khiến rất nhiều khán giả hứng thú và chờ đợi ngày phim ra mắt. Tuy nhiên không lâu sau đó, người hâm mộ đón nhận một tin “động trời”: công ty 20th Century Fox, hãng sản xuất X-Men sẽ bị đối thủ Disney tung hàng tỷ USD thâu tóm. Điều này có nghĩa là bản quyền làm phim X-Men, vốn được Fox sở hữu từ cuối thập niên 90 sẽ trở về tay Marvel Studios, con cưng dưới trướng Disney. Rất nhiều người hâm mộ điện ảnh nhận định, một khi nắm trong tay bản quyền X-Men, Marvel Studios sẽ đổi mới toàn bộ series (tuyển diễn viên mới, phong cách làm phim mới) để phù hợp với vũ trụ Avengers có sẵn của họ. Điều này có nghĩa “Dark Phoenix” nhiều khả năng sẽ là bộ phim cuối cùng của loạt phim X-Men cũ.

Chưa hết, tới giữa năm nay, người hâm mộ “Dark Phoenix” lại phải đón nhận một hung tin khác: ngày ra rạp của phim bị lùi tới 3 tháng, từ tháng 11/2018 tới tháng 2/2019. Hãng Fox phân bua rằng việc lùi ngày chỉ nhằm để đoàn làm phim quay bổ sung một số cảnh nhỏ. Tuy nhiên, đối với hầu hết các bom tấn hiện nay, việc quay bổ sung luôn được dự tính từ sớm, và thường không đến mức khiến phim phải lùi ngày ra mắt. Điều này khiến khắp nơi rộ lên tin đồn bản dựng ban đầu của “Dark Phoenix”… quá dở, phải lùi ngày để sửa chữa gấp.

0452_a5
Jean Grey (Sophie Turner thủ vai)

Đạo diễn của “X-Men: Dark Phoenix” là Simon Kindberg, từng đóng vai trò biên kịch và nhà sản xuất của những phần phim X-Men trong suốt một thập kỷ vừa qua. Ông từng làm nên thành công vang dội của “X-Men: First Class” (2011) và “Days of Future Past” (2014), tuy nhiên cũng đã góp phần vào nhiều “thảm họa” như “X-Men: The Last Stand” (2006) và “Fantastic Four” (2015). Không chỉ vậy, trước “Dark Phoenix”, Simon Kinberg chưa từng đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Bởi vậy, nhiều người hâm mộ X-Men càng cảm thấy không yên tâm khi để ông chỉ đạo bom tấn này.

Thành công hay thất bại? Khả năng là 50/50

Trong 10 năm trở lại đây, dòng phim siêu anh hùng đã phất lên như diều, trở thành thể loại hot nhất trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên trước khi có những vũ trụ phim Marvel, DC hoành tráng như ngày nay, thì các series như “X-Men”, “Spider-Man”, v.v… chính là đỉnh cao của thể loại siêu anh hùng. Bởi vậy, dù bị vượt mặt bởi đàn em Avengers nhưng các nhân vật dị nhân của hãng Fox vẫn có ấn tượng lớn trong tâm trí khán giả, không dễ gì thất bại được.

Dị nhân bí ẩn này là ai? cô ta có mưu đồ gì?
Dị nhân bí ẩn này là ai? Cô ta có mưu đồ gì?

Thêm nữa, dù “Dark Phoenix” là lần đầu tiên Simon trực tiếp chỉ đạo một bộ phim, nhưng các diễn viên lại đánh giá ông rất cao, hơn hẳn người tiền nhiệm là Brian Singer. Jennifer Lawrence cho biết: “Brian Singer có thể tài năng, nhưng luôn quát mắng diễn viên không ngớt và phim trường của ông ấy luôn cực kỳ bát nháo. Với Simon, mọi thứ thật suôn sẻ và quy củ”. Thậm chí, Jennifer cho biết sau phần “X-Men: Apocalypse” (2016), cô và bạn diễn Michael Fassbender (Magneto) đã định rời bỏ series X-Men, nhưng rồi đã đổi ý và trở lại đóng “Dark Phoenix” vì Simon Kindberg. Qua đó, có thể thấy các diễn viên có niềm tin và tôn trọng tuyệt đối ở vị đạo diễn mới này.

Cũng chính Simon Kinberg đã chiêu mộ nhiều tài năng lớn để đảm bảo thành công cho “Dark Phoenix”, đáng kể nhất là nhà soạn nhạc lừng danh Hans Zimmer. Từng làm nên nhiều bản nhạc phim kinh điển cho các siêu phẩm “Intersetallar”, “Inception”, “Man of Steel”, “The Dark Knight“, v.v… nhưng những năm gần đây, Hans Zimmer đã bắt đầu ngán ngẩm thể loại siêu anh hùng và tỏ ý không muốn soạn nhạc cho dòng phim này nữa. Để có thể thuyết phục Hans đổi ý, nhận lời viết nhạc thì chắc chắn “Dark Phoenix” phải có yếu tố gì đó đặc biệt, hơn hẳn các bom tấn khác.

Nhóm X-men sẽ đối đầu với cuộc chiến thảm khốc này ra sao, khi từng người một đã chứng kiến cái chết của người đồng đội.
Nhóm X-men sẽ đối đầu với cuộc chiến thảm khốc này ra sao, khi từng người một đã chứng kiến cái chết của người đồng đội.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì “Dark Phoenix” cũng phải đối mặt với vô số thách thức. Thứ nhất, khi dự án mới được công bố, rất nhiều người đã gọi đây là bộ phim “chẳng ai mong đợi”. Lý do là hai năm trước, hãng Fox đã tung ra “Logan“, một bộ phim lấy bối cảnh tương lai xa xôi, khi hầu hết các dị nhân đã chết, chỉ còn Wolverine già cỗi cố gắng chiến đấu và cuối cùng hy sinh. Bia mộ hình chữ X của Wolverine ở cảnh cuối “Logan” như chính thức khép lại kỷ nguyên X-Men huy hoàng, nhường lại sân chơi cho những tân binh khác như “Deadpool“. Chính vì thế, khi “X-Men: Dark Phoenix” được công bố, nhiều khán giả bỗng cảm thấy “chưng hửng” vì cảm thấy dòng thời gian của X-Men quá rối rắm, các phim đưa ra thiếu trình tự khiến họ chẳng thiết tha mấy với bom tấn mới.

Tạo hình và trang phục của các X-Men sẽ bám sát nguyên bản
Tạo hình và trang phục của các X-Men cũng bám sát nguyên bản.

Cuối cùng, nếu xét bình diện chung của thể loại siêu anh hùng hiện nay thì rõ ràng X-Men đang lép vế trước đối thủ sừng sỏ Marvel Studios. Trong khi X-Men lên xuống phong độ thất thường thì vũ trụ Marvel ngày càng thành công hơn. Trong khi bối cảnh thời gian X-Men rối rắm thì mỗi phim Marvel đều là một mắt xích trong vũ trụ phim chung, rất dễ nắm bắt. Quan trọng nhất, Marvel Studios chính là xưởng phim của hãng truyện tranh Marvel, bởi vậy, họ được coi là người nắm rõ nhất tính chất các nhân vật siêu anh hùng của mình. Không khó hiểu khi rất nhiều fan Marvel đang ngày đêm chờ “Dark Phoenix” thất bại, để  Marvel Studios tiếp quản và thay mới nhóm X-Men tương tự cách mà họ đã làm với Spider-Man gần đây.

Dù hay hay dở, thành công hay thất bại, “X-Men: Dark Phoenix” nhiều khả năng cũng sẽ là bộ phim cuối cùng của series X-Men thế hệ cũ. Với vai trò này, vẫn mong đây sẽ là một bom tấn chất lượng, để trở thành cái kết đẹp cho một trong những loạt phim đình đám nhất toàn thế giới.

Thực hiện: depweb

09/10/2018, 14:00